"Tiếng gáy thời gian"- Những ký ức âm nhạc...

(Dân trí)– Khi học đàn ở trại tị nạn Hong Kong năm 12 tuổi, Nguyễn Tuấn không thể tưởng tượng sẽ có ngày nhận giải thưởng của Bài hát Việt, hay có một ngày sẽ tổ chức một đêm nhạc "Tiếng gáy thời gian" cho riêng mình...

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn sinh ngày 30/8/1977 tại Hải Phòng. Anh học đàn bên trại tị nạn Hong Kong năm 12 tuổi. 14 tuổi anh cùng người bạn đồng niên khiếm thị lập ban nhạc Cánh gà cùng hai đồng nghiệp lớn tuổi khác. Ban nhạc chủ yếu hát nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An… và các ca khúc nước ngoài như ABBA, Boney 79…
 
 
Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn

16 tuổi, anh về Việt Nam. Trải qua nhiều nghề với cuộc sống đầy thăng trầm nhưng cuối cùng anh vẫn không thể rời xa âm nhạc. Và anh lại viết như điên dại,  những tác phẩm liên tiếp ra đời như sự thôi thúc…

Năm 2006, anh tham gia Bài hát Việt với tác phẩm Em là ai do ca sĩ Khắc Hiếu thể hiện. Cũng chính ca khúc này, năm 2007 được thí sinh Nguyễn Phước Vũ Bảo hát trong đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. HCM và được nhận giải cao nhất.

Tháng 7/2007, Tuấn mang bài Tiếng gáy thời gian tham dự Bài hát Việt và nhận được Giải phối khí hiệu quả của tháng.

Năm 2008, Tuấn gia nhập nhóm M6, một nhóm các nhạc sĩ khá có tiếng tăm trong giới sáng tác Hà Nội. Thành viên của M6 gồm nhà văn Ngô Tự Lập (thủ lĩnh), họa sĩ Nguyễn Lê Tâm (nhóm Đồng hồ báo thức), Trần Đức Minh (Minh Tó), Nguyễn Thắng (Thắng sáo) – nhạc sĩ của Đài tiếng nói Việt Nam và Nguyễn Vĩnh Tiến – kiến trúc sư… Tất cả đều mang hộ khẩu Hà Nội và có những công việc khác ngoài âm nhạc.

Anh cho ra mắt album Hà Nội M6 phố năm 2010, cho dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tên album do Tuấn nghĩ ra và được an hem M6 hưởng ứng ngay, với chữ M quay nghiêng, “M6 phố” có thể đọc thành “36 phố”…

Ấn tượng hơn, năm 2011 anh là nhạc sĩ cho bộ phim Lục lạc huyền bí của đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh. Trong thời gian chỉ 20 ngày, Tuấn đã viết và thu âm xong 8 ca khúc cho bộ phim. Tuy thời gian cho các ca khúc ra đời có vẻ gấp rút nhưng hầu hết các tác phẩm đều hay, được nhiều khán thính giả gửi email về xưởng phim khen ngợi….

Trong chương trình giới thiệu các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn, anh sẽ giới thiệu tới công chúng yêu nhạc 15 ca khúc trong phần biểu diễn chính như Tiếng gáy thời gian, Chổi xuân, Chiếc xe đòn, Gái bán than, Em là ai, Ánh trăng mộng du, Rời tổ... Ngoài ra sẽ có những ca khúc hát tặng khác như: Mỗi nhà mỗi cảnh, rượu tiết dê
 
Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn

Sẽ có nhiều nghệ sĩ là bạn bè thân thiết của Nguyễn Tuấn sẽ trình diễn trong đêm giao lưu âm nhạc "Tiếng gáy thời gian"

Tiếng gáy thời gian là sáng tác đầu tiên mang phong cách trào phúng mà Tuấn viết như muốn tri ân loài gà vào năm 2005, thời điểm bùng nổ dịch cúm gà. “Dạo đó, tôi chợt nghĩ, nếu dịch cúm gà cứ bùng phát như thế này, đến một lúc nào đó trên thế giới sẽ không còn có lấy một tiếng gà gáy, đời sống sẽ ra sao, hướng đi của loài người sẽ như thế nào? Từ sự liên tưởng đó, biết bao điều quanh con gà, hình ảnh quá đỗi thân quen trên những vùng quê xóm làng Việt – như những tập tục, nghi lễ, thói quen không thể thiếu đã ào ạt hiện lên. Tôi như thể chỉ là người xếp lại. Bài hát này đã gắn liền với tôi. Cái tên “Tuấn gà” được ra đời từ đây”, Nguyễn Tuấn chia sẻ.

Chương trình giao lưu âm nhạc Tiếng gáy thời gian sẽ diễn ra tối ngày 21/9 tại số 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ: NSƯT Lâm Phương, Thái Thùy Linh, Lê Giang, Hà Minh Tiến, Tuấn Dũng, Phương Thảo, Lê Thiết Cường và giọng hát của chính tác giả Nguyễn Tuấn.

Các nghệ sĩ chơi nhạc tham gia trong đêm giới thiệu các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn còn có: Tuấn Khang guitar, Duy Khánh percussion, Vũ Anh keyboard – melody.
 
 
 
Hà Thanh