Ông Lê Xuân Sơn: ‘Chúng tôi có ban cố vấn đánh giá cái đẹp’

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Viêt Nam – Lê Xuân Sơn khẳng định các thí sinh lọt vào vòng chung kết được cân nhắc thận trọng bởi ban tổ chức, ban cố vấn sắc đẹp. Và họ rất xứng đáng.

Ông Lê Xuân Sơn (TBT Báo Tiền Phong) phát biểu về vai trò Cố vấn sắc đẹp của chị Đặng Thanh Hằng trong buổi tư vấn cho các thí sinh
Ông Lê Xuân Sơn (TBT Báo Tiền Phong) phát biểu về vai trò Cố vấn sắc đẹp của chị Đặng Thanh Hằng trong buổi tư vấn cho các thí sinh

Đêm kết hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ diễn ra vào ngày 28/8 với 30 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng trong. Trưởng ban tổ chức Lê Xuân Sơn khẳng định các thí sinh đều xứng đáng khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà Ban tổ chức đề ra và họ đã sẵn sang tỏa sáng.

Thưa ông, sau sự cố thí sinh Nguyễn Thị Thành bị loại khỏi vòng thi với lý do đã bọc 8 chiếc răng sứ, người ta bắt đầu đặt vấn đề về vai trò của Cố vấn sắc đẹp. Ông bình luận gì về điều này?

-Bất cứ sự kiện, cuộc thi nào dù nhỏ hay tầm cỡ quốc tế… thì luôn có những ý kiến này nọ, khen chê, phê bình hay đồng tình ủng hộ. Cuộc thi hoa hậu Việt Nam cũng vậy. Nhiều năm đăng cai tổ chức, chúng tôi đều nhận được các ý kiến trái chiều để từ đó xem xét, rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho ngày càng uy tín, tầm cỡ hơn. Đây cũng chính là lý do, hai năm trở lại đây chúng tôi đề cao vai trò của Ban cố vấn, đặc biệt là cố vấn sắc đẹp. Nói cách khác, một đấu trường nhan sắc tầm cỡ không thể thiếu được vai trò của cố vấn sắc đẹp được.

Theo đó, cố vấn sắc đẹp sẽ đảm nhận vai trò tư vấn cho thí sinh cách chăm sóc sắc đẹp của mình để tỏa sáng. Đồng thời tư vấn cho Ban tổ chức các vấn đề về chăm sóc sắc đẹp của các thí sinh, nhận biết những điểm chưa chuẩn mực, những quan điểm sai lầm về vẻ đẹp tự nhiên… Qua đó, giải quyết các vấn đề tranh cãi phát sinh về chuẩn mực cái đẹp.

Với vai trò quan trọng như vậy thì việc chọn Ban cố vấn sắc đẹp được căn cứ vào cơ sở và điều kiện gì, thưa ông?

-Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu dài và lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam nên chúng tôi luôn thận trọng trong việc lựa chọn các đơn vị đồng hành, nhất là trong lĩnh vực trực tiếp chăm sóc tài sản quý giá nhất của cuộc thi là sắc đẹp.

Theo đó, điều kiện để đơn vị được chọn lựa vào vị trí cố vấn nhan sắc phải đáp ứng được các tiêu chí gồm:

Chất lượng và đẳng cấp: Điều này thể hiện ở chỗ thương hiệu được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao, khách hàng tin tưởng; có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, lâu năm, trang thiết bị hiện đại tiên tiến và các liệu trình làm đẹp hiện đại, hợp xu hướng.

Thương hiệu uy tín: Điều này thể hiện ở việc đơn vị này phải làm ăn nghiêm túc, không điều tiếng, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định về giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề của bác sĩ và các quy định của pháp luật.

Quy mô: Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có quy mô khắp cả nước nên đơn vị chăm sóc sắc đẹp cũng phải có quy mô đáp ứng được đặc điểm này của cuộc thi: Ít nhất phải có cơ sở tại 2 thành phố Hà Nội và TP HCM.

Tại thời điểm năm 2014, lần đầu tiên chúng tôi đưa ra quy chế bổ sung cố vấn sắc đẹp vào thành viên Ban giám khảo đã có nhiều cơ sở, viện thẩm mỹ đăng ký tham gia. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm tra, rà soát kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định chọn Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi là đơn vị đồng hành. Đây là đơn vị đáp ứng được các điều kiện cần và đủ mà chúng tôi nêu ở trên và không ai xứng đáng hơn họ.

