Tìm thấy dấu niêm phong quý hiếm 800 tuổi

(Dân trí) - Mới đây cơ quan quản lý cổ vật Israel cho biết họ đã tìm thấy một con dấu chì rất quý hiếm dùng để niêm phong các lá thư trong một nông trại cổ đại ở Jerusalem.

Con dấu được xác định có niên đại 800 năm tuổi từng được gắn trên một tài liệu gửi tới trang trại từ một nhà thờ ở sa mạc Judean. Nhà thờ này được xây dựng bởi Thánh Sabas và từng là nơi ở của hàng trăm thầy tu.

"Đây là một phát hiện cực kì hiếm, vì chưa từng có con dấu nào được tìm thấy cho tới nay", Benyamin Storchan và Benyamin Dolinka, người chỉ đạo cuộc khai quật cho biết.
Con dấu chì có một mặt với hình thánh Sabas giữ cây thập giá trong tay.

Con dấu chì có một mặt với hình thánh Sabas giữ cây thập giá trong tay.

Loại dấu này được gọi là "bulla" trong tiếng Latin. Nó bao gồm 2 đĩa chì rỗng được gắn với nhau bởi một sợi dây ở giữa. Việc mở lá thư sẽ làm hỏng con dấu, điều đó ngăn cản những kẻ có ý định xem trộm nội dung của bức thư.

Một bên con dấu có hình ảnh của thánh Sabas đang giữ cây thập giá. Sabas mặc bộ đồ kiểu Hi Lạp, cầm cây thánh giá trên tay phải và một cuốn kinh thánh trong tay trái. Mặt kia của con dấu có dòng khắc tiếng Hi Lạp có nghĩa: "Đây là con dấu của tu viện thánh Sabas ".
Mặt còn lại của con dấu có khắc dòng chữ “Đây là con dấu của tu viện thánh Sabas.

Mặt còn lại của con dấu có khắc dòng chữ “Đây là con dấu của tu viện thánh Sabas".

Con dấu được phát hiện trong cuộc khai quật năm 2012 ở phía Tây Nam quận Bayit VeGan (Jerusalem). Nông trại này xuất hiện vào thời Byzantine (thế kỉ 5-6) và được tái lập vào thời Thập tự chinh (thế kỉ 11-12).

Một tài liệu được lưu trữ ở Nhà thờ Sepulcher cho biết về một khu nông trại có tên Thora được bán cho tu viện Mar Sabas (Thánh Sabas) vào khoảng năm 1163-1164.
 
Phan Hạnh
Theo NBC