Trung Quốc làm phim về làn sóng tới Mỹ sinh con

(Dân trí) - “Finding Mr. Right” là bộ phim Trung Quốc kể về hành trình của bà mẹ trẻ sang Mỹ sinh con để đứa trẻ sinh ra có một “xuất” làm công dân Mỹ. Xu hướng này đang ngày càng gia tăng.

Trung Quốc làm phim về làn sóng tới Mỹ sinh con


Bộ phim hiện đang có doanh thu lớn ngoài rạp Trung Quốc bởi nó phản ánh một xu hướng ngày càng gia tăng trong các bà mẹ trẻ nhiều tham vọng ở nước này.

Phim kể về cô gái trẻ giàu có người Bắc Kinh có tên Gia Gia (Thang Duy). Khi biết mình đã mang thai, Gia Gia quyết định sang Mỹ để con cô khi sinh ra sẽ được trở thành công dân Mỹ.

Trong thời gian chờ sinh nở, Gia Gia bất ngờ mất liên lạc với người tình giàu có ở Trung Quốc và rơi vào rất nhiều rắc rối.

Lúc này, cô gặp được Frank (Ngô Tú Ba), một bác sĩ tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ mẹ con cô. Phim đề cập tới nhiều chủ đề được cho là nhạy cảm trong đời sống xã hội Trung Quốc hiện nay như ngoại tình, lối sống ưa chuộng vật chất và xu hướng các bà mẹ trẻ thích tới Mỹ sinh con.

Vì đề cập tới những đề tài thân thuộc như vậy nên “Finding Mr. Right” được người xem Trung Quốc yêu thích.

Nam diễn viên Ngô Tú Ba và nữ diễn viên Thang Duy tại một buổi họp báo quảng bá cho phim.

Nam diễn viên Ngô Tú Ba và nữ diễn viên Thang Duy tại một buổi họp báo quảng bá cho phim.

Cô Anna Vũ, một tư vấn viên chuyên giúp những bà mẹ Trung Quốc đang mang thai tới Mỹ sinh con chia sẻ:

“Đây là lần đầu tiên xu hướng mới mẻ này được đưa lên phim, nó cho thấy số lượng những bà mẹ khao khát muốn con mang quốc tịch Mỹ đang tăng lên nhanh chóng tới mức các nhà làm phim không thể bỏ qua một đề tài nóng hổi.

Sinh con tại nước ngoài đã không còn là một đặc quyền chỉ dành cho giới siêu giàu. Ngày càng có nhiều bà mẹ thuộc tầng lớp trung lưu nghĩ tới việc sinh con ở nước ngoài để các bé có được quyền công dân tại đất nước mà họ lựa chọn.”

Điều khoản thứ 14 trong Hiến pháp Mỹ quy định bất cứ trẻ em nào sinh ra tại Mỹ đều được coi là công dân Mỹ và được hưởng các quyền cơ bản như những công dân Mỹ khác. Sau khi đứa trẻ này được 21 tuổi, cha mẹ em có thể xin nhận “thẻ xanh” để định cư tại Mỹ.

Bà mẹ trẻ Gia Gia hồi hộp trong chuyến đi Mỹ.

Bà mẹ trẻ Gia Gia hồi hộp trong chuyến đi Mỹ.

Một bà mẹ họ Lưu chia sẻ bộ phim “Finding Mr. Right” đã khiến chị nhớ lại trải nghiệm của chính mình khi sinh con tại Mỹ.

Cô Lưu chia sẻ những hạn chế trong việc đăng ký hộ khẩu tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, chính sách kế hoạch hóa gia đình cũng như không khí và nguồn nước ô nhiễm khiến cô muốn con mình được trở thành công dân Mỹ.

“Sinh con ở Mỹ sẽ giúp cháu nhà tôi có được nhiều lựa chọn tốt đẹp hơn trong cuộc sống về sau. Ngoài ra, đây cũng là cách dễ dàng nhất để được định cư hợp pháp tại đây.”

Một bộ phận phụ huynh Trung Quốc hiện nay thường tới Mỹ sinh con rồi sau đó lại quay trở về Trung Quốc nuôi dạy con.

Theo tính toán thực tế của vợ chồng cô Lưu, tổng số tiền cần có cho “chiến dịch” này vào khoảng 50.000 đô la Mỹ (tương đương hơn 1 tỉ VND) trong đó bao gồm tiền vé máy bay, chi phí dịch vụ y tế, tiền ăn ở sinh hoạt…

Bà mẹ trẻ Gia Gia hồi hộp trong chuyến đi Mỹ.

Tại Mỹ có nhiều trung tâm y tế được thành lập để bắt kịp nhu cầu sang Mỹ sinh con của những bà mẹ Trung Quốc.

Tuy vậy, kế hoạch tưởng như hoàn hảo này đôi khi cũng có những trục trặc như trường hợp của người mẹ trẻ họ Vũ ở Thượng Hải.

Vì cậu con trai của cô có hộ chiếu Mỹ nên theo luật định, cậu không thể được coi là công dân Trung Quốc tại địa phương đang sinh sống. Vì thế, khi đến tuổi đi học, cậu không được xét vào học tại các trường công dành cho các em bé có hộ khẩu đúng tuyến tại khu vực.

Lúc này, bé Vũ phải đăng ký vào học tại trường công với tư cách một trẻ em nước ngoài và phải trả thêm học phí trong suốt những năm tháng đi học.

Bé cũng không được hưởng những ưu đãi về chế độ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bởi dịch vụ này tại Trung Quốc gắn liền với sổ hộ khẩu.

Ngoài ra, gia đình chị Vũ cũng phải qua lại Mỹ thường xuyên, hai năm một lần, cho tới khi con đủ 18 tuổi để có thể duy trì quốc tịch Mỹ cho bé. Việc có hai quốc tịch hiện nay vẫn chưa được pháp luật Trung Quốc chấp nhận.

Bà mẹ trẻ Gia Gia hồi hộp trong chuyến đi Mỹ.


Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc cũng cho biết nếu một trẻ em mang quốc tịch Mỹ được đăng ký hộ khẩu tại Trung Quốc, trẻ em đó coi như đã từ bỏ quốc tịch Mỹ.

Thầy Trương Hữu Đức, Trưởng khoa Khoa học Xã hội của trường Đại học Khoa học chính trị và Pháp luật Thượng Hải cho rằng hiện tượng này có thể khiến Trung Quốc mất đi một số lượng các “công dân hạng nhất”:

“Việc được trở thành công dân Mỹ đã hấp dẫn nhiều bậc phụ huynh Trung Quốc vì những ưu thế trong chất lượng giáo dục và cuộc sống. Tình hình hiện nay cũng tương tự như làn sóng người dân ngoại tỉnh Trung Quốc cố gắng có được hộ khẩu tại các thành phố lớn trước đây.

Ngoài ra, các vị phụ huynh cũng tìm cách sinh con tại nước ngoài để né tránh chính sách một con ở trong nước. Đây cũng là một kẽ hở trong việc thi hành luật khiến những bậc phụ huynh giàu có có thể lách luật đồng thời gây ảnh hưởng đối với xã hội nói chung.”

 
Pi Uy
Theo China Daily