Truyền thông Iran "phù phép" chiếc váy của phu nhân Tổng thống Mỹ

(Dân trí)- Hãng thông tấn Fars của Iran đã quyết định photoshop bức ảnh của phu nhân Tổng thống Mỹ xuất hiện tại lễ trao giải Oscar vì chiếc váy quá... sexy- đi ngược lại những quy tắc về trang phục dành cho nữ giới ở Iran.

Truyền thông Iran phù phép chiếc váy của phu nhân Tổng thống Mỹ

Chiếc váy mà bà Michelle Obama thực sự mặc (ảnh trái) và chiếc váy mà người dân Iran tưởng bà mặc (ảnh phải).

Hãng truyền thông Fars đã phải làm như vậy để đáp ứng những chuẩn mực của văn hoá Iran đối với trang phục phụ nữ khi xuất hiện trước truyền thông, đám đông.

Fars đã quyết định thiết kế lại bộ trang phục của bà Obama nhằm che đi phần ngực và vai. Bà Obama đã gián tiếp xuất hiện tại lễ trao giải Oscar để tuyên bố Argo giành chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất thông qua một đoạn băng ghi hình quay tại Nhà Trắng.

Tại Iran, phụ nữ khi xuất hiện trên các kênh truyền hình quốc gia được yêu cầu phải mang mạng che tóc, quần áo phải che kín cả cánh tay và chân. Những quy định về trang phục đối với người nước ngoài đến Iran cũng được vạch ra chi tiết. Phụ nữ nếu tới đất nước đạo Hồi này du lịch cũng cần phải tuân thủ những quy định khắt khe giống như bao phụ nữ Iran khác. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, khi phụ nữ Iran xuất hiện trên TV, họ có thể bỏ mạng che đầu.

Đàn ông Iran cũng chỉ được hưởng một chút tự do hơn phụ nữ, ví dụ, vận động viên thể thao được phép xuất hiện với đôi chân trần.

Khi truyền thông Iran buộc phải sử dụng một bức hình đi ngược lại những quy tắc trang phục của họ, thường biện pháp photoshop được sử dụng. Nhiều vị quan chức cũng đã từng trải qua trường hợp tương tự như bà Obama, ví dụ Trưởng ban đối ngoại của Liên minh Châu Âu, bà Catherine Ashton.

Truyền thông Iran phù phép chiếc váy của phu nhân Tổng thống Mỹ


Truyền thông Iran phù phép chiếc váy của phu nhân Tổng thống Mỹ


Khi trình chiếu những bộ phim nước ngoài, các nhà kiểm duyệt của Iran sẽ tham gia vào công tác biên tập phim để “che chắn” bớt những phần thân thể mà diễn viên để lộ, nếu cảnh đó không thể sửa được (như cảnh khoả thân chẳng hạn) sẽ hoàn toàn bị cắt khỏi khuôn hình.

Ngoài ra, truyền thông Iran cũng rất bất bình vì giải Oscar đã quyết định vinh danh Argo - một bộ phim “chống Iran”.

Rất nhiều người Iran thông qua các mạng xã hội để thể hiện sự bất bình trước chiến thắng của “Argo” và cho rằng đất nước họ đã bị bêu xấu quá đáng trong phim.

Hồi tháng 1 vừa qua, các quan chức của Iran cho biết họ sẽ trả đũa phim “Argo” bằng một bộ phim có tên “The General Staff”, trong đó phía Iran sẽ chỉnh sửa lại những thông tin sai lệch so với lịch sử đã được đề cập trong “Argo”.

Năm ngoái, bộ phim “A Separation” của đạo diễn người Iran Asghar Farhadi đã trở thành bộ phim đầu tiên của nước này giành giải Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất.

 
Pi Uy
Theo Guardian