Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đoàn cán bộ của huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) thức dậy từ sáng sớm vào 2 bản nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát để tổ chức bầu cử sớm.

Ngay từ sáng sớm, đoàn cán bộ của huyện Con Cuông phải di chuyển bằng thuyền để vào hai bản Cò Phạt và Khe Búng. Đây là 2 bản nằm sâu trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát, 100 % là người dân tộc Đan Lai. Đường vào hai bản Cò Phạt và Khe Búng chủ yếu đi bằng thuyền, vượt sông Giăng.

Sáng sớm nay (ngày 21/5), đoàn cán bộ của huyện Con Cuông di chuyển bằng thuyền vào hai bản Cò Phạt và Khe Búng. Đây là 2 bản nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát và có 100% là người dân tộc Đan Lai. Đường vào hai bản Cò Phạt và Khe Búng chủ yếu đi bằng thuyền, vượt sông Giăng.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 2

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, người dân 2 bản Cò Phạt và Khe Búng không đi lên rẫy, không vào rừng mà ở nhà thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân là đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phải mất hơn 2 giờ vượt sông, leo núi, lội khe, phóng viên và những người trong đoàn mới có mặt tại bản Cò Phạt. Nằm chênh vênh bên dòng sông Giăng, bản Cò Phạt và Khe Búng có gần 600 nhân khẩu. 

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 3

Đan Lai là dân tộc ít người sinh sống chủ yếu ở miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An. Dân tộc Đan Lai trước đây đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì nghèo đói, lạc hậu và hôn nhân cận huyết thống… Nhưng nhờ được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư, giờ đây cuộc sống của người Đan Lai đã đổi thay và đang tự tin hòa nhập với cộng đồng các dân tộc anh em.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 4

Đoàn lãnh đạo huyện Con Cuông có mặt tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát từ sáng sớm, sau hơn 2 giờ đồng hồ vượt sông Giăng vào điểm bầu cử sớm ở bản Khe Búng, xã Môn Sơn.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 5

Lãnh đạo huyện Con Cuông cùng cử tri tiến hành nghi lễ chào cờ trước khi bầu cử.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 6

Hòm phiếu được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bầu cử.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 7

Ông La Văn Linh - Bí thư Chi bộ bản Cò Phạt nói về ngày hội lớn: "Đây là thời điểm làm nương, làm rẫy, bà con trong bản vào rừng săn bắt kiếm cái ăn, cái mặc, nhưng hôm nay bà con dân bản ở nhà để đi bầu cử sớm, thực hiện quyền công dân của mình".

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 8

Lực lượng chức năng niêm phong thùng phiếu để đảm bảo an toàn tại điểm bầu cử số 15, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Đi thuyền máy, vượt sông vào vùng lõi Vườn quốc gia bầu cử sớm - 8

Bà con nhân dân ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát phấn khởi trong ngày bầu cử sớm.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 10

Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông ghi nhận đến 9h15, tại khu vực bỏ phiếu số 15, xã Môn Sơn - nơi có 2 bản Cò Phạt và Khe Búng tất cả các cử tri đều có mặt đầy đủ.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 11

Tại huyện biên giới Tương Dương sáng nay (21/5) có 30 điểm bầu cử sớm với số cử tri là 5.082, thuộc 4 xã gồm: Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai và Mai Sơn. Đây là những điểm bỏ phiếu thuộc các vùng lòng hồ thủy điện, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở của huyện Tương Dương.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 12

Các cử tri đồng bào dân tộc Mông, ở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) chờ đóng dấu khi đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 13

Cử tri trẻ tuổi Kha Văn Chiến, ở bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) lần đầu đi bỏ phiếu bầu cử.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 14

Tổ bầu cử đưa hòm phiếu di động đến nhà cử tri Lô Văn Mậu, bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương), bị liệt toàn thân do tai nạn lao động.

Sáng 21/5, khoảng 42.700 cử tri của các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông (Nghệ An) đi bầu cử sớm. Các cử tri sẽ đi bầu cử sớm tại 207 điểm bỏ phiếu, chiếm hơn 6% tổng số khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh Nghệ An.

Đi thuyền vượt sông vào vùng lõi vườn quốc gia để bầu cử sớm - 15

Người dân huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An đi bỏ phiếu bầu cử sớm.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, các điểm bầu cử sớm này nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, khu vực địa hình phức tạp, phương tiện giao thông chưa hoàn thiện, việc di chuyển từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ mất 1-2 ngày.

Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, tổ bầu cử sớm đã thực hiện đúng quy trình, làm tốt công tác tuyên truyền cho cử tri nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác niêm yết danh sách cử tri, tổ chức cho các cử tri nghiên cứu thông tin, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên được tiến hành đúng trình tự, nguyên tắc, đảm bảo cử tri nghiên cứu kỹ và nắm chắc thông tin về các ứng cử viên. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự cũng được tổ bầu cử chuẩn bị nghiêm túc.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội