Bến Tre:

Tổ chức lễ hội Nghinh Ông Nam Hải

(Dân trí) - Từ ngày 9 đến 12/2, tỉnh Bến Tre tổ chức lễ hội Nghinh Ông ở Cồn Bửng (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Đây là hoạt động tín ngưỡng, văn hóa của người dân làng biển thu hút rất nhiều người tham gia.

Năm nay, lễ hội Nghinh Ông của bà con ngư dân ở làng biển Thạnh Hải sẽ được tổ từ ngày 9 đến 12/2 với các hoạt động như: Lễ Cầu siêu, Nghinh Ông, động thổ Lăng Ông - Miếu Bà, dâng hương, An vị…

Xương cá ông khổng lồ được thờ tại Lăng Ông Nam Hải

Ngoài ra, phần hội có các hoạt động như: Giao lưu đờn ca tài tử, liên hoan các đôi lân, giới thiệu các làng nghề truyền thống văn hóa, sân khấu ca nhạc, trò chơi dân gian…

Tổ chức lễ hội Nghinh Ông Nam Hải - 1

Ông Tây bên bộ xương cá ông lụy vào năm 2004

Ông Lê Văn Tây, Phó Trưởng ban quản lý Lăng Ông Nam Hải cho biết: “Năm 2004, tại khu vực biển Cồn Bửng, ngư dân phát hiện ông lụy (Cách nói tôn kính của dân làng biển đối với cá voi - PV) nặng 57 tấn dạt vào bờ và gần 2 tháng sau lại phát hiện thêm một ông nặng khoảng 78 tấn cũng gần vị trí cũ . Sau đó người dân giăng lưới bảo vệ xung quanh để đợi thịt rã hết mới mang hài cốt cá ông về thờ tại Lăng Ông Nam Hải. Hàng năm vào dịp rằm tháng Giêng (AL) người dân nơi đây tổ chức lễ Nghinh Ông để tưởng nhớ loài cá ông đã giúp ngư dân vượt qua sóng to, gió lớn trên biển”.

Tổ chức lễ hội Nghinh Ông Nam Hải - 2

Nơi thờ bộ xương cá ông khổng lồ ở Lăng Ông Nam Hải

Theo ông Tây, bộ xương cá ông được bảo quản trong lồng kính và thờ tại Lăng Ông Nam Hải. Sau khi được đưa vào thờ thì dân làng biển nơi đây làm ăn rất khấm khá. Cồn Bửng trở thành điểm du lịch với bãi tắm biển, di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển và khu thờ Lăng Ông Nam Hải. Năm nay, trong dịp Nghinh Ông sẽ khởi công xây dựng Lăng Ông - Miếu Bà với kinh phí 30 tỷ đồng sẽ góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống của người dân trong thời gian tới.

Tổ chức lễ hội Nghinh Ông Nam Hải - 3

Người dân làng biển tổ chức cúng Nghênh Ông mỗi dịp rằm tháng Giêng (AL)

Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa truyền thống mang tính cộng đồng của ngư dân miền biển, vừa mang ý nghĩa tâm linh, cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an nơi biển cả. Nghinh ông là tưởng nhớ loài cá voi - vị thần “Đại tướng quân Nam Hải” đã không ít lần giúp dân đi biển vượt qua sóng to, gió lớn, đem lại điềm lành và hạnh phúc cho mọi người. Đây là dịp để giao lưu và gắn kết cộng đồng ngư dân và cộng đồng dân cư trong vùng.

Minh Giang