Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam

Sáng nay (16/12) tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kì 7 (2009-2014) và phương hướng nhiệm kì 8 (2014-2019).

Báo cáo tổng kết nhiệm kì 7 (2009-2014) cho thấy, trong 5 năm qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho các nghệ sĩ như: đi thực tế, triển lãm, trao giải thưởng cho các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu hàng năm…

Đáng lưu ý, là có 45 triển lãm, giới thiệu hơn 8.000 tác phẩm của các họa sĩ tới công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Các cuộc hội thảo về Mỹ thuật khu vực như Bắc miền Trung, Nam miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long… giúp cho các nghệ sĩ tạo hình nắm bắt được lịch sử phát triển của khu vực từ đầu thế kỉ 20 đến nay, góp phần vào công tác lý luận phê bình mỹ thuật trong cả nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam

Trong nhiệm kì qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã xét tặng 455 giải thưởng, trong đó có 39 giải thưởng Mỹ thuật hàng năm, có vai trò tác động đến sáng tác của các nghệ sĩ trong cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Mỹ thuật Việt Nam trong những năm qua còn một số tồn tại, bất cập về tính chuyên nghiệp, chưa có nhiều khám phá mới trong ngôn ngữ tạo hình. Công tác lý luận, phê bình còn yếu, mang tính quy chụp.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Tôi đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cùng các cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội Mỹ thuật Việt Nam hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, tập hợp động viên anh, chị em nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao. Mong rằng các nghệ sĩ hãy bằng trái tim, tình yêu để phản ánh thực tiễn phong phú để nắm bắt cái động và giữ nó tĩnh lặng trong các tác phẩm để hàng trăm năm sau, khi người ta nhìn thấy lại thấy nó động vì nó là cuộc đời”.

Tại Đại hội, Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng đề ra phương hướng trong nhiệm kì tới, chú trọng vào việc đầu tư sáng tác những tác phẩm chất lượng cao, mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực, trao đổi sáng tác, triển lãm ở trong nước và nước ngoài./.

Theo Phương Thúy
VOV