Phỏng vấn thí sinh Phạm Khánh Hoàng: Chọn cưới vợ hay chọn vua hài

Đó là nỗi trăn trở của thí sinh lọt vào Top 24 cuộc thi “Vua Hài Đất Việt” đang phát sóng trên VTV3 vào lúc 16h chiều chủ nhật hàng tuần do Công ty Cổ phần HeartLink đầu tư sản xuất. Bởi cuộc thi vòng loại tiếp tới đây sát với ngày…cưới vợ!

Phỏng vấn thí sinh Phạm Khánh Hoàng: Chọn cưới vợ hay chọn vua hài - 1

Cặp đôi Phạm Khánh Hoàng (SBD 0215) và Cao Đình Vàng (SBD 0213) được đánh giá cao nhất trong cuộc thi Vòng loại Top 24 thí sinh “Vua Hài Đất Việt” với tiểu phẩm 2 thổ dân da đỏ đi “bắt Vợ”. Với những tình huống bất ngờ, dí dỏm và hài hước đã làm “điên đảo” BGK cũng như BTC và các thí sinh có mặt tại vòng thi Top 24. Tất cả đều đang trông đợi vào tín hiệu từ công chúng dành cho tiểu phẩm của hai thí sinh số báo danh 0213 & 0215 sắp được phát sóng này, và đang trông đợi vào những bất ngờ thú vị mà Hoàng – Vàng mang tới trong đợt thi 2 ngày liên tiếp: 03 – 04/11 tại Nhà hát kịch Hà Nội (43 Tràng Tiền) sắp tới đây.

Phỏng vấn thí sinh Phạm Khánh Hoàng: Chọn cưới vợ hay chọn vua hài - 2

Chào “thổ dân” Phạm Khánh Hoàng, trông bạn hôm nay có vẻ gầy hơn so với lần tôi gặp ở buổi công bố các thí sinh lọt vào Top 24 của “Vua Hài Đất Việt” đấy! Chắc là từ hôm đó đến giờ ngủ mơ nhiều đến Vương Miện cho vị trí Ngai Vàng quá hay sao?
 
PKH: Tôi trông hốc hác thật đấy vì đang đeo trên vai 2 việc nặng như núi: Cưới Vợ và thi Vua Hài. Việc nào cũng quan trọng. Kế hoạch “bắt” vợ diễn ra giống như kịch bản tôi đã diễn đấy! (hehe), nhưng cưới vợ miền Xuôi khó thật, không như chúng tôi ở trong rừng, cái Bụng của họ khôn hơn bọn tôi. Không may cho tôi, thời gian huấn luyện diễn xuất và tiểu phẩm của Ban đào tạo lại đúng vào đợt “bắt” vợ về mới khổ, 30/10 này tôi cưới rồi, mà kế hoạch tập luyện thì là từ 25/10 đến đúng hôm thi luôn (3-4/11). Nếu không tập luyện nghiêm túc, cơ hội lọt sâu tiếp vào vòng trong của tôi cũng dễ mất. Cái nào cũng quan trọng. Tôi “ước” mình “ví thử làm đôi nhỉ” thì tôi sẽ làm tốt cả hai!.
 
Cũng căng nhỉ? Vì theo tôi được biết, tiểu phẩm thành công gần đây nhất của bạn đã gây “sốc” cho BGK và cả BTC, nếu tới đây SBD 0213 & 0215 lại “phụ lòng” công chúng thì cũng tiếc quá! Nhưng việc “bắt” vợ cũng quan trọng, bạn phải làm thế nào để trọn vẹn cả hai?
 
PKH: Với Hoàng, hiện có 3 điều cực kỳ quan trọng ngang nhau: Vợ - Công việc - Vua Hài. Đã có lúc mình ngủ mơ cái đó đánh nhau, mà không phân thắng bại đấy! Hoàng đang cố gắng hết sức để cân bằng được nó để vừa hoàn thành tốt công việc, làm tròn trách nhiệm của người chồng và diễn sao cho thật tốt trong vòng thi Vua hài sắp tới để có thể rinh được giải thưởng 100 triệu về cho Vợ nữa, cái Bụng Vợ nó sẽ rất thích! (Cười)
 
Thời gian chuẩn bị cho tập luyện không còn nhiều nữa, anh bạn “Vàng” cặp đôi với bạn có giúp bạn được nhiều không?
 
PKH: Đó là cục Vàng thật của tôi đấy! Mặc dù Vàng là vai diễn phụ với tôi nhưng lại rất quan trọng trong các tiểu phẩm của tôi. BTC vừa rồi có yêu cầu tôi tách riêng, nhưng hiện tại tôi không thể tách được Vàng của tôi, vì nhiều lý do: diễn ăn ý, các tiểu phẩm chuẩn bị đều có vị trí của Vàng, kể cả đám cưới của tôi, Vàng cũng là Phù rể (haha). Nên hai chúng tôi hiện chưa tách rời được nhau. Hiện bây giờ thì mọi thứ đã quá bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn luôn luyện tập mọi lúc mọi nơi và tại bất kỳ thời điểm nào, kể cả lúc ngủ, lúc tắm, đi trên đường, đi mời cưới tôi vẫn tập vì diễn Hài là cực khó, để trở thành Vua Hài càng khó hơn nữa. Vợ sắp cưới của tôi rất ủng hộ, cô ấy còn nói rất đáng yêu: “Em sẽ nhắn tin bình chọn Anh bởi em thấy Anh diễn rất đáng yêu!”.
 
