Chiêm ngưỡng khoảnh khắc “thành phố gió” bị đóng băng

(Dân trí) - Được mệnh danh là “thành phố gió”, Chicago của Mỹ lần đầu tiên “bị đóng băng” trong suốt 37 tiếng đồng hồ ngày 7/1 vừa qua khi nhiệt độ ở đây chạm ngưỡng 0 độ, trong khoảnh khắc tạo nên một hình ảnh mới ở nơi đây.

Cơn lốc xoáy Bắc Cực (polar vortex) chính là nguyên nhân tạo nên hiện tượng này khi vừa qua nó tràn vào nước Mỹ, đem theo cái lạnh kỷ lục có lúc tới -53 độ C, làm cho cuộc sống ở nhiều nơi trên đất nước này dường như tê liệt.

 

Toàn cảnh thành phố bị đóng băng
Toàn cảnh thành phố bị đóng băng



Thời tiết lạnh đến mức người dân Chicago đã đổi tên thành phố này thành "Chiberia", ám chỉ rằng Chicago còn lạnh hơn cả vùng Siberia của Nga. Nhưng Chiberia sẽ là một cái tên trong quá khứ vì hiện tượng này sẽ qua đi. Tuy vậy, thời khắc ngập trong tuyết của nó sẽ còn được lưu giữ trong những bức ảnh đáng nhớ dưới đây:

 

Đỗ Quyên


Đỗ Quyên


Đỗ Quyên


Đỗ Quyên


Đỗ Quyên


Đỗ Quyên


Đỗ Quyên
 
Đỗ Quyên


Đỗ Quyên

Theo huffingtonpost