Nhiều cơ hội để người viết Việt thành danh

(Dân trí) - Xã hội Việt Nam hiện tại với sự phát triển của internet, mạng xã hội và sự quan tâm ngày càng nhiều của độc giả đến sách vở, cộng với sự đầu tư của các công ty, nhà xuất bản là cơ hội cho người viết Việt thể hiện tài năng, xây dựng tên tuổi của mình.

Đó là nội dung được trao đổi trong buổi Tọa đàm “Người Việt viết cho người Việt” do Công ty sách Alpha- Alpha Books tổ chức vào cuối tuấn qua, trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội và Di sản 2015.

Trao đổi tại buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, tác giả hai cuốn sách “Hãy sống ở thể chủ động”& “Sống tích cực để yêu thương” cho biết,  mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên tỷ lệ sách do các tác giả Việt xuất bản trên thị trường vẫn ít và khá khiêm tốn, chỉ khoảng 25% thị trường sách. Trong đó chiếm đa số là sách hư cấu, sách văn học. Có nhiều nguyên nhân khiến người Việt có khả năng ít mặn mà với việc viết sách, trong đó cơ bản nhất là các tác giả Việt hiện nay ít người sống được bằng nghề, do lượng sách phát hành thấp, nhuận bút thấp. Trừ các tác giả hư cấu, thường viết và công bố tác phẩm do thôi thúc nội tâm; nhiều người nếu có thể sống tốt bằng nghề khác, họ ít chịu dành thời gian viết sách. “Với cơ cấu về tiền bản quyền hiện nay, thì trung bình tiền tác quyền viết một cuốn sách của một tác giả chỉ được khoảng 10 triệu đồng” - ông Nguyễn Tuấn Quỳnh nói.


Nhiều cơ hội để người viết Việt thành danh?

Nhiều cơ hội để người viết Việt thành danh?

Đồng quan điểm này, tác giả Khánh Dương (Công ty truyện tranh Comicola) cũng cho rằng vấn đề lớn nhất đối với các tác giả người VN hiện nay là “cơm áo gạo tiền”. “Để đưa được một cuốn truyện tranh có chất lượng ra thị trường, mỗi tác giả phải mất sáu tháng.Nhưng nếu chỉ tập trung vào vẽ truyện tranh thì họ không thể sống nổi. Vì thế nhiều bạn vẽ truyện tranh ở VN rất giỏi nhưng đều phải đi làm các công việc khác để mưu sinh, nuôi niềm đam mê vẽ truyện tranh”

Với cách nhìn lạc quan hơn, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty sách Alpha lại cho biết: Trong vòng 20 năm qua, trừ bỏ các cuốn sách  giáo khoa, cuốn sách bán chay nhất tại VN là cuốn sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm, với khoảng 300 ngàn bản. Tiền tác quyền của tác phẩm cho gia đình phải nói là con số rất lớn. Gần đây nhất, tôi đươc biết có nhiều tác giả Việt có sách bán chạy nhận nhận nhuận bút lên tới hơn trăm triệu, thậm chí nhiều hơn cho một cuốn sách bán chạy của mình như tác giả Nguyễn Nhật Ánh, Trang Hạ, gần đây nhất là Tony Buổi sáng. Đúng là nói chung nhuận bút cho các tác giả Việt còn thấp so với nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng vấn đề quan trọng hơn là nếu tác giả Việt có thể viết được các tác phẩm nổi tiếng, thì họ hoàn toàn có thể sống được bằng nghề.

“Tôi đi nhiều nơi và nhận thấy rằng, không chỉ ở VN, mà ở tất cả các quốc gia trên thế giới, cuốn sách bán chạy nhất tại một đất nước luôn là cuốn sách do người nước đó viết bằng ngôn ngữ đó và viết cho người dân tộc đó. Vì vậy tôi cho rằng tác giả Việt có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng, xây dựng tên tuổi của mình và kiếm được tiền khi cầm bút viết cho người Việt. Đặc biệt là trong bối cảnh internet và mạng xã hội   phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cho phép và giúp ích rất nhiều tác giả trong việc tương tác độc giả, quảng bá đứa con tinh thần của mình, xây dựng tên tuổi, thương hiệu. Và với chúng tôi, đó là mảnh tôi  cho là đây là mảnh đất màu mỡ làm nên tên tuổi của tác giả việt. Nên bản thân tôi có sự lạc quan lớn với việc người Việt viết cho người Việt, và chắn chắn chỉ có tác giả Việt mới làm thỏa mãn người Việt”- ông Bình nói.

Với tư cách là Tổng giám đốc mới của Alpha Books, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh cho biết thêm: “Tác giả viết sách còn có một thuận lợi nữa là các nhà xuất bản và các công ty sách lớn hiện nay rất hoan nghênh việc hợp tác với các tác giả Việt. Như Alpha Books chúng tôi vừa quyết định thành lập Tủ sách Người Việt viết cho người Việt và tiếp nhận tất cả các thể loại bản thảo từ sách kinh doanh, giáo dục tư duy… gọi chung là thể loại non- fiction (phi hư cấu) cho đến fiction (hư cấu) như tiểu thuyết, thơ… miễn là đáp ứng được nhu cầu của độc giả. Alpha Books cũng sẽ cam kết hỗ trợ tác giả Việt tối đa từ việc tư vấn, góp ý xây dựng đề cương, biên tập bản thảo, hỗ trợ truyền thông & marketing ở mức cao nhất, đảm bảo tác quyền và mức nhuận bút hợp lý cho tác giả ”

Tác giả Khánh Dương, trong hội thảo từng chia sẻ những khó khăn trong việc xuất bản sách của các tác giả truyện tranh, thậm chí anh đã và đang phải dùng hình thức gây quỹ để xuất bản tác phẩm (bộ Long thần tướng) đánh giá: Sự hỗ trợ kịp thời của các NXB, công ty như Alpha Books, khiến các tác giả yên tâm với đam mê của mình, dù có thể vẫn phải làm nghề khác để kiếm sống. Và cuốn sách Alpha Comic ra mắt trong dịp Hội chợ này chính là tuyển tập truyện tranh đầu tiên do Công ty Comicola hợp tác với Alpha Books xuất bản.

Xuyên A