Đà Nẵng:

Triển lãm lân, nghê bản sắc Việt

(Dân trí) - Ngày 13/10, tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Sở văn hóa - thể thao - du lịch Đà Nẵng tổ chức triển lãm và trao thưởng tác phẩm của các nghệ nhân làng đá Non Nước tham gia cuộc vận động sáng tác mẫu lân, nghê mang bản sắc Việt.

 

Các tác phẩm lân, nghê bản sắc Việt đang được trưng bày tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Các tác phẩm lân, nghê bản sắc Việt đang được trưng bày tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

 

Sau khoảng 7 tháng phát động, cuộc vận động sáng tác mẫu lân, nghê mang bản sắc Việt được phát động tại Đà Nẵng thu hút đông đảo các hộ kinh doanh, các nghệ nhân, nhà điêu khắc ở làng nghề đá  Non Nước tham gia.

Từ các tác phẩm sáng tác mẫu lân, nghê mang bản sắc Việt tham gia cuộc vận động, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn được 14 tác phẩm của 12 cơ sở điêu khắc đá ở làng đá Non Nước tham gia triển lãm lần này. Trong đó, chấm chọn 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

 

Cặp lân đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) của cơ sở điêu khắc đá Tiến Hiếu ở làng nghề đá Non Nước
Cặp lân đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) của cơ sở điêu khắc đá Tiến Hiếu ở làng nghề đá Non Nước

 

Hình tượng nghê bản sắc Việt
Hình tượng nghê bản sắc Việt

 

Triển lãm lân, nghê bản sắc Việt - 4

 

Các tác phẫm xuất sắc nhất tham gia cuộc vận động sáng tác lân, nghê bản sắc Việt được chọn triển lãm
Các tác phẫm xuất sắc nhất tham gia cuộc vận động sáng tác lân, nghê bản sắc Việt được chọn triển lãm

 

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, tất cả các mẫu lân, nghê trong triển lãm lần này đều đạt yêu cầu thẩm mỹ, họa tiết hoa văn tinh xảo, uyển chuyển và đậm dấu ấn bản sắc của lân, nghê trong truyền thống Việt Nam. Triển lãm lần này đặc biệt có ý nghĩa phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, cung cấp hình mẫu giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dựa vào đó chế tác, sản xuất.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)