Thành Long là nam diễn viên có thu nhập cao thứ hai thế giới

(Dân trí) - Thành Long đã gây bất ngờ khi xuất hiện trong top đầu những nam diễn viên điện ảnh có thu nhập cao nhất thế giới trong năm qua.

Nam diễn viên Thành Long

Nam diễn viên Thành Long

Ngôi sao điện ảnh của dòng phim võ thuật - Thành Long (61 tuổi) - đã gây bất ngờ khi trở thành nam diễn viên được trả thù lao cao thứ hai thế giới trong năm 2015. Nam diễn viên kỳ cựu chỉ đứng sau ngôi sao Hollywood - Robert Downey Jr. Thông tin này đã vừa được tạp chí uy tín Forbes đưa ra.

Trong danh sách 100 người nổi tiếng được trả thù lao cao nhất trong năm 2015 của Forbes, Thành Long đứng ở vị trí thứ 38, ngay sau tay golf nổi tiếng thế giới Tiger Woods. Trong 12 tháng qua, theo Forbes, Thành Long đã kiếm được 50 triệu đô la (hơn 1000 tỉ đồng).

Trong danh sách top 100 này, tài tử điện ảnh nắm giữ vị trí quán quân chính là “Người Sắt” Robert Downey Jr. (50 tuổi). Downey đứng ở vị trí thứ 8 với 80 triệu đô la thu nhập. Dẫn đầu danh sách top 100 không ai khác chính là hai võ sĩ quyền anh đã góp mặt trong trận so găng lịch sử diễn ra trong năm nay - Floyd Mayweather (300 triệu đô) và Manny Pacquiao (160 triệu đô).

Nam diễn viên Thành Long


Theo Forbes, bộ phim “Thiên tướng hùng sư” (2015) do Thành Long sản xuất và vào vai nam chính đã thu về 120 triệu đô la tại thị trường điện ảnh Trung Quốc, con số này sẽ giúp Thành Long nhận về khoản thù lao cho riêng mình vào khoảng hơn 10 triệu đô.

Ngoài ra, những hạng mục kinh doanh phụ của Thành Long bên ngoài hoạt động làm phim và diễn xuất cũng đảm bảo cho nam diễn viên sở hữu một khối tài sản không thua kém những ngôi sao hàng đầu Hollywood. Forbes cho rằng Thành Long hiện đang nắm giữ khối tài sản với tổng trị giá lên tới 350 triệu đô la (hơn 7600 tỉ đồng).

Về phía Thành Long, trước việc mình xuất hiện trong danh sách top 100 người nổi tiếng được trả thù lao cao nhất năm 2015 của Forbes, cũng như con số tổng tài sản ước tính mà Forbes vừa đưa ra, ông quyết định không bình luận gì.

Một hạng mục kinh doanh phụ đáng kể của Thành Long bên ngoài hoạt động nghệ thuật phải kể tới gần 40 rạp chiếu phim do ông mở ra. Hiện tại, Thành Long đang có kế hoạch mở rộng đội ngũ diễn viên đóng thế chuyên nghiệp do chính mình đào tạo, trở thành một công ty dịch vụ điện ảnh, đáp ứng nhu cầu của thị trường làm phim ở Mỹ, với những diễn viên gốc Á nói thành thạo ngoại ngữ và có khả năng võ thuật tốt.


Bích Ngọc
Theo Straits Times