Phơi bày bi kịch hôn nhân Hoàng gia, phim về Grace Kelly bị phản ứng?

(Dân trí) - Bộ phim “Grace of Monaco” làm về cuộc đời bà hoàng Monaco - Grace Kelly - hiện đang gây sóng gió trước thềm Liên hoan phim Cannes khi Hoàng gia Monaco liên tục lên tiếng chỉ trích bộ phim bị đặt, bóp méo sự thật.

Bộ phim “Grace of Monaco” do nữ diễn viên Nicole Kidman đảm nhiệm vai diễn chính chắc chắn sẽ phủ một “đám mây đen” lên lễ công chiếu phim mở màn Liên hoan phim Cannes năm nay.

Buổi lễ công chiếu mở màn sẽ diễn ra vào thứ 4 này, là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các hoạt động của liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Hiện tại, “Grace of Monaco” là bộ phim gây tranh cãi nhất tại liên hoan năm nay.

Phơi bày bi kịch hôn nhân Hoàng gia, phim về Grace Kelly bị phản ứng?

Hoàng gia Monaco đã lên tiếng chỉ trích bộ phim là bóp méo sự thật. Trong phim, Nicole Kidman (trái) vào vai bà hoàng Grace Kelly (phải).

Đối với Hoàng gia Monaco, “Grace of Monaco” bị chỉ trích là sai lệch sự thật bởi bộ phim khắc họa cuộc sống hôn nhân của bà hoàng Grace Kelly không mấy đẹp đẽ. Đối với những nhà phân phối phim, những người đã được xem trước bộ phim này, theo đánh giá của họ, bộ phim khá khó xem, đưa vào nhiều yếu tố chính trị khô cứng và không cập nhật thị hiếu khán giả.

Phơi bày bi kịch hôn nhân Hoàng gia, phim về Grace Kelly bị phản ứng?

Nữ diễn viên Grace Kelly là một trong những gương mặt diễn viên nổi tiếng nhất thập niên 1950. Bà từng được đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock mời đóng phim nhưng từ chối vì đã lập gia đình với ông hoàng Monaco.

Về phần diễn xuất của Nicole Kidman, theo những người đã được xem phim, Kidman không thực sự để lại ấn tượng sâu đậm với vai diễn này. Dù được chú trọng đầu tư về trang phục, trang sức nhưng nữ diễn viên không làm toát ra được “chất của Grace Kelly” và không khiến khán giả tin rằng đây là một Grace Kelly đích thực của màn ảnh.

Câu chuyện về bà hoàng Grace Kelly - bóng hồng mà đạo diễn Alfred Hitchcock yêu mến nhất - cùng những tình tiết về cuộc hôn nhân của bà với ông hoàng Monaco - Rainier III… Tất cả đều mang vẻ lộng lẫy, hào nhoáng, có phần bi kịch theo mô-típ hiện đại.

Trong phim, có cảnh Grace Kelly nhận được chiếc váy cưới do nhà thiết kế gửi đến, bà đã khóc như thể rất đau khổ. Cách xây dựng hình ảnh nhân vật như vậy không thuyết phục, thậm chí bị cho là quá “sến”.

Bộ phim còn khẳng định nữ diễn viên Grace Kelly đã từ giã sự nghiệp diễn viên, rời xa Hollywood một cách miễn cưỡng sau khi kết hôn. 6 năm sau, khi được đạo diễn Alfred Hitchcock mời đóng phim, Grace Kelly đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng bị buộc phải từ chối lời mời.

Theo lý giải của phim, chính ông hoàng Rainier đã bắt vợ phải từ chối, bất kể sự buồn bã, đau khổ của vợ vì nhớ nghiệp diễn. Ông hoàng Rainier hiện lên trong “Grace of Monaco” là một người đàn ông hống hách, độc ác và thờ ơ với vợ.

Grace Kelly - vẻ đẹp biểu tượng của màn ảnh thập niên 1950

Grace Kelly - vẻ đẹp biểu tượng của màn ảnh thập niên 1950

Ngoài ra, trong phim, vợ chồng họ cũng ngủ riêng. Phim còn đưa vào chi tiết bà hoàng Grace Kelly quá tuyệt vọng đến mức tìm gặp một luật sư để được tư vấn ly hôn. Người luật sư này đã nói với Grace Kelly rằng bà sẽ không bao giờ được gặp lại các con nữa nếu muốn giũ bỏ cuộc hôn nhân và rời xa công quốc Monaco, vì vậy, Grace Kelly đã nhẫn nhục tiếp tục chịu đựng.