Chị Đặng Thanh Hằng (Cố vấn sắc đẹp cuộc thi HHVN 2016) và chị Đặng Thanh Hà (Phó TGĐ Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi) tại cuộc họp báo sáng 22/8
Chị Đặng Thanh Hằng (Cố vấn sắc đẹp cuộc thi HHVN 2016) và chị Đặng Thanh Hà (Phó TGĐ Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi) tại cuộc họp báo sáng 22/8

Như vậy, tôi có thể khẳng định rằng, việc chọn lựa từ thành viên ban cố vấn, ban tổ chức, quy mô, hình thức… của cuộc thi hoa hậu Việt từ trước đến nay đều được chúng tôi thực hiện nghiêm túc và thận trọng.

Qua 2 mùa giải, nhìn nhận lại, ông đánh giá như thế nào để rút kinh nghiệm cho ban cố vấn sắc đẹp?

-Như tôi đã nói ở trên, cuộc thi nào, quy mô lớn hay nhỏ, trong nước hay tầm cỡ quốc tế đều không tránh khỏi có chuyện này chuyện kia trong quá trình tổ chức. Bởi không ai dám khẳng định tất cả đều là hoàn hảo.

Tuy nhiên, qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, chúng tôi nhận thấy Thanh Hằng Beauty Medi đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Họ đã mang đến cho các thí sinh những dịch vụ chất lượng cao cấp nhất và cũng tư vấn cho Ban tổ chức các giải pháp tốt nhất. Chính vì vậy, chúng tôi rất hài lòng nên năm 2016, chúng tôi đã không nghĩ đến việc đơn vị nào khác mà vẫn tiếp tục mời Thanh Hằng Beauty Medi là đơn vị đồng hành và duy nhất cho cuộc thi lần này và có thể là các năm tiếp theo cũng vậy.

Các thí sinh tận hưởng liệu trình đắp mặt nạ vàng tại Thanh Hằng Beauty Medi
Các thí sinh tận hưởng liệu trình đắp mặt nạ vàng tại Thanh Hằng Beauty Medi

Quay lại sự cố Nguyễn Thị Thành vừa qua, vai trò cố vấn sắc đẹp, cụ thể ở đây là Chủ tịch của Thanh Hằng Beauty Medi – Đặng Thanh Hằng được thể hiện như thế nào?

-Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi mà dư luận quan tâm rất nhiều trong thời gian vừa qua. Khi xảy ra sự cố, chúng tôi rất đau đầu để tìm các phương án giải quyết trên cơ sở vừa đảm bảo tiêu chí cuộc thi lại không làm tổn thương các thí sinh Hoa hậu. Các thí sinh còn quá ít tuổi để tự vận động trong một đấu trường nhan sắc lớn như vậy. Chính cố vấn sắc đẹp Đặng Thanh Hằng cùng các chuyên gia của Viện đã tư vấn cho chúng tôi các nghiệp vụ mang tính kỹ thuật cũng như cách thức, thời điểm, đường đi nước bước để công bố sự thật trước đông đảo dư luận.

Đến giờ, tôi có thể khẳng định, tất cả những gì chúng tôi làm thời gian qua đều được cân nhắc thận trọng và thấu tình đạt lý.

Cuộc thi hoa hậu Việt 2016 đã gần đi hết chặng đường, vậy với vai trò là Trưởng ban giám khảo, ông có lời khuyên gì cho phụ nữ Việt Nam nói chung và các thí sinh Hoa hậu nói riêng?

-Tôi cho rằng đã là phụ nữ thì ai cũng đẹp. Mỗi người là một bông hoa với vẻ đẹp, hương sắc rất riêng biệt và họ hội tụ lại kết thành vẻ đẹp đặc trưng riêng của người phụ nữ Việt Nam.

Quan điểm của tôi là ở tuổi thanh xuân, về cơ bản các thiếu nữ nên tự chăm sóc hoặc sử dụng dịch vụ chăm sóc hướng tới việc phát triển vẻ đẹp tự nhiên trời phú. Tôi biết các cơ sở chăm sóc sắc đẹp có các liệu trình cho mục tiêu này. Đối với những cô gái không may mắn có được sắc đẹp vì lý do tự nhiên hay lý do nào đó, tôi nghĩ họ có thể sử dụng các biện pháp can thiệp với kỹ thuật và phương pháp hiện đại để cải thiện.

Khi đã đến một tuổi nhất định, vẻ đẹp tự nhiên suy giảm, người phụ nữ sử dụng các phương pháp hiện đại, kể cả phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp tôi nghĩ cũng là nỗ lực làm đẹp đáng trân trọng.

Thu Hà