NSƯT Minh Vương: “Cải lương không bị chìm”

(Dân trí)- “Sân khấu cải lương không bị chìm mà chỉ bị chi phối bởi cuộc sống hiện nay có quá nhiều món ăn tinh thần nên khán giả cũng có nhiều lựa chọn hơn”, NSƯT Minh Vương chia sẻ.

Trò chuyện với PV Dân trí nhân dịp đến dự Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I tại Bạc Liêu, NSƯT Minh Vương khẳng định: “Hiện nay cải lương không bị chìm mà vẫn luôn được ưu ái trong lòng khán giả mến mộ”.


(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Theo NSƯT Minh Vương, thời buổi hiện đại, cuộc sống lại có quá nhiều món ăn tinh thần, nhiều chương trình truyền hình nên nhiều người xem, người nghe lựa chọn, phần nào làm cho bộ môn nghệ thuật cải lương bị chi phối chứ không phải đi xuống như nhiều người vẫn nghĩ trước sự “tấn công” của âm nhạc trẻ.

“Cuộc sống vội vã nên khán giả có thể xem một chương trình tổng hợp thay vì một vở cải lương mất mấy tiếng đồng hồ nên có những điều kiện khiến người ta không xem được dẫn đến các sân khấu cải lương phần nào ít khán giả chứ sự thật lúc nào khán giả cũng mến mộ cải lương”, NSƯT Minh Vương bày tỏ.

Đề cập đến một “nỗi buồn” của sân khấu cải lương mới đây là nghệ sĩ Vũ Minh Vương qua đời trong cơn khốn khó, NSƯT Minh Vương cho rằng, cuộc sống có quy luật của nó. Là nghệ sĩ cải lương thì điều quan trọng là đam mê với nghề, luôn trao dồi nghề nghiệp và giữ gìn sức khỏe để cống hiến lời ca tiếng hát cho đời và những khán giả đã dành sự mến mộ cho mình.

NSƯT Minh Vương.
NSƯT Minh Vương.

NSƯT Minh Vương nhận định, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia là rất có ý nghĩa, bởi nghệ thuật đờn ca tài tử được UNESCO công nhận, đây là một bộ môn nghệ thuật độc đáo, riêng biệt, không phải nước nào cũng có.

“Bây giờ đờn ca tài tử, vọng cổ cải lương đã lan tỏa ra cả thế giới, chúng ta cố giữ gìn phát huy, càng phát huy thì người xem, người nghe càng thích thú, càng ủng hộ. Từ đó, nghệ thuật đờn ca tài tử, sân khấu cải lương sẽ mãi tồn tại và đi vào lòng người”, NSƯT Minh Vương bày tỏ thêm.

Chia sẻ với PV về một trong những giải thưởng có uy tín của sân khấu cải lương hiện nay là giải Trần Hữu Trang, NSƯT Minh Vương cho biết, ông là một trong các giám khảo tham gia chấm giải trong 2 lần tổ chức giải gần đây. Theo NSƯT Minh Vương: “Dù có chất lượng nhưng chúng ta phải làm sao để các em có điều kiện, có nơi để thường xuyên hoạt động, luyện tập, trình diễn thì tài năng của các em mới phát huy được. Nếu không có nơi phát huy thì các em sẽ bị chùng bước, không còn đam mê nữa”.

NSƯT Minh Vương.
NSƯT Minh Vương là một trong những nghệ sĩ được rất nhiều khán thính giả mến mộ giọng ca. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Bày tỏ thêm với PV Dân trí, NSƯT Minh Vương cho rằng, để giữ gìn và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử, sân khấu cải lương thì chúng ta phải làm sao cố giữ được những chương trình thi tuyển như giải Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ… Từ đó, tạo sức quyến rũ cho những lớp trẻ mới vào nghề hoặc chưa vào nghề thấy cái đó sẽ tiếp thu học hỏi, thích thú, có thể hiểu biết thêm về đờn ca tài tử, cổ nhạc, sân khấu cải lương, họ sẽ thích thú theo nghề.

Với những thế hệ trẻ yêu sân khấu cải lương và muốn theo nghề, NSƯT Minh Vương nhắn nhủ: “Khi mình đã theo nghề thì mình phải đam mê, phải học hỏi không ngừng. Khi cầm kịch bản lên phải biết tìm tòi sáng tạo, làm sao ca tốt, diễn hay đúng với tính cách nhân vật mình chọn. Nhưng cũng cần phải lắng nghe ý kiến của những người xung quanh để sửa đổi những khuyết điểm để cái nghề được trọn vẹn hơn”.

Huỳnh Hải