Những chi tiết kể trên đã bị Hoàng gia Monaco phủ nhận. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước khi ông hoàng Rainier qua đời, ông luôn khẳng định rằng mình không hề tác động gì tới quyết định của vợ trong việc từ chối đóng phim trở lại.

Trong phim còn có chi tiết chị gái của ông hoàng Rainier - công chúa Antoinette - đã lên kế hoạch để cùng Tổng thống Pháp Charles De Gaulle thâu tóm quyền lực, kiểm soát công quốc Monaco. Về chi tiết này, người ta có thể khẳng định ngay rằng đó hoàn toàn là một sự bịa đặt.

Lý do chính khiến bộ phim bị Hoàng gia Monaco phản đối kịch liệt chính là việc phim khắc họa cuộc hôn nhân của Grace Kelly như một bất hạnh lớn trong cuộc đời bà. Từ lâu, Hoàng gia Monaco đã mệt mỏi với những lời xì xào, đàm tiếu về cuộc hôn nhân này, giờ đây, bộ phim “Grace of Monaco” lại tiếp tục khiến họ phải đau đầu.

Gần đây, xu hướng làm phim về cuộc đời của những nhân vật Hoàng gia dường như đang được đẩy lên “cao trào”. Năm ngoái, bộ phim “Diana” kể về mối tình giữa công nương Anh Diana và bác sĩ phẫu thuật Hasnat Khan đã thất bại thảm hại về doanh thu. Giờ đây, “Grace of Monaco” lại chuẩn bị ra rạp, nhưng không được các nhà phân phối phim hào hứng đón nhận như trước.

Bức ảnh cưới của ông hoàng Rainier III và nữ diễn viên Grace Kelly hồi năm 1956.

Bức ảnh cưới của ông hoàng Rainier III và nữ diễn viên Grace Kelly hồi năm 1956.

Bộ phim có không khí khá u buồn, ảm đạm, vì vậy, sẽ không phải một bộ phim ăn khách.

Bộ phim có không khí khá u buồn, ảm đạm, vì vậy, sẽ không phải một bộ phim ăn khách.

Trước những đánh giá tiêu cực về bộ phim, rằng phim khó xem, sẽ không ăn khách, không khí phim u ám, buồn thảm, sẽ chẳng thể nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh… Một trong những biên kịch đồng thời là nhà sản xuất của phim - Arash Amel cho rằng: “Bộ phim này không làm về những gì đã thực sự diễn ra, nó chỉ đưa ra một cách hiểu về Grace Kelly”.

Mong muốn của nhiều nhà phân phối phim là “Grace of Monaco” sẽ được xây dựng như một câu chuyện cổ tích, trong khi đó bộ phim lại nhấn mạnh vào nỗi buồn, niềm đau…

Trước tình huống này, một số nhà phân phối phim đã yêu cầu bộ phim được tung ra thành 2 phiên bản. “Phiên bản u buồn” sẽ công chiếu tại Liên hoan phim Cannes và các rạp chiếu phim của Pháp. “Phiên bản cổ tích” với những cảnh u buồn bị cắt và những cảnh hạnh phúc cổ tích được quay thêm sẽ đem công chiếu ở Mỹ.

Tạo hình của Nicole Kidman trong vai Grace Kelly

Tạo hình của Nicole Kidman trong vai Grace Kelly

“Grace of Monaco” hiện là bộ phim mở màn “đen đủi” nhất của Liên hoan phim Cannes, cũng đồng thời là một sự ái ngại lớn cho sự nghiệp diễn xuất của “thiên nga Úc” Nicole Kidman.

Về phần nữ diễn viên, cô chia sẻ rằng mình hoàn toàn thấu hiểu tại sao các con của Grace Kelly lại phản đối bộ phim tới như vậy: “Tôi biết họ cảm thấy thất vọng. Tôi cũng sẽ cảm thấy thất vọng nếu người ta làm phim về mẹ tôi như thế. Tuy vậy, bộ phim này không phải một bộ phim hoàn toàn dựa trên tiểu sử có thật của Grace Kelly. Các con lúc nào cũng muốn bảo vệ danh dự cho cha mẹ, gia đình, tôi rất hiểu…”.

Bích Ngọc
Tổng hợp