Tăng giá vé tham quan di tích cố đô Huế

(Dân trí) - Ngày 13/3, UBND tỉnh TT-Huế vừa có quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức tăng thu phí mới về tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý.

Trước đây, mức vé tham quan đối với nước ngoài là 55.000đ thì nay đã tăng lên 80.000đ (đối với người lớn, tại các điểm Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng). Đồng thời, mức vé 40.000đ cho khách người lớn nước ngoài tại các Bảo tàng, điện Hòn Chén, lăng Đồng Khánh, lăng Thiệu Trị, Cung An Định.

Riêng trẻ em nước ngoài từ 7 đến 12 tuổi phải mua vé giá 20.000đ khi vào Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng. Ngoài các điểm trên thì được miễn vé.

Giá vé của người Việt Nam từ 35.000đ đã tăng lên 55.000đ tại điểm Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng (đối với người lớn). Các điểm như điện Hòn Chén, lăng Đồng Khánh, lăng Thiệu Trị, Cung An Định có giá vé 30.000đ. Riêng trẻ em từ 7 đến 12 tuổi khi tham quan 4 điểm là Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng phải mua vé giá 10.000đ.

Tăng giá vé tham quan di tích cố đô Huế - 1

Khách tham quan các di tích Huế từ ngày 16/4 sẽ mua vé tham quan cao hơn

Ngoài ra, quy định cũng có bảng giá vé gộp theo tuyến tham quan. Sẽ có 3 tuyến tham quan đối với người lớn và 2 tuyến tham quan với trẻ em. Khách Tây đi tuyến Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế giá 105.000đ/người/lượt; tuyến Đại Nội - lăng Khải Định - Minh Mạng là 180.000đ/người/lượt; tuyến Đại Nội - lăng Tự Đức - lăng Khải Định - lăng Minh Mạng giá 225.000đ/người/lượt. Cũng đi với tuyến đó, khách Việt Nam sẽ trả là 75.000đ; 125.000đ và 155.000đ.

Tuyến đi của trẻ em từ 7 đến 12 tuổi là Đại Nội - lăng Khải Định - lăng Minh Mạng và Đại Nội - lăng Tự Đức - lăng Khải Định - lăng Minh Mạng giá 45.000đ; 55.000đ (đối với trẻ em Tây) và giá 20.000đ; 25.000đ (đối với khách Việt).

Quyết định này cũng quy định rõ các đối tượng được miễn, giảm vé tham quan gồm:

Miễn thu phí tham quan đối với khách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong trường hợp có giấy giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Miễn thu phí tham quan đối với trẻ em dưới 7 tuổi và học sinh các trường tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học thuộc tỉnh được nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm theo kế hoạch đã được đăng ký với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; Miễn thu phí tham quan đối với các ngày Lễ, Tết theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

Giảm 50% phí tham quan đối với các đối tượng là thân nhân liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người tàn tật trong trường hợp tổ chức tham quan tập thể; Giảm 50% phí tham quan đối với người cao tuổi (là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên);

Và tỉnh cũng giao Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế giảm tối đa không quá 50% phí tham quan cho sinh viên các trường đại học, trung học chuyên nghiệp do nhà trường tổ chức tham quan ngoại khóa hàng năm theo kế hoạch đã được đăng ký với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế.

Việc thực hiện tăng giá vé, miễn, giảm vé được thực hiện bắt đầu từ ngày 16/4 sắp tới.

Đại Dương