Phim hài của Phạm Băng Băng thắng lớn tại rạp Trung Quốc

(Dân trí) – Phim hài kinh phí thấp “Lost in Thailand” đạt doanh thu 130 triệu tệ (hơn 431 tỉ VND) chỉ sau 3 ngày ra rạp, vượt xa doanh số của “Cuộc đời Pi”, “Trở về năm 1942” hay “12 con giáp”… cho thấy cơn khát phim hài của người dân Trung Quốc dịp cuối năm.

Phim hài của Phạm Băng Băng thắng lớn tại rạp Trung Quốc



Thu về 53 triệu tệ (tương đương 176 tỉ VND) trong ngày đầu tiên ra rạp và gần 130 triệu tệ (tương đương 431,6 tỉ VND) sau 3 ngày công chiếu, “Lost in Thailand” (Đi lạc ở Thái Lan) là chú “ngựa ô” nổi bật trong hàng loạt các phim “bom tấn” đang thống trị ngoài rạp Trung Quốc.

Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Từ Tranh (trước đây anh vốn là diễn viên). Phim ra đời trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi khi ngoài rạp đang có những “ông lớn” như “Cuộc đời của Pi” (Life of Pi), “Trở về năm 1942” (Back to 1942), “12 con giáp” (Chinese Zodiac 12)… Tất cả những bộ phim này đều có những ngôi sao hoặc đạo diễn nổi tiếng thế giới vì vậy viễn cảnh của “Lost in Thailand” được cho là không mấy xán lạn. Vậy mà nó lại hấp dẫn một lượng người xem rất lớn.

Phim kể về hai doanh nhân Từ Lang và Cao Bá đang chạy đua để tìm kiếm sự ủng hộ từ vị chủ tịch công ty đối với chiến lược kinh doanh mới của mình. Trên đường đi tới Thái Lan để gặp vị chủ tịch, Từ Lang (Từ Tranh đóng) quen Vương Bảo (Vương Bảo Cường đóng), một người bán bánh rán.

Chỉ vài ngày sau khi quen biết Vương Bảo, Từ Lang đã gặp phải hàng loạt rắc rối khiến anh tin rằng Vương Bảo là người mang vận xấu. Về phần Vương Bảo, anh vốn là người suy nghĩ đơn giản, vô tư và vui vẻ. Dần dần, anh đã giúp Từ Lang nhận ra rằng trong cuộc sống còn nhiều điều quan trọng khác bên cạnh việc đạt mục tiêu bằng mọi giá.

 

Phim có sự tham gia của nữ diễn viên Phạm Băng Băng


Phim có sự tham gia của nữ diễn viên Phạm Băng Băng

Đạo diễn Từ Tranh cũng đồng thời là diễn viên chính trong phim


Đạo diễn Từ Tranh cũng đồng thời là diễn viên chính trong phim

Nhà biên kịch Vương Mộc cho rằng “Lost in Thailand” là một tác phẩm “hài hiện thực”. Hài kịch bước ra từ đời sống lao động thường nhật sẽ có sức sống trong lòng khán giả. “Tại sao phim hài trong mấy năm gần đây lại ít như vậy? Đó là vì vấn đề đầu tư. Giờ đây, việc đầu tư đã trở thành yếu tố tiên quyết trong quá trình sản xuất phim. Các nhà làm phim chỉ đi tìm những dự án phim bom tấn, được đầu tư mạnh tay".

Dù “Lost in Thailand” chỉ được đầu tư 20 triệu tệ (hơn 66 tỉ VND) nhưng phim vẫn thành công rực rỡ, vượt xa mọi đánh giá ban đầu. Đó là minh chứng cho các nhà làm phim thấy rằng những bộ phim kinh phí nhỏ và vừa vẫn có thể được khán giả yêu thích.


Trailer của phim "Lost in Thailand"

Pi Uy

Theo Global Times