Vì sao mốt “đầm không nội y” lại được nhiều sao ưa chuộng?

(Dân trí) - Tại sao gần đây mốt “đầm không nội y” lại được các sao nữ ưa chuộng đến vậy? Tại sao những sắc vóc đình đám nhất giờ đây thích thú với việc bỏ quên nội y để diện những bộ đầm “bỏng mắt” bước lên thảm đỏ, và tin rằng họ đang trở nên đẳng cấp hơn?

Vì sao mốt “đầm không nội y” lại được nhiều sao ưa chuộng? - 1

Thời gian gần đây, khi xem tin tức về các sự kiện thảm đỏ, độc giả thường thấy những ngôi sao đình đám xuất hiện trong những bộ đầm khoe thân táo bạo, nằm ngoài sức tưởng tượng.

Những bộ đầm này có một công thức chung, đó là được phối với vải trong suốt đặc biệt khéo léo, chạy qua những đường cong cơ thể, giúp sao ngầm khoe rằng mình đang… bỏ quên nội y.

Xu hướng thời trang táo bạo này khiến nhiều sao nữ ngay lập tức trở thành nhân vật thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ, sau đó, họ được nhắc tới trên khắp các mặt báo vì lựa chọn thời trang phóng túng, táo bạo.

Những bộ đầm này có thể không thực sự thoải mái, khiến sao đi đứng luôn phải cầm chừng, giữ ý để tránh khỏi những pha “sơ sẩy, quá lố”. Phong cách này cũng không thể gọi là lịch sự, trang nhã, nhưng đối với nhiều sao nữ hiện nay, đó là chính là cách để họ trở nên bắt mắt hơn hẳn trên thảm đỏ quy tụ quá nhiều nhan sắc, dáng vóc ấn tượng.

Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow
Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow

Hồi năm 2013, trào lưu “đầm không nội y” vẫn còn khá mới mẻ và chưa nhiều sao nữ ưa chuộng, họ chưa dám mạo hiểm hình ảnh để mặc một bộ đầm táo bạo như thế xuất hiện trước truyền thông và công chúng.

Khi đó, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow đã khiến các mặt báo “dậy sóng” khi tự tin mặc một bộ đầm trong suốt dọc hai bên lườn, tới dự lễ công chiếu phim “Iron Man 3” (Người Sắt 3) tại Los Angeles. Phim có sự tham gia diễn xuất của Gwyneth Paltrow.

Kể từ đó đến nay, trào lưu đầm trong suốt không nội y đã ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thảm đỏ, hầu như không có một sự kiện lớn nào của giới sao không xuất hiện những mẫu đầm táo bạo, “đốt cháy” thảm đỏ kiểu này. Và thực tế, mức độ táo bạo đang tăng tiến theo cấp độ khiến người ta “không dám tin vào mắt mình”.

Thời trang giờ không chỉ là phong cách, đẳng cấp, gu thẩm mỹ, mà còn là cách để nhiều sắc vóc gây sốt, gây sốc trên thảm đỏ, bởi họ biết chắc chắn rằng sau mỗi lần táo bạo lên hình, các mặt báo đều sẽ phải nhắc tới mình.

Nhân vật trong show truyền hình thực tế - Marnie Simpson
Nhân vật trong show truyền hình thực tế - Marnie Simpson

Những gương mặt chớm được biết đến, vốn nổi danh từ việc tham gia show truyền hình thực tế cũng thường lựa chọn cách này để được chú ý hơn trên thảm đỏ. Như Marnie Simpson của show “Geordie Shore” từng khiến tất cả “ngã ngửa” với bộ đầm ren mỏng tang, che toàn thân nhưng cũng gần như… chẳng che gì khi cô hoàn toàn bỏ quên nội y bước lên thảm đỏ lễ trao Giải thưởng Truyền hình Quốc gia Mỹ hồi đầu năm nay.

Chuyên gia phong cách Naomi Isted bình luận: “Các ngôi sao đang dần rời bỏ những phong cách thời trang diêm dúa, sến súa mà họ có thể đã từng mặc trước đây, giờ đây, các sao đã thông minh, sáng tạo và cả táo bạo hơn trong cách khoe dáng, làm sao để họ chắc chắn được nhắc đến, được nhìn ngắm, mà không bị chê vì gu thẩm mỹ lãng xẹt.

