“Tôn Ngộ Không” nhận tự túc kinh phí làm Đại sứ Du lịch Việt Nam

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế cho biết, ngôi sao Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng tự nguyện làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc mà không đòi hỏi bất kỳ sự hỗ trợ kinh phí nào.

Tại buổi họp báo về các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quý I-2014, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều ngày 11/4 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế xác nhận lại một lần nữa thông tin nam diễn viên từng thủ vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký xin tự nguyện được làm Đại sứ quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.

“Tôn Ngộ Không” nhận tự túc kinh phí làm Đại sứ Du lịch Việt Nam



“Nếu được sự chấp thuận thì diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng cũng chỉ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc. Điều này cũng phù hợp với đề xuất trước đây của Cục Hợp tác quốc tế là mong muốn có nhiều Đại sứ Du lịch Việt Nam tại các nước, khu vực. Quan điểm của chúng tôi là, người nước ngoài mà hiểu và quảng bá được văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam cũng rất tốt”, ông Nguyễn Văn Tình nói.

Ông Nguyễn Văn Tình cho biết đã tiếp xúc với Lục Tiểu Linh Đồng tại buổi giao lưu giữa các ứng cử Đại sứ Du lịch: Diễn viên Lan Phương, cô giáo Anh ngữ Hồng Thuận, Người đẹp du lịch Ngọc Hân, Hoa hậu Diệu Hân và cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam vừa diễn ra ngày 6/4 tại Hà Nội.

Vì chuyến thăm và giao lưu tại Việt Nam, Lục Tiểu Linh Đồng đã phải lùi lại kế hoạch của gia đình là về quê trôn cất tro của người cha mới qua đời vào dịp Tết Thanh minh. Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ, mình và người cha quá cố đều dành tình cảm đặc biệt cho đất nước Việt Nam.

Lục Tiểu Linh Đồng xin tự nguyện làm Đại sứ Du lịch Việt Nam  tại Trung Quốc ngoài tình cảm dành cho đất nước Việt Nam còn là vì muốn quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tới nhiều người Trung Quốc. Ông Nguyễn Văn Tình nói, Lục Tiểu Linh Đồng cảm thấy buồn vì ít người Trung Quốc biết về văn hóa, du lịch Việt Nam.

Tôn Ngộ Không múa gậy...

"Tôn Ngộ Không" múa gậy...

...và giao lưu ký tặng sách tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua (Ảnh; Nhữ Trang)

...và giao lưu ký tặng sách tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua (Ảnh; Nhữ Trang)

Trước câu hỏi từ phía báo giới, Việt Nam sẽ phải hỗ trợ kinh phí như thế nào cho Lục Tiểu Linh Đồng nếu ông làm Đại sứ Du lịch Việt Nam? Ông Nguyễn Văn Tình khẳng định: “Lục Tiểu Linh Đồng tình nguyện làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc và tự túc kinh phí hoạt động.”

Trao đổi với phóng viên Dân trí bên lề cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tình cho biết ngoài 4 hồ sơ xin ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam của Lan Phương, Diệu Hân, Ngọc Hân và Hồng Thuận, Cục Hợp tác Quốc tế đã nhận được thư kèm lý lịch của Lục Tiểu Linh Đồng. Cục đang gửi hồ sơ sang Trung Quốc để nam diễn viên này điền đầy đủ theo mẫu hồ sơ xin ứng cử.

Trước luồng ý kiến trái chiều của dư luận về việc nam diễn viên kỳ cựu của Trung Quốc, Lục Tiểu Linh Đồng làm Đại sứ quảng bá du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tình cho biết phía Cục Hợp tác quốc tế sẽ tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp, xem xét và xin ý kiến một cách cẩn thận.

Khi được hỏi ấn tượng về các ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tình chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy của diễn viên Lan Phương, người đẹp trở về từ Úc Ngọc Hân viết thư pháp rất đẹp. Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng nói chuyện rất hay, cuốn hút”. Từ quan điểm cá nhân, ông Nguyễn Văn Tình thấy diễn viên Lan Phương có nhiều ưu thế đảm nhận Đại sứ Du lịch Việt Nam- vị trí trước đó từng được Lý Nhã Kỳ đảm nhận.

Lục Tiểu Linh Đồng và diễn viên Lan Phương tại buổi giao lưu ở Hà Nội (Ảnh: LĐO)

Lục Tiểu Linh Đồng và diễn viên Lan Phương tại buổi giao lưu ở Hà Nội (Ảnh: LĐO)

Đầu tháng 5 tới, Cục Hợp tác Quốc tế sẽ tổ chức tiếp xúc ứng cử và lấy ý kiến các cơ quan, báo giới và đưa ra kết quả chính thức về vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn cũng khẳng định, công việc tuyển chọn Đại sứ Du lịch sắp tới sẽ được Bộ làm kỹ lưỡng.

Ngoài vấn đề Đại sứ Du lịch, cuộc họp báo cũng hướng tới nhiệm vụ trọng tâm của quý II-2014 sẽ tập trung tổ chức tốt các chương trình kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ, Festival Huế, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc- Vesak 2014.

Về lĩnh vực thể thao, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các văn bản, đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18-2019 tại Việt Nam; chương trình đào tạo vận động viên tham dự ASEAD 18; hoàn thiện Đề án thí điểm đặt cược thể thao và các văn bản, đề án được giao năm 2014.

Nguyễn Hằng