Triển lãm ảnh di sản Việt Nam

(Dân trí)– Nhằm khuyến khích và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc và hướng đến chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11), từ ngày 13 đến ngày 19/11 diễn ra triển lãm ảnh di sản Việt Nam.

Được chọn lọc từ hơn 3000 bức ảnh của các tác giả gửi đến tham dự cuộc thi, hơn 100 bức ảnh tiêu biểu và đặc sắc nhất đã được ban tổ chức lựa chọn để mở triển lãm cho khách đến tham quan thưởng thức.

Hơn 100 bức hình là hơn 100 bức tranh muôn màu muôn vẻ của cuộc sống thường nhật từ đất rừng Tây Bắc đến Tây Nguyên đất đỏ, từ một Việt Nam còn trong bom đạn chiến tranh đến cuộc sống yên bình, từ cuộc sống nông thôn đến chốn thị thành … tất cả đã được tái hiện một cách chân thực và sống động nhất.

 
Những tác phẩm được khách tham quan chú ý nhất phải kể đến phải đến
 

Những tác phẩm được khách tham quan chú ý nhất phải kể đến phải đến

 
Những tác phẩm được khách tham quan chú ý nhất phải kể đến phải đến Vá ruột của Thomas Junklewitz, Phố mùa lũ của Thái Bích Thuận, Hai chị em của Ngô Đình Hòa, Lối vào Phong Nha của Nguyễn Văn Thanh… bởi sự đặc sắc và độc đáo của các tác phẩm.

Cuộc thi đã và đang thu hút rất nhiều du khách tham quan đến với triển lãm.

 
Thiên Lam