Cà Mau:

Mục tiêu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020

(Dân trí) - Ngành du lịch tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước.

Rừng đước Đất Mũi Cà Mau.

Kế hoạch của ngành du lịch tỉnh Cà Mau cho thấy, từ năm 2017, tỉnh này sẽ đón 1,180 triệu lượt khách du lịch (trong đó 1,150 triệu lượt khách trong nước và 29.500 lượt khách quốc tế), với tổng doanh thu là 630 tỷ đồng.

Trong năm 2018, tỉnh sẽ đón 1,290 triệu lượt khách du lịch (trong đó khách trong nước là 1,257 triệu lượt và quốc tế là 33.000 lượt), với doanh thu ước đạt 810 tỷ đồng.

Vào năm 2019, 1,4 triệu lượt khách du lịch (trong đó 1,363 triệu lượt khách trong nước và 36.500 lượt khách quốc tế), với donah thu 1.000 tỷ đồng, là mục tiêu mà tỉnh này hướng đến.

Đến năm 2020, tỉnh này sẽ đón 1,540 triệu lượt khách du lịch (trong đó 1,5 triệu lượt khách trong nước và 40.000 lượt khách quốc tế), với doanh thu 1.200 tỷ đồng.

Mục tiêu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020 - 1
Mục tiêu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020 - 2
Tuyến du lịch sông nước không thể thiếu khi về Cà Mau.
Tuyến du lịch sông nước "không thể thiếu" khi về Cà Mau.

Qua các con số trên cho thấy, Cà Mau đặt ra mục tiêu mỗi năm tăng trên 100.000 lượt khách du lịch. Trong đó, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, mỗi năm tăng 110.000 lượt khách; riêng năm 2020 tăng 140.000 lượt khách so với năm 2019.

Tỉnh Cà Mau cũng sẽ chú trọng vào lượt khách du lịch quốc tế đến với tỉnh này, với mục tiêu từ năm 2017 đến 2020 sẽ đón khoảng 10.500 lượt khách, mỗi năm tăng 3.500 lượt khách.

Doanh thu ngành du lịch của tỉnh Cà Mau ước mỗi năm sẽ tăng gần 200 tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Mục tiêu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2020 - 4
Cà Mau cần đẩy mạnh các tour du lịch sinh thái cộng đồng với rừng tràm, rừng đước có một không hai ở vùng Đất Mũi.
Cà Mau cần đẩy mạnh các tour du lịch sinh thái cộng đồng với rừng tràm, rừng đước "có một không hai" ở vùng Đất Mũi.

Để đạt được những con số trên, ngành du lịch Cà Mau tích cực đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh vùng đất cực Nam vẫn còn nhiều tiềm năng, nhưng chưa được khai thác hết. Trong đó, nhiều tuyến đường bộ đã được thông suốt, đặc biệt là tuyến đường về Đất Mũi, đây là điều kiện thuận lợi để khách du lịch đi lại dễ dàng.

Bên cạnh đó, các tuyến đường thủy cũng cần được chú trọng, bởi tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương “nổi tiếng” với sông ngòi chằng chịt, nên việc khai thác các tuyến du lịch trên sông sẽ mang lại những hiệu quả đáng kể. Đơn cử như tuyến tàu cao tốc từ TP Cà Mau hoặc huyện Năm Căn về Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển).

Song song đó, tỉnh này cũng cần có những địa chỉ du lịch “hút” khách thập phương thông qua các dịch vụ vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ăn uống, mua sắm “có một không hai” như các khu rừng sinh thái, cộng đồng,… để tạo một không gian du lịch xanh, nơi du khách có thể cảm thấy thoải mái nhất khi về đây tham quan, nghỉ dưỡng.

Huỳnh Hải