Chủ tịch nước gặp mặt thanh niên làm kinh tế giỏi

Nhân kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2012), ngày 15/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt 56 đại biểu Đội, Nhóm trưởng thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu toàn quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu thanh niên. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu thanh niên. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
 
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động hỗ trợ thanh niên của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng những kết quả phấn đấu của từng cá nhân tiểu biểu; khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặt niềm tin vào thế hệ thanh niên, đặc biệt vào lớp thanh niên dám xung kích, đảm đương những việc khó, nơi khó, chấp nhận mọi gian nan, thách thức, chủ động, sáng tạo, góp phần tạo nên những thành tựu mới to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, Chủ tịch nước tin tưởng với thành tích tốt của các đại biểu thanh niên hiện nay, cộng với sự phấn đấu liên tục trong quá trình công tác, lao động, sản xuất, trong tương lai đất nước Việt Nam sẽ có thêm nhiều tấm gương thanh niên Việt Nam tiêu biểu làm rạng danh Tổ quốc.

Chia sẻ với những đại biểu thanh niên về tình hình sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch nước nêu rõ, tình hình trong nước còn phải đối diện với nhiều khó khăn, để vượt qua thử thách, cần phải có quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân trong đó có quyết tâm và nhiệt huyết, trí tuệ của thế hệ trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Hội, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đầu tư và chăm lo hơn nữa cho thế hệ trẻ, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng, tổ chức nhiều phong trào thi đua, qua đó cổ vũ, động viên, tạo môi trường, điều kiện cho các bạn thanh niên có thể phát huy được tài năng, trí tuệ, góp phần dựng xây đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu thanh niên đã báo cáo Chủ tịch nước, những kết quả thiết thực của cuộc vận động “thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.”

Sau 2 năm triển khai, với các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên: đào tạo kiến thức khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên, tổ chức các sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh, hội chợ việc làm, các chương trình của Hội Liên hiệp thanh niên đã được thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, góp phần tạo nên thế hệ trẻ vững vàng về tư tưởng, chính trị, có đạo đức nhân cách, tư duy năng động, sáng tạo.

Trong năm 2011 và 6 tháng năm 2012, các cấp hội đã tổ chức 4.788 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, thu hút 131.547 thanh niên tham gia; vận động được 620,5 tỷ đồng quỹ hỗ trợ học bổng giúp 66.952 thanh niên vượt khó.

Cùng với kiến nghị những cơ chế chính sách giúp thanh niên nâng cao trình độ, mở rộng sản xuất, các đại biểu hứa với Chủ tịch nước tiếp tục phát huy tinh thần “Khi Tổ quốc cần, thanh niên hành động”, bằng những việc làm cụ thể, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VI với ý chí: thanh niên Việt Nam, xây hoài bão lớn, chung sức trẻ xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh./.

Theo Hoàng Giang
TTXVN