Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper:

Sẽ có khoảng 200 thủy thủ đến Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều ngày 12/1, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo thông tin về “Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper” sẽ đến Đà Nẵng từ ngày 17-27/2/2016. Theo BTC, sẽ có khoảng 200 thủy thủ của 12 thuyền buồm sẽ đến Đà Nẵng vào dịp này.

Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper là chuyến phiêu lưu trên biển dài nhất thế giới và cũng được coi là một trong những thách thức sức chịu đựng khó khăn nhất trên hành tinh. Với độ dài 40.000 hải lý và gần một năm để hoàn thành, cuộc đua bao gồm 12 đội thi đấu với nhau trên đoàn thuyền lớn nhất thế giới với các thuyền đua 70 foot (khoảng 21,3m).

TP Đà Nẵng tổ chức họp báo về cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới sẽ đến Đà Nẵng
TP Đà Nẵng tổ chức họp báo về cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới sẽ đến Đà Nẵng

 

Lộ trình đua tổng thể được chia thành 14 chặng đua toàn cầu, tối đa 12 điểm cho vị trí thứ nhất và 1 điểm cho vị trí thứ 12. Đoàn có điểm tích lũy cao nhất vào cuối đường đua cuối cùng sẽ giành chiến thắng và nhận cúp Clipper Race.

Cuộc đua Clipper 2015-2016 bắt đầu từ St Katharine Docks (London, Vương quốc Anh) vào ngày 30/8/2015. Dự kiến cuộc đua sẽ trở về London vào tháng 8/2016. Hơn 700 người đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau tham gia, hơn 3.000 thủy thủ không chuyên đã được chuyển đổi thành các tay đua trên biển trong suốt lịch sử Clipper Race cho đến nay.

Thuyền trưởng Wendy Tuck chia sẻ trực tiếp qua mạng với các PV
Thuyền trưởng Wendy Tuck chia sẻ trực tiếp qua mạng với các PV

 

Từ khi xuất phát từ London vào tháng 8/2015, cuộc đua Clipper đã vượt qua 18.000 hải lý trong hành trình 40.000 hải lý; trong đó có 2 lần băng qua Đại Tây Dương, một lần qua Nam Đại Dương và 3 lần qua eo biển Bass Strait nằm giữa Sydney và đảo Tasmania.

Tại cuộc họp báo, BTC cho biết, ngày 18/1/2016, đoàn thuyền đua sẽ xuất phát chặng đua đến Đà Nẵng. Dự kiến đoàn đua sẽ đến và ở lại Đà Nẵng từ ngày 17-27/2/2016.

Chặng đua này được mang tên “Đà Nẵng – Khám phá mới của Châu Á” sẽ xuất phát trong cái nóng mùa hè ở bán cầu Nam trước khi tiến lên vùng nhiệt đới và trở lại Bắc bán cầu lần nữa với thử thách định tuyến phức tạp khi đi ngang qua các đảo của Papua New Guinea và Indonesia.

Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An – người đại diện cho Đà Nẵng tham gia cuộc đua chia sẻ tại buổi họp báo
Thủy thủ Nguyễn Trần Minh An – người đại diện cho Đà Nẵng tham gia cuộc đua chia sẻ tại buổi họp báo

 

Tại cuộc họ báo, thuyền trưởng đội Đà Nẵng – Việt Nam là bà Wendy Tuck (50 tuổi, quốc tịch Úc) đã chia sẻ trực tiếp qua mạng: “Tôi khá buồn khi rời nước Úc nhưng rất háo hức khi đến Đà Nẵng. Hành trình đến Đà Nẵng khá dài nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đến đích sớm nhất”.

Thuyền trưởng Wendy Tuck cũng hy vọng sẽ dành 1 trong 3 vị trí đầu tiên khi cập cảng Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, thuyền trưởng Wendy Tuck cho biết, sẽ cùng đoàn sẽ đi thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng và các địa phương lân cận. “Tôi rất hạnh phúc được làm thuyền trưởng của đội Đà Nẵng – Việt Nam. Thông qua các Đại sứ, tôi biết con người Đà Nẵng rất tuyệt vời”, thuyền trưởng Wendy Tuck chia sẻ.

Thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam sẽ đến Đà Nẵng từ ngày 17-27/2/2016
Thuyền buồm Đà Nẵng – Việt Nam sẽ đến Đà Nẵng từ ngày 17-27/2/2016

 

Theo BTC, đội Đà Nẵng – Việt Nam có tổng cộng 58 thành viên với độ tuổi từ 19-67 tuổi. Các thành viên đến từ nhiều quốc gia gồm: Anh, Úc, New Zealand, Qatar, Singapore, Colombia, Thụy Điển, Israel, Mexico, Chile và Việt Nam.

Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng – cho biết, nhằm tăng hiệu quả quảng bá hình ảnh quảng bá vào dịp này, UBND TP Đà Nẵng quyết định chọn một thủy thủ là Nguyễn Trần Minh An (Cty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng) tham gia chặng đua từ Airlie Beach (Úc) đến Đà Nẵng trên thuyền Đà Nẵng – Việt Nam. Ngày 13/1, Minh An sẽ lên đường đi Úc để tham gia đoàn đua. Đến ngày 18/1 sẽ cùng các thủy thủ tiến về Đà Nẵng.

Có mặt tại buổi họp báo, thủy thủ Nguyễn Trần Minh An cho biết vừa trải qua đợt tập huấn khắc nghiệt với thời gian 1 tháng. “Điều đặc biệt của con thuyền là lúc nào cũng nghiêng, vì thế mọi sinh hoạt rất khó khăn. Thời gian đầu Minh An gặp nhiều trở ngại, sau vài ngày mới quen”, Minh An chia sẻ.

Để đón đoàn đua, TP Đà Nẵng đã chi khoảng 5,7 tỷ đồng tiến hành nạo vét, thiết lập luồng mới khu vực cầu Thuận Phước để tất cả các thuyền đi qua được cầu trước khi cập cảng Sông Hàn.

“Thành phố đang háo hức và chuẩn bị tích cực để đón đoàn đua và đội Đà Nẵng – Việt Nam. Chúc cho đội Đà Nẵng – Việt Nam giành những thành tích cao trong những chặng đua sắp tới”, ông Đặng Việt Dũng phát biểu.

Cũng theo BTC, sẽ có tất cả khoảng 200 thủy thủ trên 12 thuyền buồm cập cảng Sông Hàn. Cùng với gia đình thủy thủ các nước, sẽ có khoảng 500 người đến Đà Nẵng vào dịp này.

Lộ trình của cuộc đua Clipper 2015-2016

London, Anh

Xuất phát 30/8/2015

Rio de Janeiro, Brazil

26/9 – 07/10/2015

Cape Town, Nam Phi

21 – 31/10/2015

Albany, Úc

22/11 – 01/12/2015

Sydney, Úc

12 – 26/12/2015

Hobart, Úc

30/12 – 02/01/2016

Airlie Beach, Úc

13 – 18/01/2016

Đà Nẵng, Việt Nam

17 – 27/02/2016

Thanh Đảo, Trung Quốc

10 – 20/3/2016

Seattle, Hoa Kỳ

15 – 28/4/2016

Panama

25 – 30/5/2016

New York, Hoa Kỳ

12 – 20/6/2016

Derry – Londonderry, Bắc Ai-len

07 – 17/7/2016

Den Helder, Hà Lan

23 – 28/7/2016

London, Anh

Tháng 8/2016

Công Bính