Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến nơi ghi đậm dấu ấn quan hệ Việt - Trung

Hoài Thu

(Dân trí) - Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lạng Sơn có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là nơi ghi đậm dấu ấn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Trò chuyện với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và đại diện các đơn vị tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị hôm 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trên thế giới chỉ có duy nhất khu vực biên giới ở đây có cửa khẩu mà Việt Nam đặt tên là Hữu Nghị và Trung Quốc cũng thống nhất đặt tên là "Hữu Nghị Quan".

Tên gọi "Hữu Nghị" thể hiện tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, "vừa là đồng chí, vừa là anh em". Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc xây dựng, phát triển quan hệ tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Hồng Quân (nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược quốc phòng) cho rằng thông điệp này của người đứng đầu Đảng mang một ý nghĩa quan trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân nhận định chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lạng Sơn và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là vùng đất không chỉ có lịch sử lâu đời, truyền thống hào hùng, mà còn ghi đậm dấu ấn lịch sử về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến nơi ghi đậm dấu ấn quan hệ Việt - Trung - 1

GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng (Ảnh: VOV).

Bên cạnh đó, Lạng Sơn cũng là một cửa ngõ "phên dậu", địa đầu của Tổ quốc, có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Qua cuộc trò chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba về tên gọi của Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân nhìn nhận thông điệp ý nghĩa mà người đứng đầu Đảng muốn truyền tải.

Đó là tên gọi "Hữu Nghị" nhắc nhở một điều rằng Việt Nam và Trung Quốc luôn muốn duy trì, gìn giữ và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, với kỳ vọng tất cả cửa khẩu giữa hai nước đều mang bầu không khí hữu nghị.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến nơi ghi đậm dấu ấn quan hệ Việt - Trung - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và trò chuyện với lực lượng chức năng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Ảnh: TTXVN).

Cũng qua chuyến thăm và những cuộc trò chuyện, tiếp xúc của Tổng Bí thư tại nơi đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân cho rằng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc phát triển quan hệ mọi mặt với Trung Quốc, từ kinh tế, văn hóa cho đến an ninh, quốc phòng, cũng như mối quan hệ giữa Lạng Sơn với các địa phương của Trung Quốc.

Theo ông Đỗ Văn Ân (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ), chuyến thăm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu Đảng đối với mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến nơi ghi đậm dấu ấn quan hệ Việt - Trung - 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc Hùng Ba tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Ảnh: TTXVN).

Mối quan hệ "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Việt Nam - Trung Quốc được Tổng Bí thư nhấn mạnh, theo ông Ân, khẳng định việc hai nước tiếp tục coi trọng vai trò của nhau.

Điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm 16 chữ vàng: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt: "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". 

"Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cũng muốn nhấn mạnh vai trò của các cán bộ, nhân viên cửa khẩu. Họ sẽ luôn là cầu nối hữu nghị và hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển", ông Ân nói.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến nơi ghi đậm dấu ấn quan hệ Việt - Trung - 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Ảnh: Đảng Cộng sản).

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cách thành phố Lạng Sơn 17km về phía Bắc, cách Hà Nội 171km về phía Đông Bắc, là nơi diễn ra các hoạt động xuất nhập cảnh giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là địa bàn chiến lược, trọng điểm về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, cửa ngõ rất quan trọng của đất nước.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có cột mốc 1116 gắn Quốc huy của Việt Nam, đây là điểm đầu Quốc lộ 1A nối Lạng Sơn với mũi Cà Mau.

Cửa khẩu cũng là địa điểm quan trọng trong hành lang kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc cùng các nước trong khu vực ASEAN.