Phó Giám đốc NH Tuổi trẻ trở thành Giám đốc NH Kịch Việt Nam

(Dân trí)- Từ khi NSND Lê Hùng chưa nhận quyết định về hưu, tập thể nghệ sỹ nhà hát Kịch Việt Nam đã viết đơn gửi lên Bộ VHTTDL đề xuất “xin” một trong hai Phó Giám đốc của nhà hát Tuổi trẻ về làm Giám đốc nhà hát Kịch VN.

Khi sự vụ sáp nhập hai nhà hát bất thành, NSND Lê Hùng đã gần như lui về… “ở ẩn”, tại thời điểm đó, hai nhà hát đã chuẩn bị phương án tìm lãnh đạo mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí hồi tháng 7/2012, NSƯT Trung Anh của nhà hát Kịch VN đã nói, anh và các nghệ sỹ nhà hát vừa viết đơn gửi lên lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đề xuất “xin” một trong hai Phó Giám đốc đương nhiệm của nhà hát Tuổi trẻ về làm Giám đốc nhà hát Kịch VN. Hai phó Giám đốc đương nhiệm của nhà hát Tuổi trẻ là ông Trương Nhuận và ông Nguyễn Thế Vinh. Theo NSƯT Trung Anh, “Họ đều là những Phó Giám đốc rất giỏi”. NSƯT Trung Anh dành nhiều lời ngợi khen cho lãnh đạo nhà hát Tuổi trẻ vào thời điểm ấy, rằng “Chí Trung là đoàn trưởng giỏi nhất trong các đoàn trưởng”. NSƯT Trung Anh thừa nhận, nhà hát Kịch VN đã không có được những người dẫn đầu giỏi như vậy. Chính vì thiếu những nhân tố quản lý giỏi nên nhà hát Kịch VN đã đi xuống, đã ì trệ trong nhiều năm nay và đánh mất vị thế “anh cả đỏ” của sân khấu kịch phía Bắc.
 
Phó Giám đốc NH Tuổi trẻ trở thành Giám đốc NH Kịch Việt Nam
Nhà hát Kịch Việt Nam cũng đã tìm được lãnh đạo mới sau khi NSND Lê Hùng nhận quyết định về hưu từ 1/10/2012.

Từ nguyện vọng của tập thể nghệ sỹ nhà hát Kịch Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ra Quyết định số 3822/QĐ-BVHTTDL, theo đó, kể từ ngày 5/10/2012, ông Nguyễn Thế Vinh, Phó Giám đốc đương nhiệm nhà hát Tuổi Trẻ sang đảm nhận vai trò Giám đốc nhà Hát Kịch Việt nam.

Quyết định nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo nghệ sỹ nhà hát Kịch VN, các nghệ sỹ hy vọng, họ sẽ có một lãnh đạo có dày dặn kinh nghiệm quản lý- người có thể “sốc” lại một nhà hát đã nối tiếng là “anh cả đỏ” của sân khấu kịch nói phía Bắc.

Hiền Hương