Thần đồng Văn học Nga với người khiếm thị Việt Nam

(Dân trí) - Sáng ngày 27/12, tại khách sạn Continental, đã diễn ra buổi gặp mặt và giao lưu giữa thần đồng văn học Nga Mikhail Samarsky và các phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam.

Tại buổi giao lưu này, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News đã kí biên bản hợp tác giữa chương trình Phát triển Hạt giống Tâm hồn Việt và quỹ Những trái tim đang sống (Liên bang Nga) với người đại diện của quỹ là ông Konstantin Farber.

Ngoài ra, trong buổi giao lưu này, dịch giả Phạm Bá Thủy, người đã chuyển ngữ hai tập đầu tiên của “Cầu vồng trong đêm” ra tiếng Việt cũng nhận được bằng danh dự của quỹ Những trái tim đang sống.

Buổi giao lưu diễn ra thân tình cởi mở. Các khách mời và tác giả Mikhail Samarsky cũng như các nhà báo phóng viên đã thoải mái trao đổi với nhau về tác phẩm “Cầu vồng trong đêm” cũng như tấm lòng của Mikhail Samarsky dành cho người khiếm thị.

MC Đông Quân đã chia sẻ về tác phẩm “Cầu vồng trong đêm” như sau: “Biểu tượng chó dẫn đường cho người mù có lẽ là biểu tượng rất ít có trong văn học. Ngay khi đọc bản thảo Cầu vồng trong đêm tập 1, tôi chắc chắn đó sẽ là cuốn sách bùng nổ. Tôi nghĩ rằng, hãy đưa cho công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ một cuốn sách như thế này. Đó là trách nhiệm của truyền thông”.

Trong thành phần khách mời còn có sự tham gia của nhạc sĩ Thế Hiển và ca sĩ Hà Chương. Hai vị khách mời đã mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc - những bản tình ca Nga du dương dành tặng cho Mikhail Samarsky.

Đặc biệt, ngay khi biết ca sĩ Hà Chương cũng là một người khiếm thị, Mikhail Samarsky đã quyết định ngay lập tức sẽ dành tặng một chiếc máy tính chuyên dụng cho ca sĩ Hà Chương. Chiếc máy tính này có cấu hình như một chiếc điện thoại, có thể hỗ trợ người khiếm thị nghe sách hoặc chuyển văn bản chữ viết thành sách nói.

Đón nhận món quà này, ca sĩ Hà Chương rất vui mừng: “Tôi rất bất ngờ và cảm ơn Mikhail Samarsky rất nhiều. Món quà của Mikhail Samarsky sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong hoạt động âm nhạc. Xin chúc Mikhail Samarsky thật nhiều sức khỏe, viết nhiều tác phẩm hay và mong nhiều độc giả Việt Nam sẽ đón nhận những tác phẩm của Mikhail Samarsky”.

Trong buổi chiều cùng ngày, Mikhail Samarsky cùng người đại diện quỹ Những trái tim đang sống đã ghé thăm trường Nguyễn Đình Chiểu và Trung tâm Thư viện sách nói. Tại đây, Mikhail Samarsky đã dành tặng nhà trường 3 chiếc máy tính chuyên dụng cho người khiếm thị và 2 chiếc cho Trung tâm Thư viện sách nói.

Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu háo hức chào đón Mikhail Samasky.

Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu háo hức chào đón Mikhail Samasky.

Mikhail Samasky cùng các em học sinh tại thư viện sách nói.

Mikhail Samasky cùng các em học sinh tại thư viện sách nói.

Cô Hà Thanh Vân, Hiệu trưởng trường Nguyễn Đình Chiểu tâm sự: “Tôi thực sự xúc động với buổi ghé thăm của Mikhail Samarsky ngày hôm nay. Chính từ buổi giao lưu này, sẽ giúp các em học sinh ở đây thấy được rằng không chỉ có thầy cô mới là những người gắn bó với các em mà còn có những người hảo tâm trong xã hội... Đây cũng là hoạt động ý nghĩa với những người sáng mắt. Thầy cô trường Nguyễn Đình Chiểu sẽ cố gắng công tác thật tốt để xứng đáng với những người như Mikhail Samarsky”.

Mikhail Samasky lắng nghe tiếng đàn của một em học sinh khiếm thị.

Mikhail Samasky lắng nghe tiếng đàn của một em học sinh khiếm thị.

Mikhail Samasky và tập thể giáo viên, học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu.

Mikhail Samasky và tập thể giáo viên, học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu.

Mikhail Samasky vui mừng đón nhận món quà của đại diện học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu.

Mikhail Samasky vui mừng đón nhận món quà của đại diện học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu.

Bị mù từ năm 10 tuổi, bản thân đã phải cố gắng rất nhiều để có thể trở thành một giáo viên giỏi ở trường Nguyễn Đình Chiểu, thầy Tô Nguyên Châu chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn dịch giả đã dịch tác phẩm Cầu vồng trong đêm. Tôi đã được nghe sách nói và qua tác phẩm này, tôi thấy tác giả đã khắc họa được một số nét đặc trưng của người khiếm thị ở những chi tiết tiêu biểu như họ đã nghe điện thoại như thế nào, sử dụng các thiết bị ra làm sao. Tôi rất thích và thực sự đồng cảm với tác phẩm này”.

Tác giả Mikhail Samasky

Tác giả Mikhail Samasky

Tác giả của “Cầu vồng trong đêm” - Mikhail Samarsky là một cậu bé còn ở độ tuổi đang đi học nhưng được giới nghiên cứu văn học và truyền thông Nga đánh giá là một hiện tượng đặc biệt tài năng không chỉ của tuổi trẻ Nga mà của thế giới.

Mikhail Samasky - thần đồng văn học Nga - viết sách từ năm 12 tuổi với văn phong sinh động, trong sáng, triết lý nhân văn sâu sắc và cách dùng từ thuần Nga. Không chỉ có vậy, Mikhail Samasky còn là một cậu bé bản lĩnh, dám nói dám làm khi trực tiếp kiến nghị với Quốc hội và đối thoại với Tổng thống Nga về những gì mình đang quyết tâm thay đổi.

Chính lòng nhiệt thành và sự hiểu biết cùng lý luận sắc sảo, thông minh của cậu, Quốc hội và Tổng thống Nga đã thay đổi nhiều chính sách dành cho 200.000 người khiếm thị ở Nga.

Một số hình ảnh từ buổi gặp mặt - giao lưu với thần đồng văn học Nga Mikhail Samarsky:

Tác giả Mikhail Samasky

Ca sĩ khiếm thị Hà Chương biểu diễn trong chương trình. Bản thân ca sĩ Hà Chương cũng là một người khiếm thị.

Một bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu.

Một bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu.

Mikhail Samasky trao quà cho một độc giả.

Mikhail Samasky trao quà cho một độc giả.

 
 
PV