PhotoStory

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế

Thực hiện: Anh Tuấn

(Dân trí) - Làng Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) phục dựng lại trò chơi Đu tiên đã xuất hiện cách đây hơn 300 năm từ khi thành lập làng.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 1

Vừa qua, làng Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra lễ phục dựng trò chơi Đu tiên, một nét văn hóa độc đáo đã thất truyền từ lâu.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 2

Đu tiên tại làng Phú Gia đã xuất hiện cách đây hơn 300 năm từ khi thành lập làng nhưng sau đó đã mai một. 

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 3

Nhưng sự khao khát phục dựng trò chơi độc đáo này chưa bao giờ phai mờ trong lòng người dân làng Phú Gia. Nhờ được sự hỗ trợ của các ban ngành trên địa bàn, Đu tiên được phục dựng. Hồi trống của trưởng làng như một thông báo chính thức cho việc phục dựng lễ hội Đu tiên làng Phú Gia.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 4

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trò chơi đu là một trong những trò chơi xuất hiện sớm nhất ở vùng đất Thuận Hóa. Trò chơi đu bao gồm 4 trò: Đu tiên, đu nhún, đu rút và đu giàn xay. Từ lâu, người ta chỉ còn chơi thông dụng là trò đu nhún ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), và hôm nay trò Đu tiên chính hiệu mới thực sự được khôi phục tại làng Phú Gia.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 5

Giàn Đu tiên gồm có 4 trụ chính và 1 trục xoay lắp 4 khung đu làm bằng gỗ, dành cho 4 người chơi.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 6

Người chơi sẽ được BTC trang bị dây đeo bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia trò chơi.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 7

Hai thanh niên trai tráng trong làng được chọn lựa lên giàn đu, đạp chân lên trục xoay để vận hành trò chơi Đu tiên.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 8

Lễ hội năm nay thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 9

Bà Nguyễn Thị Vẹn (87 tuổi, thôn Phú Gia) cho biết, lúc nhỏ đã chơi trò đu này và đến bây giờ mới thấy lại trên mảnh đất quê hương.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 10
Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 11
Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 12

Bên cạnh trò chơi Đu tiên được phục dựng, các trò chơi dân gian khác như kéo co, đập om, nhảy bao bố, bài ghế… cũng thu hút đông đảo khán giả tham gia.

Phục dựng trò chơi hơn 300 năm ở Thừa Thiên Huế - 13

Lễ hội Đu tiên làng Phú Gia được phục dựng là một nỗ lực của các sở ban, ngành và người dân địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một nét đẹp văn hóa mỗi độ Tết đến Xuân về mà nhân dân đã bảo lưu và gìn giữ hàng trăm năm nay.