Quảng Trị sẽ đưa tàu sắt vào khai thác tuyến Cửa Việt - Cồn Cỏ

(Dân trí) - Sau khi tàu cao tốc chạy tuyến Cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ phải ngừng hoạt động vì không đảm bảo an toàn, chính quyền huyện đảo đã tìm ra phương án thay thế bằng tàu sắt, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan trên hòn đảo này.

Theo đó, tàu sắt sẽ chở được 80 khách/chuyến, nhiều hơn 30 khách so với tàu cao tốc của Công ty Công nghệ xanh DP.

Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, tàu sắt sẽ được đưa vào khai thác tuyến đất liền ra đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Tàu này do một Công ty vận tải ở Quảng Ngãi vận hành và dự kiến sẽ cập cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị giữa tháng 5.

Đảo Cồn Cỏ vẫn giữ được hệ sinh thái đa dạng, chứa đựng tiềm năng để phát triển du lịch
Đảo Cồn Cỏ vẫn giữ được hệ sinh thái đa dạng, chứa đựng tiềm năng để phát triển du lịch

Được biết, thời gian tàu sắt chạy từ đất liền ra đảo khoảng 1 giờ. Tàu này từng sử dụng để vận chuyển hành khách ra đảo Lý Sơn, đảm bảo các điều kiện về an toàn để chạy trên biển. Mức giá vận tải dự kiến 300.000-350.000 đồng/ khách.

Trước đó, sau 2 tuần chạy thử nghiệm vận tải hành khách bằng tàu cao tốc GreenlineDP C5, tàu này đã đưa 700 lượt khách ra đảo Cồn Cỏ. Tàu cao tốc chở tối đa 50 khách, với tốc độ 25 hải lý/giờ.

Đảo Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 30 hải lý
Đảo Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 30 hải lý

Tuy nhiên, do không đảm bảo an toàn, đơn vị vận hành đã chủ động xin ngừng khai thác để tìm phương án đóng tàu mới nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn hơn. Trong dịp lễ 30/4 vừa rồi, huyện đảo Cồn Cỏ sử dụng tàu công vụ có thu phí để phục vụ du khách ra đảo Cồn Cỏ.

Đ. Đức