Thế thì Hoàng đã có động lực để đến với Vua Hài rồi?
 
PKH: Đúng thế! Trong tất cả mọi thứ Hoàng làm, từ khi mà Hoàng còn tham gia những chương trình nhỏ nhỏ trong công ty hay tại trường thì vợ Hoàng đã luôn hết lòng ủng hộ. Ở vòng loại, mình diễn giả gái, pê đê… Vợ mình cũng đến để hóa trang giúp. Hoặc có những lần các hoạt động khác ở cơ quan, cô ấy còn đến tham dự diễn cùng, hát cùng Hoàng trên sân khấu. Theo đánh giá của Hoàng, vợ mình cũng là một người rất yêu nghệ thuật còn không biết đánh giá của bạn bè thì thế nào nữa (cười)
 
Như bạn nói thì vợ bạn cũng là một người rất yêu nghệ thuật , sao không mời vợ diễn cặp cùng trong cuộc thi Vua Hài Đất Việt này?
 
PKH: Thật sự ra Hoàng đến với cuộc thi rất là bất ngờ! Mình biết đến cuộc thi qua một người bạn và hiện tại bạn ấy cũng lọt vào Top 24 – Cao Đình Vàng – số báo danh 0213! (cười). Vàng lo hết các thủ tục cho mình, còn mình thì nhiệm vụ là nghĩ ý tưởng để tập cùng nhau. Còn về vợ của Hoàng thì cô ấy cũng có thể coi là người bạn diễn đồng với mình nhưng ở góc độ khác, đó là vấn đề hậu cần như: hóa trang, chuẩn bị các đạo cụ, động viên Hoàng hành xuyên suốt cuộc thi...
 
Xem ra Vàng đúng là “cục Vàng” của Hoàng rồi?
 
PKH: Vàng 4 số 9 hẳn hoi đấy! được cái là giá Vàng luôn tăng cao nên mình cũng yên tâm. Nhưng bọn mình bàn với nhau rồi, có Vàng rồi giờ quyết tâm lấy được viên Ngọc trên mũ của Vua Hài để đem về làm Bộ sưu tập! (cười)
 
Trong thời gian huấn luyện này, Hoàng có thấy cản trở gì không?Những khó khăn thuận lợi khi tham gia chương trình Vua hài đất Việt?
 
PKH: Hiện có 2 điều khó khăn. Thứ nhất là về thời gian với mình đợt này là quá quý, mình phải dành thời gian quá nhiều cho công việc của đám cưới và không có nhiều thời gian tập luyện cho buổi thi. Khó khăn thứ 2 là cảm thấy các “đối thủ” của mình cũng toàn nặng ký cả: nào thì là Thọ Vẩu (nổi tiếng cư dân mạng của dân FPT, Phong Lẩn, Kiên (Công viên Nước), rồi đặc biệt là khi bọn mình giao lưu với thí sinh miền Nam thì thấy họ quá đa tài như: hát, nhảy, vũ đạo, ảo thuật… đó là những yếu tố rất có lợi khi diễn trên sân khấu.

Phỏng vấn thí sinh Phạm Khánh Hoàng: Chọn cưới vợ hay chọn vua hài - 3

Mình được may mắn là dưới sự dạy dỗ của cô Minh Vượng, Bố Văn Hiệp và Thầy Minh Nhí, họ đều rất nhiệt tình, chỉ bảo đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng lo và quan tâm rất chu đáo, không để cho các thí sinh thấy mệt mỏi, khó chịu. Tất cả 24 thí sinh nói chung và nhóm mình nói riêng đang nỗ lực hết mình để vào tiếp cuộc chiến thi cử, cũng như mong muốn mang đến cho công chúng những tiếng cười sảng khoái nhất, hài hước nhất qua cuộc thi Vua Hài Đất Việt này.
 
Hoàng có thấy thú vị với Sân chơi mới này không?
 
PKH: Quá hay! Mình chưa bao giờ nghĩ tới lại có một cuộc thi cho giới không chuyên về lĩnh vực này, và may mắn được biết, được tham gia, được đào tạo và được biểu diễn để thể hiện năng khiếu của mình, Hoàng thực sự thấy hài lòng, bởi mình được thể hiện cái năng khiếu “chưa được khai quật” bấy lâu của mình, hơn nữa lại phát sóng trên truyền hình cả nước để mọi người cùng xem, cùng cười. Tiếng cười đầy ý nghĩa, đem đến niềm vui, xua tan nỗi buồn và xích mọi người lại gần nhau hơn. Đó là những giá trị ý nghĩa nhất, nhân văn nhất mà cuộc thi này đem lại. À, một điều cũng cực kỳ ý nghĩa là giải thưởng cực cao, cơ hội trở thành danh hài của người chiến thắng sau này cũng cực lớn!
 
Cám ơn bạn rất nhiều! Chúc bạn ngày cưới thật vui vẻ, hạnh phúc! Và cũng chúc 2 thí sinh 0213 & 0215 sẽ được công chúng bình chọn để trở thành người chiến thắng!
 
Phỏng vấn thí sinh Phạm Khánh Hoàng: Chọn cưới vợ hay chọn vua hài - 4
Phỏng vấn thí sinh Phạm Khánh Hoàng: Chọn cưới vợ hay chọn vua hài - 5
Phỏng vấn thí sinh Phạm Khánh Hoàng: Chọn cưới vợ hay chọn vua hài - 6
 
Phi Hùng