NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn kiến nghị Bộ văn hóa sau khi trượt Nghệ sĩ nhân dân

Lạc Thành
Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

(Dân trí) - NSƯT Đỗ Kỷ cho biết, ông vừa gửi đơn kiến nghị lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) và các cơ quan chức năng về việc bị dừng xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Liên quan đến việc bị "đánh trượt" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), chia sẻ với Phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho biết, sáng 24/11 ông đã có đơn kiến nghị gửi các cấp có thẩm quyền gồm: Bộ Công an, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VH,TT&DL)...  

Trong đơn, Đỗ Kỷ cho biết, ngày 22/11, ông nhận được thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Thông báo này ghi rõ: "Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do: Cá nhân có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi thông tin đến NSƯT Phạm Đỗ Kỷ được biết".

NSƯT Đỗ Kỷ làm đơn kiến nghị Bộ văn hóa sau khi trượt Nghệ sĩ nhân dân - 1

NSƯT Đỗ Kỷ cho biết, ông đã có đơn kiến nghị về việc hồ sơ xét duyệt NSND của mình bị tạm dừng (Ảnh: Toàn Vũ).

Đỗ Kỷ bức xúc cho biết, đến giờ ông vẫn không biết đơn khiếu nại khiến hồ sơ của mình bị tạm dừng xét duyệt danh hiệu NSND với nội dung gì?

"Tôi cần được làm rõ và trả lời một số nội dung thông tin sau: Người khiếu nại là ai, nội dung khiếu nại có đúng sự thật hay không? Có thật sự là hồ sơ của tôi có ý kiến của Bộ Công an nên bị trả lại hay không? Nếu có thì là ý kiến gì? Nếu làm rõ việc khiếu nại không đúng sự thật thì việc "tạm để lại" hồ sơ của tôi có thỏa đáng hay không?", nghệ sĩ Đỗ Kỷ cho biết.

Ông cũng cho biết thêm, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10 của mình đã được các cấp cơ sở thông qua khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được gửi lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về nội dung đơn thư khiếu nại cũng đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc với Nhà hát Kịch Việt Nam xác minh là không có cơ sở.

"Vậy việc "tạm để lại" hồ sơ của tôi có thỏa đáng không?", Nghệ sĩ Đỗ Kỷ đặt câu hỏi.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, với hơn 40 năm làm nghề, anh và vợ là NSND Lan Hương chưa từng nghĩ, mình diễn kịch, làm phim chỉ để xét danh hiệu.

"Các danh hiệu mà chúng tôi có được là do các cơ quan chức năng trao tặng. Chúng tôi không đi xin, tự trọng nghề nghiệp cũng không cho chúng tôi làm việc đó.

Sự việc vừa qua khiến tôi rất buồn. Ai cũng nghĩ rằng, không hiểu ông Đỗ Kỷ làm gì, vi phạm pháp luật kinh khủng thế nào mà bị Bộ Công an can thiệp. Vậy, sau sự việc này, ai sẽ là người thanh minh cho tôi?", nghệ sĩ Đỗ Kỷ thẳng thắn.

Theo NSƯT Đỗ Kỷ, hiện tại ông đang chờ câu trả lời từ các cơ quan liên quan. Ông cũng đợi một quy trình để xét duyệt lại hồ sơ của mình.

Liên quan đến đơn kiến nghị của NSƯT Đỗ Kỷ, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí sáng 24/11, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VH,TT&DL cho biết, Bộ đã nắm được thông tin, đang cho kiểm tra lại vụ việc và sẽ phản hồi tới các cơ quan báo chí bằng văn bản.

Trước đó, bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VH,TT&DL cho biết, trong quá trình xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT Đỗ Kỷ có đơn khiếu nại nhưng các đơn vị liên quan đã giải quyết một cách minh bạch, đúng quy trình, theo quy định của Chính phủ đã ban hành.

"Đơn thư đã được xử lý ở Hội đồng cấp Bộ, trước khi trình lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ đủ điều kiện xét duyệt NSND nên Hội đồng cấp Bộ đã gửi lên Ban, nhưng khi lên Ban thì hồ sơ bị tạm dừng. Việc xử lý vụ việc trong nhiều tháng nên không có gì ngỡ ngàng, bất ngờ gì với nghệ sĩ cả", bà Nguyệt thông tin.

NSƯT Đỗ Kỷ sinh năm 1961 tại Hà Nội. Năm 1982, anh tốt nghiệp lớp đào tạo Diễn viên Khóa I Nhà hát Kịch Việt Nam và gia nhập quân đội, lên đường nhập ngũ cùng các nghệ sĩ Trung Anh, Trọng Trinh, Quốc Khánh…

Ông được biết đến qua các bộ phim truyền hình: Hương đất, Nếp nhà, Người phán xử, Ngôi biệt thự màu tro lạnh,... Trước khi là Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, anh từng là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Năm 2022, ông chính thức nghỉ hưu.