Việt Nam quyết tâm hướng đến cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc

(Dân trí) - Năm gia đình VN 2013 năm nay do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ phát động.

Việt Nam quyết tâm hướng đến cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc


 
Năm Gia đình VN 2013 năm nay được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong đời sống. Bên cạnh đó, khẳng định vai trò của gia đình trong chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc tới việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, coi gia đình là vấn đề hệ trọng của cả dân tộc và thời đại. Năm Gia đình Việt Nam 2013 sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội về vị trí, vai trò của gia đình, về chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề gia đình; về quyền và nghĩa vụ của gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình.

Việt Nam quyết tâm hướng đến cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc


Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát động Năm gia đình VN 2013, phó Thủ tướng nhận định: “Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc luôn là mục tiêu được Đảng và Nhà nước, các đoàn thể của Việt Nam quan tâm. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục triển khai quyết liệt sáng tạo cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tổ chức giới thiệu, biểu dương các gia đình điển hình ở nông thôn, trong công nghiệp, trong viên chức, lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh thêm: “Lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, đây là cơ hội để mỗi chúng ta, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương rà soát lại công tác gia đình nơi mình đang thực hiện, chọn những việc cấp bách, có ý nghĩa lâu dài và thiết thực để hoàn thành dứt điểm cho năm 2013, tạo bước chuyển mạnh quan trọng trong sự phát triển gia đình của đất nước ta”.

Các hoạt động phát triển tại địa phương như: Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ xây dựng gia đình; rà soát, đánh giá, hỗ trợ xây dựng các mô hình gia đình bền vững, phòng chống bạo lực gia đình, gia đình bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn giao thông…

Sau lễ phát động, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể nhiều tỉnh thành đã diễu hành hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013 quanh hồ Hoàn Kiếm, với các khẩu hiệu: Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà của bạn; Thắp sáng tình yêu thương trong mỗi gia đình; Xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm mỗi thành viên…

Các hoạt động trong Năm Gia đình Việt Nam sẽ được tổng kết, đánh giá vào cuối năm 2013.

 
Thiên Lam