Ồn ào xung quanh việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ

(Dân trí) - Ngay sau khi có thông tin Bộ VH, TT&DL xem xét cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Theo Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NTBD việc cấp thẻ hành nghề có được thực hiện hay không cần phải cân nhắc kỹ.

Trong khi ca sĩ Lan Anh, Tấn Minh, cựu người mẫu Thúy Hạnh cho rằng việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ là cần thiết thì ca sĩ Siu Black, ca sĩ Ánh Tuyết, nhạc sĩ Quốc Trung lại có góc nhìn khác.

Ca sĩ Siu Black cho rằng việc cấp thẻ hành nghề khó có thể làm sạch môi trường hoạt động nghệ thuật mà có thể làm nảy sinh thêm tiêu cực. Theo chị, nếu cơ quan quản lý định cấp thẻ hành nghề để sàng lọc nghệ sĩ thì e là tiêu chí để đánh giá sẽ vô cùng phức tạp.

Nhạc sĩ Quốc Trung cũng cho rằng sự thiếu chuẩn và méo mó trong bức tranh hoạt động biểu diễn nghệ thuật thời gian qua không xuất phát từ việc “không cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ”, do vậy không thể dùng việc cấp thẻ để giải quyết. “Chúng ta đã buông lỏng quản lý. Nếu cấp thẻ hành nghề rồi mà công tác quản lý vẫn không thắt chặt lại thì những mối nguy cơ tiêu cực còn cao hơn”, nhạc sĩ Quốc Trung nói.
 
Tấn Minh dù ủng hộ việc cấp thẻ hành nghề, nhưng theo anh nếu làm phải làm chuẩn và nghiêm túc. “Nếu làm không tới, nó sẽ giống con dao hai lưỡi, nảy sinh tiêu cực và không thể làm sạch được nền âm nhạc Việt Nam”, nam ca sĩ Bức thư tình đầu tiên chia sẻ.
 
Ông Vương Duy Biên cho biết việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ cần cân nhắc kỹ
Ông Vương Duy Biên cho biết việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ cần cân nhắc kỹ

Trước vấn đề này, ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NTBD khẳng định bên lề Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ VH, TT&DL ngày hôm qua, 4/7: “Đây mới chỉ là đề xuất chứ không phải chủ trương của Bộ”.

Ông Vương Duy Biên cũng cho biết, việc cấp thẻ hành nghề do chính các nghệ sĩ đề xuất lên Bộ trong các cuộc họp tiếp xúc gần đây. Đó là lý do mà Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ cho Cục NTBD nghiên cứu, lập đề án khung đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ. Nhưng theo ông, việc này không thể tiến hành vội vàng, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, trưng cầu ý kiến nghệ sĩ rộng rãi rồi mới quyết định.

Theo ông Vương Duy Biên, thực chất, đối tượng chính mà các nhà quản lý muốn nhắm đến khi đề cập đến thẻ hành nghề chính là các nghệ sĩ tự do. Thẻ hành nghề với những tiêu chuẩn kèm theo của nó sẽ góp phần loại bớt những “con sâu làm rầu nồi canh”. Việc đầu tiên các cơ quan quản lý phải làm nếu muốn cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ là thành lập các hội đồng xét duyệt có khả năng thẩm định ở tất cả các bộ môn nghệ thuật biểu diễn ở các địa phương.

Đứng trước luồng dư luận trái chiều về việc có nên cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ hay không, ông Vương Duy Biên cũng nêu quan điểm rằng cần phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ. “Cũng như nhiều ngành nghề khác như họa sĩ, khi ra trường, họ có thể vẽ, có thể triển lãm nhưng tại sao các nghệ sĩ lại cần có thêm thẻ hành nghề mới được làm nghề? Thêm nữa, việc các nghệ sĩ đã thuộc đơn vị công lập rồi còn đòi hỏi thêm thẻ hành nghề nữa là không cần thiết”, ông Vương Duy Biên nói.
 
Nhiều người cũng lo ngại việc cấp thẻ hành nghề cho người mẫu là quá khó
Nhiều người cũng lo ngại việc cấp thẻ hành nghề cho người mẫu là quá khó
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn lại cho rằng, việc bỏ giấy chứng chỉ hành nghề là chưa phù hợp. Theo thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, cần có thẻ hành nghề để tránh vàng thau lẫn lộn. “Các ngành nghề khác đều có thẻ thì không lý gì người hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn sâu như nghệ sĩ lại không cần thẻ”, thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nói.
 
Thứ trưởng cũng khẳng định: “Việc quản lý thẻ hành nghề chính là quản lý chất lượng nghệ thuật. Chúng ta phải nghiên cứu, cân nhắc và rút kinh nghiệm thực hiện trong việc này”.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, việc có nên tiếp tục cấp thẻ hành nghề cho các nghệ sĩ hay không sẽ được Bộ lấy ý kiến trưng cầu trong cuộc hội thảo tới đây sẽ được tổ chức.

Nguyễn Hằng