NSƯT Chiều Xuân “bí mật” qua Đức đóng phim

(Dân trí) - Năm 2015, NSƯT Chiều Xuân đã bí mật học tiếng rồi qua Đức tham gia bộ phim “Đầu xuôi đuôi lọt” của đạo diễn người Đức Norbert Lechner. Bộ phim sẽ được giới thiệu trong Liên hoan phim Đức lần thứ 7 tại Việt Nam sắp tới.

Liên hoan phim Đức lần thứ 7 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 25/9. Năm nay, BTC sẽ lựa chọn những bộ phim mới nhất và thành công nhất của điện ảnh Đức để giới thiệu tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP HCM.

Trong khuôn khổ của Liên hoan phim lần này, BTC sẽ sẽ giới thiệu 8 bộ phim nổi bật của điện ảnh Đức trải rộng ở nhiều khía cạnh của cuộc sống như: đời sống, tình yêu, nỗi đau, lòng cản đảm, nỗi sợ hãi. Những bộ phim này đều do các đạo diễn tên tuổi và các nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện.

NSƯT Chiều Xuân với đạo diễn Norbert Lechner.
NSƯT Chiều Xuân với đạo diễn Norbert Lechner.

Trong đó có những bộ phim rất độc đáo về mặt kĩ thuật như “Victoria”, bộ phim hình sự chỉ quay một cú máy duy nhất. Khán giả cũng sẽ được xem lại bộ phim Đường đời rất hay đã từng được chiếu tại LHP châu Âu.

Còn nhiều phim đoạt giải thưởng tại các LHP quốc tế, LHP của Đức như: “Mật ong trong đầu” đoạt Giải phim Đức 2015 dành cho Phim đông khán giả xem nhất, Giải do khán giả bình chọn tại LHP CIVIS 2015; “Offline - Đời không là mơ” đoạt Giải phim dành cho trẻ em và thanh thiếu niên LEO 2016; “Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn” đoạt Giải thưởng của Giải phim Đức 2015 trong hạng mục "Phim thiếu nhi xuất sắc nhất"

Đặc biệt, trong số 8 bộ phim sẽ giới thiệu đến khán giả Việt có phim “Đầu xuôi đuôi lọt” là bộ phim duy nhất có sự tham gia của 2 diễn viên nhí gốc Việt Lynn Dortschack và Linda Đặng Phương Anh. Ngoài ra, phim cũng có sự tham gia của một số nghệ sĩ Việt Nam như: NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Mạnh Cường, diễn viên Đinh Y Nhung, Chi Bửu.

Nghệ sĩ Chiều Xuân, Mạnh Cường, Chi Bửu cùng thành viên trong ê-kíp sản xuất phim.
Nghệ sĩ Chiều Xuân, Mạnh Cường, Chi Bửu cùng thành viên trong ê-kíp sản xuất phim.

“Đầu xuôi đuôi lọt” kể về cô bé Linh (11 tuổi) – và em gái tên Tiên bỗng nhiên phải ở nhà một mình vì mẹ của hai cô bé phải quay trở lại Việt Nam để chăm nom cho người bà đang ốm yếu. Nhưng không ai được biết điều đó – đặc biệt là Sở thanh thiếu niên.

Linh không chỉ gánh trách nhiệm đối với Tiên, bên cạnh việc học ở trường, cô bé còn phải lo chuyện nhà cửa và nhà hàng kinh doanh đồ ăn nhanh Việt Nam của mẹ cô. Pauline, cô bé tự cho mình là do thám, sống ở tòa nhà đối diện phát hiện ra bí mật này và dọa sẽ tố cáo hai chị em. Nhưng sau lần dọa nạt ban đầu ấy, tình bạn nảy sinh và trải qua nhiều thử thách. Cảnh sát và cô Trost của Sở thanh thiếu niên cũng theo sát bí mật này…

Norbert Lechner đạo diễn của phim là đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất phim người Đức chuyên về phim dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Trong liên hoan phim năm nay, ông sẽ được mời tới Việt Nam để giới thiệu bộ phim của mình tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và giao lưu với khán giả sau khi xem phim.

NSƯT Chiều Xuân và khoảnh khắc kỷ niệm khi tham gia phim.
NSƯT Chiều Xuân và khoảnh khắc kỷ niệm khi tham gia phim.

NSƯT Chiều Xuân cho biết, để có thể tham gia được bộ phim này chị đã phải nhờ nhà quay phim Việt kiều Đức La Phương hướng dẫn ngay trên hiện trường casting phim. Suốt 3 tháng trời chị phải “đóng cửa” học tiếng Đức và chăm chút cho vai diễn của mình.

Trong quá trình quay phim, có những cảnh quay từ sáng điều chiều làm chị kiệt sức vì mỗi cảnh đạo diễn cho quay rất nhiều góc, diễn viên phải giữ được cảm xúc ổn định sau mỗi lần quay lại như vậy. Tuy nhiên, theo nữ nghệ sĩ này thì dù mệt nhưng chị vẫn cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn bởi chính ê-kíp đã khơi lửa nghề cho chị. Bộ phim này được thực hiện từ năm 2015 và trong suốt thời gian chờ đợi bộ phim giới thiệu đến khán giả Việt Nam, NSƯT Chiều Xuân đã phải cố gắng “bí mật” mọi thông tin.

Hà Tùng Long