Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích bảo tồn dân ca Ví, Giặm

(Dân trí) - Sáng 31/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ gặp mặt tôn vinh nghệ nhân và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy xây dựng hồ sơ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Buổi gặp mặt, tôn vinh này là sự ghi nhận công lao đóng góp các tập thể, cá nhân, các nhà nghiên cứu có thành tích xuất sắc trong công trong việc tuyên truyền và xây dựng hồ sơ dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Góp phần đưa dân ca không ngừng phát triển sâu rộng và trở thành di sản của nhân loại.

Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích bảo tồn dân ca Ví, Giặm
Toàn cảnh buổi lễ gặp mặt, tôn vinh những nghệ nhân, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, phát huy xây dựng hồ sơ dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Tại buổi lễ, bà Định Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã khẳng định, sự tôn vinh của Unesco là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mà của cả nước. Từ đây dân ca Nghệ Tĩnh đã có trên bản đồ văn hóa thế giới, thực sự trở thành 1 phần của di sản văn hóa nhân loại.

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh chứa đựng những giá trị nhất định không thể phủ nhận như giá trị nhân bản, giá trị lịch sử - xã hội, giá trị văn hoá. Chính những giá trị này đã góp phần làm cho dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh luôn được sống và tồn tại trong đời sống tinh thần của người dân địa phương từ khi ra đời cho đến nay.

Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích bảo tồn dân ca Ví, Giặm
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho 2 tập thể 11 cá nhân có thành tích xuất sắctrong công tác bảo tồn, phát huy xây dựng hồ sơ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Ghi nhận sự đánh giá cao đóng góp của các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, nghệ nhân cũng như của của các tập thể trong công tác bảo tồn phát huy xây dựng hồ sơ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, bà Đinh Thị Lệ Thanh mong muốn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải nỗ lực, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ nhiều hơn nữa đưa dân ca Ví, Giặm có sức lan tỏa và sống mãi với thời gian.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen cho 2 tập thể 11 cá nhân có thành tích xuất sắctrong công tác bảo tồn, phát huy xây dựng hồ sơ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho những cá nhân, tập thể, nghệ nhân trong buổi lễ gặp mặt.
UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho những cá nhân, tập thể, nghệ nhân trong buổi lễ gặp mặt.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, bảo tồn di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; 22 cá nhân có thành tích trong công tác trình diễn di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền và xây dựng hồ sơ di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, góp phần đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho những cá nhân, tập thể, nghệ nhân trong buổi lễ gặp mặt.
Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, mong muốn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải nỗ lực, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ nhiều hơn nữa đưa dân ca Ví, Giặm có sức lan tỏa và sống mãi với thời gian.

Nguyễn Duy