Diễn viên Hồng Ánh: “Sẽ không phụ sự tín nhiệm của cử tri”

(Dân trí) - “Tôi tin tưởng rằng mình có đủ bản lĩnh, khả năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đại biểu Quốc hội, người đại diện trung thành của cử tri. Tôi khẳng định sẽ không làm thất vọng và không phụ lại sự tín nhiệm của cử tri”, Hồng Ánh khẳng định.

Diễn viên Hồng Ánh: “Sẽ không phụ sự tín nhiệm của cử tri” - 1
Diễn viên Hồng Ánh (Ảnh: T&A)

Trong chương trình hành động mà Hồng Ánh soạn thảo để vận động cử tri, cô viết: “Là đại biểu đại diện cho giới văn hóa nghệ thuật tôi sẽ tích cực tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đề xuất về chính sách xã hội nhằm khuyến khích sức sáng tạo của giới văn nghệ sỹ trong từng chuyên ngành; tạo ra ngày càng nhiều các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có chất lượng, phản ánh trung thực cuộc sống của người dân, thực sự trở thành lựa chọn hàng đầu của người Việt Nam”.

Cụ thể, cô sẽ “tập trung vào việc giám sát sử dụng ngân sách hợp lý, đảm bảo tính hiệu quả; hạn chế thấp nhất các loại hình hoạt động văn hóa mang tính hình thức, phô trương gây lãng phí; chú trọng cho các hoạt động xây dựng nền tảng văn hóa - giáo dục cho tương lai và mở rộng chính sách đào tạo trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật”.

Ngoài ra, cô luôn tâm niệm sẽ “tiếp tục tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, phẩm chất, không ngừng học hỏi, nâng cao nhận thức về kinh tế, chính trị, kiến thức và kỹ năng lập pháp để không chỉ chuyển đến diễn đàn của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ý chí và nguyện vọng của cử tri mà còn góp phần để những nguyện vọng ấy trở thành chính sách, pháp luật”.

Hồng Ánh cũng khẳng định nếu ở cương vị đại biểu Quốc hội, cô sẽ có nhiều cách để tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri “không chỉ qua những cuộc tiếp xúc định kỳ theo quy định với tư cách là một đại biểu Quốc hội mà bằng nhiều con đường khác nhau thông qua các công tác chuyên môn với tư cách là một nghệ sỹ”.

Và cô hứa sẽ “phản ánh thẳng thắn, trung thực chuyển tải những nguyện vọng của người dân đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, đến các diễn đàn Quốc hội”.

Hồng Ánh cho biết: “Những tiếng nói trung thực, thẳng thắn, đầy trách nhiệm của các đại biểu dũng cảm luôn khiến tôi ngưỡng mộ. Nếu được các cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu chọn trở thành đại biểu Quốc hội, tôi luôn nhắc nhở mình sẽ noi theo những tấm gương của những đại biểu đi trước, luôn là đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân”.

Ngoài ra, cô hứa sẽ thực hiện tốt lĩnh vực mà bất cứ đại biểu Quốc hội nào cũng phải tham gia là lập pháp và giám sát. Hồng Ánh khẳng định cô sẽ “kiên quyết đấu tranh chống biểu hiện tham nhũng trong bộ máy chính quyền; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện một hệ thống chính sách pháp luật minh bạch, có những thiết chế để các cơ quan quyền lực do dân bầu có thể kiểm tra giám sát thường xuyên các cơ quan quyền lực Nhà nước”.

Trong bối cảnh hiện nay, lạm phát tăng cao, kinh tế có nhiều biến động nên Hồng Ánh xem an sinh xã hội như một trọng điểm mà cô sẽ quan tâm: “Tôi sẽ cố gắng tích cực vận động hình thành chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo thu nhập cho cán bộ phường, người hưu trí, người có công và người có thu nhập thấp”.

Hồng Ánh khẳng định: “Tôi tin tưởng rằng mình có đủ bản lĩnh, khả năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đại biểu Quốc hội, người đại diện trung thành của cử tri. Tôi khẳng định sẽ không làm thất vọng và không phụ lại sự tín nhiệm của cử tri”.
 
Tùng Nguyên