Chủ tịch MTTQ Việt Nam vui tết cùng trẻ cơ nhỡ, khuyết tật

(Dân trí) - Ngày 21/1, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm hỏi và vui Tết sớm cùng các em có hoàn cảnh cơ nhỡ, trẻ khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (TPHCM).

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân vui tết sớm với trẻ em cơ nhỡ ở trung tâ
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân vui tết sớm với trẻ em cơ nhỡ ở trung tâm

Tại đây, Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi giao lưu, tặng quà Tết cho nhà trường và các em có hoàn cảnh đặc biệt, cơ nhỡ sống tại Trung tâm. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn và biểu dương các thầy cô của Trung tâm đã tận tình chăm sóc các em. Ông mong các thầy cô luôn giữ được tấm lòng và nhiệt huyết của mình để giúp đỡ nhiều hơn nữa các em có hoàn cảnh cơ  nhỡ, khó khăn.

Theo bà Hồ Thị Kim Thoa, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, hiện Trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng 218 em từ sơ sinh đến 18 tuổi; trong đó có trên 70 em là trẻ khuyết tật bại não, mù, tâm thần, câm điếc, dị tật, chậm phát triển…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trò truyện cùng các cháu thiếu nhi
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trò truyện cùng các cháu thiếu nhi

Bà Thoa cũng báo cáo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tình trạng khó khăn của Trung tâm do thời gian gần đây giá cả thị trường liên tục tăng cao. Để giữ vững chất lượng bữa ăn cho các em, Trung tâm phải vận động nhiều nguồn tài trợ khác ngoài ngân sách, duy trì mức bình quân chi cho mỗi em là 1 - 1,1 triệu đồng/tháng, riêng đối với các trẻ sơ sinh và khuyết tật là 1,2 triệu đồng/tháng.

Cũng trong ngày 21/1, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm, chúc Tết gia đình một số cựu cán bộ mặt trận và các nhân sĩ, trí thức như ông Trần Thành Long, ông Dương Quan Hà, ông Lê Hiếu Đằng, giáo sư Lý Chánh Trung, giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn, giáo sư Tương Lai…

Tùng Nguyên