Hà Nam:

Cần tăng cường biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị tỉnh Hà Nam cần tiếp tục có những biện pháp tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường.

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương.

Hà Nam hiện nay có tổng cộng 4 khu công nghiệp hoạt động, trong đó có 2 khu công nghiệp thuộc huyện Duy Tiên là Đồng Văn I và Đồng Văn II, 2 khu công nghiệp này đã có nhà máy xử lý nước thải. Riêng 2 khu công nghiệp Châu Sơn và Hòa Mạc hiện tại vẫn đang tiến hành xây dựng khu xử lý nước thải và theo kế hoạch sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động trong năm 2015. Riêng các cụm tiểu thủ công nghiệp và hầu hết các làng nghề, công tác xử lý nước thải gần như vẫn bỏ trống.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về t
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, việc hàng năm nước thải ô nhiễm từ đầu nguồn sông Nhuệ nhiều lần đổ về cũng là nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm cho tỉnh. Đối với các khu chăn nuôi tập trung, điển hình là khu chăn nuôi lợn với hàng chục ngàn đầu lợn tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, cho đến nay mới xử lý được khoảng 65% lượng chất thải.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh vấn đề bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, coi đó là yếu tố quan trọng, tiên quyết trong phát triển kinh tế bền vững. Không thể có được phát triển bền vững nếu như môi trường không được bảo vệ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Hà Nam trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất là trong công tác xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và các khu chăn nuôi tập trung.

Tuy nhiên, tỉnh Hà Nam cũng còn những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường như, trong tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng nước thải, nhất là từ một số làng nghề, khu chăn nuôi tập trung và các cụm tiểu thủ công nghiệp, chưa được xử lý. Đặc biệt vẫn còn xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp và chất thải y tế tại các khu dân cư.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Hà Nam cần tiếp tục có những biện pháp tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, trong đó coi trọng việc triển khai thực hiện chính sách trên thực tế. Để công tác bảo vệ môi trường thành công, có hai việc quan trọng cần làm đó là không ngừng tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp và cả đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách tầm quan trọng của việc đảm bảo môi trường cũng như luật pháp về môi trường. Bên cạnh đó, thái độ công tâm và làm việc hết mình của cán bộ thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng.

Tiếp nhận ý kiến từ Phó Chủ tịch nước và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Mai Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, trong thời gian tới, UBND tỉnh Hà Nam sẽ có những biện pháp bổ sung nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh. Đồng thời UBND tỉnh sẽ sớm thành lập đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đức Văn