Taylor Swift - ngôi sao “vô địch” về thu nhập trong năm 2016

(Dân trí) - Taylor Swift chính là ví dụ thành công điển hình nhất của một ngôi sao ca nhạc quốc tế kiếm bộn tiền từ việc đi tour.

Theo thống kê của tờ tạp chí Forbes (Mỹ) đối với thu nhập của các nữ danh ca hàng đầu thế giới trong năm 2016 này, Taylor Swift chính là gương mặt “vô địch” về khoản kiếm tiền. Ngôi sao nhạc pop 26 tuổi đã kiếm được 170 triệu đô la Mỹ (gần 3.800 tỷ đồng) trong vòng một năm qua.

Con số trên còn hơn cả gấp đôi so với thu nhập của nữ danh ca đứng ở vị trí thứ 2, ngay sau Swift - Adele. Diva đến từ nước Anh dù đứng ở vị trí thứ 2 nhưng chỉ kiếm được 80,5 triệu đô (gần 1.800 tỷ đồng).

Taylor Swift có thu nhập khủng trong năm 2016 này chủ yếu là nhờ tour lưu diễn vòng quanh thế giới có tên “The 1989 World Tour” đã diễn ra rất thành công.
Taylor Swift có thu nhập khủng trong năm 2016 này chủ yếu là nhờ tour lưu diễn vòng quanh thế giới có tên “The 1989 World Tour” đã diễn ra rất thành công.

Adele đứng ngay sau Taylor Swift. Dù con số thu nhập của Adele khá bé nhỏ khi so với Swift nhưng kỳ thực con số này chủ yếu đến từ việc bán ra các album âm nhạc. Ở thời buổi nhạc số thịnh hành, không có nhiều nghệ sĩ vẫn kiếm tiền mạnh từ việc bán album như Adele. Album mới nhất của cô - “25” - đã đạt thành công lớn trên quy mô quốc tế.
Adele đứng ngay sau Taylor Swift. Dù con số thu nhập của Adele khá bé nhỏ khi so với Swift nhưng kỳ thực con số này chủ yếu đến từ việc bán ra các album âm nhạc. Ở thời buổi nhạc số thịnh hành, không có nhiều nghệ sĩ vẫn kiếm tiền mạnh từ việc bán album như Adele. Album mới nhất của cô - “25” - đã đạt thành công lớn trên quy mô quốc tế.

Mặc dù các nghệ sĩ khác xuất hiện trong danh sách này cũng tích cực đi tour, nhưng không có ai chăm chỉ biểu diễn như Taylor Swift. Tần suất biểu diễn của cô gần như gấp đôi những cái tên đình đám khác trong làng nhạc như Adele hay Rihanna. Ngoài ra, sức hút của Taylor Swift đối với giới trẻ là rất lớn, cô có khả năng lấp đầy khán giả vào các sân vận động.

Sân vận động là sân khấu lớn nhất mà một ngôi sao ca nhạc có thể mơ ước tới, và các đêm diễn của Swift thường diễn ra trong các sân vận động. Trong thời buổi nhạc số hôm nay, thực hiện các tour lưu diễn chính là cách tối ưu nhất để các ngôi sao ca nhạc có thể kiếm bộn tiền, bởi việc tiêu thụ sản phẩm âm nhạc đã không còn đưa lại doanh thu lớn.

Taylor Swift chính là ví dụ thành công điển hình nhất của một ngôi sao ca nhạc quốc tế kiếm bộn tiền từ việc đi tour.

Madonna (trái) và Rihanna (phải) lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư trong danh sách với thu nhập 76,5 triệu đô và 75 triệu đô.
Madonna (trái) và Rihanna (phải) lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư trong danh sách với thu nhập 76,5 triệu đô và 75 triệu đô.

Beyonce cũng đã có một tour lưu diễn thành công trong năm qua - “Formation World Tour”, nhưng đàn chị kỳ cựu vẫn chỉ có thể khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 5 với thu nhập 54 triệu đô.
Beyonce cũng đã có một tour lưu diễn thành công trong năm qua - “Formation World Tour”, nhưng đàn chị kỳ cựu vẫn chỉ có thể khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 5 với thu nhập 54 triệu đô.

Katy Perry năm ngoái từng đứng ở vị trí thứ nhất, thì sang năm nay, cô tụt xuống vị trí thứ 6 với 41 triệu đô. Năm ngoái, Katy Perry kiếm bộn tiền là nhờ tour lưu diễn “The Prismatic World Tour”.
Katy Perry năm ngoái từng đứng ở vị trí thứ nhất, thì sang năm nay, cô tụt xuống vị trí thứ 6 với 41 triệu đô. Năm ngoái, Katy Perry kiếm bộn tiền là nhờ tour lưu diễn “The Prismatic World Tour”.

Jennifer Lopez đứng ở vị trí thứ 7 với 39,5 triệu đô. Các hoạt động của nữ ca sĩ 47 tuổi đang dần bớt đi tính năng động.
Jennifer Lopez đứng ở vị trí thứ 7 với 39,5 triệu đô. Các hoạt động của nữ ca sĩ 47 tuổi đang dần bớt đi tính năng động.

Britney Spears kiếm được 30,5 triệu đô, đứng ở vị trí thứ 8. Đây là một thành công đáng kể đối với Britney khi cô đang từng bước củng cố vững chắc và làm mới lại sự nghiệp ca hát đã kéo dài gần 25 năm với biết bao thăng trầm của mình.
Britney Spears kiếm được 30,5 triệu đô, đứng ở vị trí thứ 8. Đây là một thành công đáng kể đối với Britney khi cô đang từng bước củng cố vững chắc và làm mới lại sự nghiệp ca hát đã kéo dài gần 25 năm với biết bao thăng trầm của mình.

Cũng xuất hiện trong danh sách này còn có hai nữ ca sĩ người Canada - Shania Twain (trái) và nữ danh ca kỳ cựu Celine Dion (phải), cả hai cùng kiếm được 27 triệu đô.
Cũng xuất hiện trong danh sách này còn có hai nữ ca sĩ người Canada - Shania Twain (trái) và nữ danh ca kỳ cựu Celine Dion (phải), cả hai cùng kiếm được 27 triệu đô.

Taylor Swift - “Bad Blood” (ft. Kendrick Lamar)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail