Cách chống nắng nóng của người Trung Quốc: Độc và lạ

Trước cái nóng dữ dội của mùa Hè, người dân Trung Quốc đã tìm rất nhiều cách độc đáo để vừa "hạ nhiệt," vừa tham gia các cuộc chơi.

Cách chống nắng nóng của người Trung Quốc: Độc và lạ
Trò mạt chược luôn được ưa chuộng tại Trung Quốc. Nếu bạn muốn làm quen hay tạo sự gần gũi với người dân địa phương thì chơi trò chơi này là một gợi ý không tồi, đặc biệt là với người dân ở Thành Đô. Mạt chược tại bể bơi quả thực là một ý tưởng độc đáo, tuy nhiên chỉ một sai lầm nhỏ khiến nước tràn vào bàn là một cuộc hỗn chiễn trong bể bơi có thể diễn ra ngay lập tức. (Nguồn: CCTVNews)

Cách chống nắng nóng của người Trung Quốc: Độc và lạ
Di chuyển tới chỗ làm bằng xe bus trong mùa Hè nắng nóng cũng thật sự là một thử thách. Nhưng đối với những khách hàng ở Hàng Châu thì mọi việc có vẻ dễ dàng hơn, ít nhất là ở khía cạnh hình ảnh bởi những người cung cấp dịch vụ đã trang trí cho chiếc xe với rất nhiều lá cây, hoa quả băng nhựa. Trải nghiệm này sẽ còn trở nên tuyệt vời hơn nếu như toàn bộ đồ giả trở thành hoa quả và lá cây thật. (Nguồn: CCTVNews)

Cách chống nắng nóng của người Trung Quốc: Độc và lạ
Phương pháp này đặc biệt được khuyến khích cho những ai yêu thích bộ môn cờ tướng. Mùa Hè này, bàn cờ sẽ được thả lên bể bơi tại Trùng Khánh để giúp người dân tham dự tránh cơn nắng nóng. Chỉ cần am hiểu luật chơi là bạn có thể tham gia cuộc vui với người dân nơi đây. (Nguồn: CCTVNews)

Cách chống nắng nóng của người Trung Quốc: Độc và lạ
Dù cho chiếc ô kỳ quái này ít được người dân Trung Quốc sử dụng, nhưng nó vẫn xuất hiện rất nhiều tại Thiên An Môn trong mùa Hè này. Nhiều khách du lịch đã đeo theo chiếc ô giá rẻ và tiện lợi này để tránh lại nắng nóng tại quảng trường rộng lớn. (Nguồn: CCTVNews)

Cách chống nắng nóng của người Trung Quốc: Độc và lạ
Bạn chắc hẳn đã được nghe nhiều về chiếc mặt nạ của người Trung Quốc. Ngày nay đồ vật thân quen này còn được cải tiến để trở thành chiếc mặt nạ chống nắng, nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc truyền thống. (Nguồn: CCTVNews)
 
Theo Vietnam Plus