Tình cảm sâu nặng Bác Hồ dành cho phụ nữ Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ yêu thương các cháu thiếu niên, nhi đồng; Bác Hồ cũng dành tình cảm hết sức đặc biệt cho những người phụ nữ Việt Nam. Tình yêu thương của Người dành cho phụ nữ vừa lớn lao, vừa chu đáo, bao dung…

Nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của Bác (19/5/1890- 19/5/2015), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện triển lãm Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi. Triển lãm gồm 79 bức ảnh và tranh minh họa thân thương về Bác Hồ với phụ nữ và thiếu nhi Việt Nam được trưng bày tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Không chỉ yêu thương các cháu thiếu niên, nhi đồng; Bác Hồ cũng dành riêng tình cảm hết sức đặc biệt cho những người phụ nữ Việt Nam. Tình yêu thương của Người dành cho phụ nữ vừa lớn lao, vừa chu đáo, bao dung. Tình cảm đó hòa chung trong tình cảm Bác dành cho dân tộc, cho đất nước…

Bác Hồ từng khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ" (Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/1952).

Cùng ngắm lại những hình ảnh Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam:

Tình cảm sâu nặng Bác Hồ dành cho phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần I, tháng 5/1952

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh đón nhận bát nước của nông dân ở Việt Bắc, Bác hỏi chuyện thân mật về sản xuất và đời sống của bà con năm 1954

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi chị em dân công lao động đào mương chống hạn ở Từ Liêm, Hà Nội, ngày 16/12/1958

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi các bà mẹ Pác Bó ở xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, ngày 19/12/1961

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với xã viên HTX nông nghiệp Nam Tiến, xã Cao Mai, Lâm Thao, Phú Thọ, ngày 19/8/1962

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi bà con xã viên đang tát nước chống hạn trên cánh đồng Cần Thó, HTX Đô Đức, xã Hồng Thái, Thạch Thất, Hà Đông ngày 30/1/1963

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951
Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu cho đại biểu có nhiều thành tích tại Đại hội Những người xuất sắc trong phong trào "Ba đảm đang" của phụ nữ Thủ đô ngày 2/12/1965

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Anh hùng Ngô Thị Tuyển, dân quân Nam Ngạn, Thanh Hóa vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội ngày 30/12/1966

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi bà con xã Tam Sơn, Tiên Sơn, Hà Bắc trong dịp Người về thăm và chúc Tết đồng bào, ngày 9/2/1967

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa phong lan cho ba đại biểu nữ dân quân Quảng Bình và Vĩnh Linh, năm 1968

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Một phụ nữ Công giáo ở Hà Nam Ninh sinh ba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lụa. Ghi nhớ công ơn Người, chị đặt tên cho ba con là "Tấm- Lụa- Hồng"

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 2, Việt Bắc, năm 1951

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu Anh hùng, Dũng sĩ miền Nam trong phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc, ngày 5/3/1969

Nguyễn Hằng

Ảnh chụp tại triển lãm