Tài tử vung tiền tiêu hết 150 triệu USD như thế nào?

(Dân trí) - Nam diễn viên Hollywood - Nicolas Cage (54 tuổi) - từng được biết tới là một trong những tài tử kiếm bộn tiền nhất kinh đô điện ảnh, Cage từng sở hữu khối tài sản lên tới 150 triệu USD, chỉ để rồi nhanh chóng tiêu tán hết vì chi tiêu phung phí.

Nam diễn viên Hollywood - Nicolas Cage (54 tuổi) - từng được biết tới là một trong những tài tử kiếm bộn tiền nhất kinh đô điện ảnh, với những bộ phim đình đám một thuở như “Leaving Las Vegas” (Rời khỏi Las Vegas - 1995), “National Treasure” (Kho báu quốc gia - 2004)… Đã có thời, Nicolas Cage là một ngôi sao hạng A ở Hollywood.

Cage đã từng có khối tài sản lên tới 150 triệu USD chỉ để rồi nhanh chóng trở thành ngôi sao điện ảnh “khét tiếng” với việc nhanh chóng làm sụp đổ cả khối tài sản của mình vì chi tiêu quá phung phí.

Nam diễn viên Hollywood - Nicolas Cage (54 tuổi)
Nam diễn viên Hollywood - Nicolas Cage (54 tuổi)

Từ việc chi nhiều triệu USD cho các căn biệt thự không ở đến, cho tới việc sưu tầm… sọ khủng long và nhiều món đồ kỳ dị khác, Cage nhanh chóng khiến khối tài sản trăm triệu USD của mình bị thu nhỏ lại, giờ chỉ còn vào khoảng 25 triệu USD.

Nam diễn viên từng hai lần được đề cử tại giải Oscar và một lần rinh về tượng vàng dành cho Nam chính xuất sắc (với vai diễn trong “Leaving Las Vegas” - 1995), sau thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, hiện tại đang phải liên tiếp nhận vai dù có thể kịch bản không hay, cốt chỉ để trả những khoản nợ trước đây từng vướng phải do chi tiêu bạt mạng.

Đồng thời, Cage hiện ở tuổi 54 cũng cần phải tích cóp một khối gia sản mới sau khi đã tiêu tán gần hết khối gia sản khổng lồ từng gây dựng được. Hãy cùng nhìn lại những khoản chi tiêu “bạt mạng” của nam tài tử Nicolas Cage khiến anh tiêu tán khối tài sản của mình trong “nháy mắt”:

Sở hữu tới 15 căn biệt thự “triệu đô”

Có thời điểm, Nicolas Cage từng sở hữu tới 15 căn biệt thự, bao gồm một căn trị giá 25 triệu USD nằm ở thành phố Newport Beach, bang California, một điền trang trị giá 15,7 triệu USD ở thành phố Newport, bang Rhode Island, một căn trị giá 8,5 triệu USD ở thành phố Las Vegas, bang Nevada.

Những biệt thự khác của Cage còn có một ngôi nhà gỗ ở thành phố Aspen, bang Colorado, một vài ngôi nhà nằm rải rác ở các thành phố của Mỹ như San Francisco, New York, Venice Beach, New Orleans…

Trong ảnh là phòng ngủ dành cho chủ nhà tại căn biệt thự nằm ở thành phố Las Vegas từng một thời thuộc sở hữu của Nicolas Cage.
Trong ảnh là phòng ngủ dành cho chủ nhà tại căn biệt thự nằm ở thành phố Las Vegas từng một thời thuộc sở hữu của Nicolas Cage.

Mặc dù việc đầu tư vào bất động sản với hy vọng sinh lời sau khi bán lại là một chiêu thức đầu tư tiền bạc khá phổ biến đối với các ngôi sao, nhưng không phải lựa chọn đầu tư nào cũng sinh lợi, và Nicolas Cage mặc dù mua rất nhiều biệt thự để đầu tư về lâu dài, nhưng rốt cuộc đó lại là cách nhanh nhất dẫn đến việc anh bị “mất tiền oan”.