“Không phải họ đang giúp cho một phong cách thời trang trở nên phổ biến hơn đâu. Không hề! Đó chỉ đơn giản là khát khao gây choáng ngợp, mong mỏi được nhắc đến trên khắp các mặt báo, tham vọng nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận, chú ý, để lấn át những nhan sắc khác cùng xuất hiện tại sự kiện thảm đỏ với mình.

“Xu hướng thời trang này chắc chắn sẽ còn tồn tại trong một khoảng thời gian đáng kể nữa, chừng nào những bộ đầm như vậy vẫn còn tạo được sức hút với công chúng, vẫn khiến truyền thông phải nhắc đến và vẫn còn khiến các sao nữ quyết liệt đọ nhau về mức độ mạo hiểm táo bạo khoe thân, khoe dáng”.

Người mẫu nổi tiếng Bella Hadid
Người mẫu nổi tiếng Bella Hadid

Tại mỗi sự kiện đình đám, lại có một sao nữ được nhắc tới vì diện đầm táo bạo, như tại LHP Cannes 2016, người mẫu nổi tiếng Bella Hadid từng khiến tất cả các trang tin về giới sao đều phải nhắc tới mình. Đầm cắt xẻ bạo tay, “đầm không nội y” xuất hiện ngày càng “nhan nhản” trên thảm đỏ, nhưng Bella Hadid đã đi tới một giới hạn “khó tưởng tượng nổi”.

Người mẫu đình đám Naomi Campbell cũng không hề “thua chị kém em”, cô sẵn sàng mạo hiểm với xu hướng thời trang mới.
Người mẫu đình đám Naomi Campbell cũng không hề “thua chị kém em”, cô sẵn sàng mạo hiểm với xu hướng thời trang mới.

Không phải chỉ những ngôi sao “chớm nổi” mới tìm đến với phong cách thời trang này mà ngay cả những ngôi sao đã có vị thế, như nữ diễn viên vừa giành giải Oscar dành cho Nữ chính - Emma Stone cũng xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện hồi đầu năm nay trong một bộ đầm tạo hiệu ứng thị giác như thể “đầm không nội y”.
Không phải chỉ những ngôi sao “chớm nổi” mới tìm đến với phong cách thời trang này mà ngay cả những ngôi sao đã có vị thế, như nữ diễn viên vừa giành giải Oscar dành cho Nữ chính - Emma Stone cũng xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện hồi đầu năm nay trong một bộ đầm tạo hiệu ứng thị giác như thể “đầm không nội y”.

Có lẽ, đúng như nhận định của chuyên gia thời trang Naomi Isted, những bộ đầm táo bạo của sao không tự nhiên sinh ra và gây sốt, nó đến từ tham vọng gây sốc, gây choáng ngợp của chính các sao. Và nó cũng sẽ không tự nhiên mất đi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đi từ sửng sốt này đến kinh ngạc khác vì những mức độ “táo tợn” không ngừng tăng tiến của sao…

Người mẫu Chanel Iman
Người mẫu Chanel Iman

Nữ ca sĩ Rita Ora
Nữ ca sĩ Rita Ora

Người mẫu Kendall Jenner
Người mẫu Kendall Jenner

Nữ diễn viên gốc Việt Maggie Q (Lý Mỹ Kỳ)
Nữ diễn viên gốc Việt Maggie Q (Lý Mỹ Kỳ)

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence
Nữ diễn viên Jennifer Lawrence

Nữ diễn viên Jaimie Alexander
Nữ diễn viên Jaimie Alexander

Người mẫu Joanna Krupa
Người mẫu Joanna Krupa

Ngôi sao truyền hình thực tế Paris Hilton
Ngôi sao truyền hình thực tế Paris Hilton

Người mẫu Lady Victoria Hervey
Người mẫu Lady Victoria Hervey

Nữ diễn viên Jena Malone
Nữ diễn viên Jena Malone

Nữ ca sĩ Ciara
Nữ ca sĩ Ciara

Nữ ca sĩ Jennifer Lopez
Nữ ca sĩ Jennifer Lopez

Nữ ca sĩ Beyonce
Nữ ca sĩ Beyonce

Bích Ngọc
Theo NY Daily News/Daily Mail