Cả nước có 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông

(Dân trí) - Đó là con số được Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết tại buổi lễ trao tặng 1.300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến các em học sinh hai trường THCS và Tiểu học Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An vào ngày 31/5.

Cả nước có 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ông Hùng nhấn mạnh: “Việc đội Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em khi tham gia giao thông là một việc làm vô cùng cần thiết, để tiến tới giảm thiểu, hạn chế những hậu quả đáng tiếc do TNGT để lại cho xã hội”.

Tham dự buổi lễ có ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Cienco 4; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư TW đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vũ Duy Anh - Vụ trưởng vụ công tác học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trung bình mỗi năm cả nước có 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, chiếm tỷ lệ khoảng 25% tổng số trẻ em tử vong do các tai nạn thương tích. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông chiếm 13,4% trong đó, đa phần các em đều không đội mũ bảo hiểm (MBH) khi xảy ra tai nạn. Nhiều bậc phụ huynh học sinh khi chở con nhỏ tham gia giao thông vẫn thường có thói quen “quên” đội mũ bảo hiểm cho các em.

Cả nước có 1.900 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ sự xót xa khi các con số về tai nạn giao thông còn ở mức cao, trong đó không ít trường hợp trẻ em tử vong đáng tiếc vì không được đội MBH đạt chuẩn khi tham gia giao thông.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Công trình giao thông 4 đã trao tặng 1.300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn đến các cháu học sinh hai trường nói trên với khẩu hiệu: “Trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ”. Mục tiêu của chương trình sẽ tiến tới 100% trẻ em cả nước đều được trang bị một MBH đạt chuẩn khi tham gia giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh: “Mỗi năm hàng ngàn học sinh vô tội đã tử nạn vì tai nạn giao thông. Trong đó có rất nhiều em bị chấn thương sọ não mà nguyên nhân do cha mẹ không đội MBH cho con khi tham gia giao thông. Qua cuộc vận động này, tôi mong muốn mỗi trẻ em trên đất nước chúng ta đều có một MBH đạt chuẩn khi tham gia giao thông, để tránh những rủi ro không còn xảy ra”.

Nhận chiếc mũ mới trên tay em Nguyễn Anh Tài vui mừng chia sẻ: “Từ nay có MBH rồi, em sẽ tự đội mỗi khi ngồi xe của bố mẹ ra đường, hoặc đến trường. Trước đây mỗi lần chở bọn em đến trường bố mẹ cũng không đội MBH, các cô nói như vậy là rất nguy hiểm”.

Ông Trần Văn Chín - Phó tổng giám đốc Cienco4 nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban ATGT Quốc gia trong việc thực hiện tặng MBH đạt chuẩn cho trẻ em và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Toàn công ty luôn xem đây là hành động thiết thực để cùng góp phần hoàn thành mục tiêu quan trọng là giảm tai nạn giao thông tại Việt Nam và hạn chế những hậu quả đáng tiếc do TNGT để lại cho xã hội”.

Dịp này, Ủy ban ATGT quốc gia cũng đã phát động kỳ thi quý III cuộc thi giao thông thông minh năm 2015. Cuộc thi có sự tham gia của hơn 80.000 học sinh Tiểu học và THCS trên toàn quốc. Cuộc thi này do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh … tổ chức với sự đồng hành của Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4.

Để tham dự kỳ thi quý III, các em học sinh phải vượt qua 11 vòng thi tuần với điểm số từ 250 điểm trở lên. Khi tham gia kỳ thi quý các em sẽ phải làm bài trong thời gian 30 phút với số lượng câu hỏi không hạn chế. Mỗi câu trả lời đúng các em học sinh sẽ được 10 điểm. Bạn nào có điểm số cao nhất sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị của Ban tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích góp phần đổi mới nhận thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Và đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông, tiến tới đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

Nguyễn Duy