Bão vẫn hoành hành trên biển, miền Bắc nắng nóng

(Dân trí) - Ảnh hưởng bởi bão số 2, vùng biển phía Nam nước ta thời tiết xấu. Miền Trung có mưa, dông rải rác, trong khi các tỉnh miền Bắc vẫn nắng nóng.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn  TƯ cho biết, cho chịu tác động của rãnh áp thấp có trục nối với vùng áp thấp đã mạnh thành bão số 2 trên biển Đông, các địa phương miền Trung còn diễn ra mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, các tỉnh miền Bắc đã chuyển sang trạng thái nắng nóng, oi nồng. Dự báo, đợt  nắng nóng này còn kéo dài khoảng 1- 2 ngày nữa.

Về bão số 2, đến sáng nay (19/6), tâm bão còn cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo đến 4h sáng mai (20/6), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
 
Đường đi của bão số 2 (Ảnh: NCHMF)
Đường đi của bão số 2 (Ảnh: NCHMF)

Đến 4h ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,6 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên vùng eo biển Đài Loan - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 10, cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 
 
Như vậy, bão số 2 không ảnh hưởng nhiều đến vùng biển Việt Nam.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 19/6 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

 P. Thanh