Đặt làm ngôi mộ hình kim tự tháp

Cage đã đặt thực hiện một ngôi mộ hình kim tự tháp cao gần 3m xây dựng tại thành phố New Orleans, Mỹ.
Cage đã đặt thực hiện một ngôi mộ hình kim tự tháp cao gần 3m xây dựng tại thành phố New Orleans, Mỹ.

Cage đã từng cho thực hiện một ngôi mộ hình kim tự tháp, nằm ở thành phố New Orleans, ngôi mộ này nằm gần tòa biệt thự LaLaurie mà Cage từng sở hữu hồi năm 2006. Ngôi mộ hình kim tự tháp có chiều cao gần 3m có khắc dòng chữ “Omni Ab Uno” - một câu bằng tiếng Latinh có nghĩa là “Vạn vật bắt nguồn từ một thứ duy nhất”.

Việc chuẩn bị sẵn nơi an nghỉ cho mình không phải điều quá đỗi lạ lẫm, dù vậy, việc Cage chọn xây cho mình một ngôi mộ… kỳ quái như thế này thực sự gây khó hiểu.

Sở hữu những loài động vật kỳ quái

Cage bắt đầu có sở thích sưu tầm những loài động vật kỳ lạ ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Nam diễn viên có hai con rắn hổ mang chúa bạch tạng từng mua với giá 270.000 USD, một con bạch tuộc có giá 150.000 USD, một con cá mập, một con cá sấu…

Mua xế sang

Tài tử vung tiền tiêu hết 150 triệu USD như thế nào? - 4

Cage từng chi ra tới 450.000 USD để mua lại một chiếc xe sang được đem bán đấu giá hồi năm 1997.

Sưu tầm… sọ khủng long

Tài tử vung tiền tiêu hết 150 triệu USD như thế nào? - 5

Bên cạnh sở thích sưu tầm các loài động vật kỳ lạ, Cage còn sưu tập… sọ khủng long. Nam diễn viên đã từng chi ra 276.000 USD để mua một chiếc sọ khủng long Tarbosaurus có niên đại 7 triệu năm tuổi.

Dù vậy, về sau, xuất sứ thực sự của chiếc sọ được tìm ra và người ta biết rằng đó là một món cổ vật bị đánh cắp từ Mông Cổ, vì vậy, Cage đã phải trả lại chiếc sọ và mất không số tiền.

Sưu tầm truyện tranh cổ

Tài tử vung tiền tiêu hết 150 triệu USD như thế nào? - 6

Cage có một bộ sưu tập truyện tranh gồm toàn các ấn bản cổ có trị giá hơn 1,6 triệu USD, trong đó có cuốn “Action Comics #1” quý hiếm, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện Siêu nhân Superman trong một ấn bản truyện tranh. Cage từng chi ra 150.000 USD để sở hữu ấn bản này.

Hồi năm 2011, Cage đã bán ra cuốn “Action Comics #1” sau khi cuốn truyện bị đánh cắp khỏi nhà riêng của nam diễn viên hồi năm 2000 và sau đó được tìm thấy lại hồi tháng 4/2011. Cuốn truyện khi được bán ra đã đạt mức giá lên tới 2.161.000 USD. Đây có lẽ là một thương vụ đầu tư thành công hiếm hoi của nam diễn viên.

Mua đảo riêng

Tài tử vung tiền tiêu hết 150 triệu USD như thế nào? - 7

Điều này không có gì lạ đối với các triệu phú. Rất nhiều triệu phú thích có một hòn đảo nhỏ của riêng mình, và Cage cũng không ngoại lệ. Nam diễn viên từng mua một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Bahamas với giá 3 triệu USD. Mặc dù vậy, nam diễn viên đã lên tiếng rao bán hòn đảo này với giá 7 triệu USD hồi năm 2008.

Trailer phim “Leaving Las Vegas” (Rời khỏi Las Vegas - 1995)

Bích Ngọc
Theo CNBC/Maxim