Việt Nam mở triển lãm tranh về siêu bão Hải Yến

(Dân trí)- Siêu bão Hải Yến (Haiyan) được coi là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử nhân loại từng đổ bộ vào đất liền. Tràn qua đất nước Philippines cuối năm 2013, siêu bão đã thể hiện sức tàn phá ghê gớm và để lại hậu quả nặng nề.

Ngay sau khi bão tan, nhân dân Việt Nam, cùng với cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng đóng góp, ủng hộ vật chất, tinh thần gửi đến nạn nhân của cơn bão. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả những tàn phá của siêu bão Hải Yến cần cả sự quan tâm và những nỗ lực bền bỉ. Nhóm nghệ sĩ đa quốc gia Asia Art Link, nhận thấy vai trò xã hội tất yếu của mình, đã chung tay tổ chức những hoạt động thiết thực mong tạo ra sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất tới nạn nhân cơn bão. Song song với các hoạt động khác ở Philippines, nhóm Asia Art Link tại Việt Nam sẽ tổ chức một triển lãm xoay quanh đề tài về sự phục hồi sau cơn bão

Triển lãm “Sau Cơn Bão” tổ chức tại Hà Nội trong tháng 4 năm 2014 sẽ thể hiện sự quan tâm và là lời động viên, nhắc nhớ của các nghệ sĩ đa quốc gia trong nhóm Asia Art Link đến những nạn nhân của cơn bão. Triển lãm được mong đợi sẽ là một sự kiện giàu tính nhân văn, bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị của nghệ sĩ và nhân dân các nước trước các thảm họa thiên nhiên.

Tham dự triển lãm, nhóm Asia Art Link có các nghệ sĩ đến từ Philippine (7 nghệ sĩ), Malaysia (8 nghệ sĩ) cùng với 11 nghệ sĩ chủ nhà Việt Nam. Có 24 tác phẩm tranh khổ lớn và 3 tác phẩm sắp đặt sẽ được trưng bài tại phòng trưng bày chuyên đề của Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Bên cạnh những ý nghĩa nhân văn và xã hội, triển lãm “Sau Cơn Bão” cũng được mong đợi là sẽ có những đóng góp đáng kể về chuyên môn nghệ thuật. Triển lãm tập hợp các tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo bởi các họa sĩ có quốc tịch khác nhau, lứa tuổi và sự quan tâm khác nhau, ở trong những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp với những phong cách rất riêng biệt. Bởi vậy, “Sau Cơn Bão” đem đến cho công chúng những góc nhìn phong phú, những cách giải quyết đa dạng của các nghệ sĩ trước cùng một chủ đề chung.

Song song với việc đem các tác phẩm Việt Nam ra nước ngoài để quảng bá, với những triển lãm như “Sau Cơn Bão” nhóm Asia Art Link cũng mời được các nghệ sĩ nước ngoài cùng với các tác phẩm của họ tới Việt Nam để làm giàu thêm môi trường nghệ thuật trong nước.
 
Một số tác phẩm tại triển lãm:
 
Việt Nam mở triễn lãm tranh về siêu bão Hải Yến
Tác phẩm của tác giả Jack Ting mang tên "Michael Jackson nói rằng bạn không đơn độc" (Acrylic trên toan)

Tác giả Phạm Tuấn Tú với tác phẩm Bão qua
Tác giả Phạm Tuấn Tú với tác phẩm "Bão qua"

Tác giả Trịnh Minh Tiến với Điệu vũ của biển
Tác giả Trịnh Minh Tiến với "Điệu vũ của biển"

Trịnh Tuân với Khi cơn bão đi qua (Sơn mài)
Trịnh Tuân với "Khi cơn bão đi qua" (Sơn mài)

Võ Lương Nhi với Bão đỏ (Sơn dầu)
Võ Lương Nhi với "Bão đỏ" (Sơn dầu)

Công Kim Hoa với Thông điệp từ Việt Nam (Sơn mài)
Công Kim Hoa với "Thông điệp từ Việt Nam" (Sơn mài)

Noel Pama với Đuổi theo giấc mơ
Noel Pama với "Đuổi theo giấc mơ"

Norman Dreo với tác phẩm Dây leo (Sơn dầu)
Norman Dreo với tác phẩm "Dây leo" (Sơn dầu)

Phạm Huy Thông với Nông trường hy vọng
Phạm Huy Thông với "Nông trường hy vọng"

 
H.H