NSND Minh Châu: “Tôi phải buôn bán bất động sản vì lương không đủ nuôi con”

(Dân trí) - NSND Minh Châu chia sẻ, việc bà buôn bán bất động sản là có thật. Lý do khiến bà đến với nghề buôn bán bất động sản là do lương diễn viên không đủ nuôi nổi mình và các con nên bà buộc phải kiêm thêm nghề tay trái này nếu không thì không thể sổng nổi đề làm nghề.

Chiều qua (21/3), tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo ra mắt bộ phim truyền hình “Gia phả của đất” dài 38 tập do NSƯT Quốc Trọng làm đạo diễn. Phim dự kiến lên sóng VTV1 trong cuối tháng 3/2016 vào các ngày thứ 4,5,6 hàng tuần.

Bộ phim có sự tham gia của NSND Minh Châu, NSƯT Đình Chiến, NSƯT Đỗ Kỷ, Phú Đôn, NSƯT Hoàng Hải và các diễn trẻ Danh Tùng, Huyền Trang, Huyền Sâm, Đàm Hằng… Trong phim, NSND Minh Châu vào vai Ngân, người đàn bà làm nghề buôn bán đất đai, lợi dụng các kẽ hở của cơ chế nhà nước để trục lợi. Để có chỗ dựa tốt, Ngân không ngần ngại bảo con gái đi dụ dỗ, tán tỉnh Trần Danh (Danh Tùng đóng) - con trai của bí thư huyện ủy. “Ngân là người thao lược, sắc sảo, khôn ngoan, dám nghĩ đến cả việc đưa con gái vào cả những vụ làm ăn của mình như vậy. Ngoài đời, tôi có kinh doanh bất động sản thật nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến những chuyện như thế”, NSND Minh Châu vui vẻ nói.

NSND Minh Châu và NSƯT Quốc Trọng trong buổi họp báo. Ảnh: VFC.
NSND Minh Châu và NSƯT Quốc Trọng trong buổi họp báo. Ảnh: VFC.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Trí: “Phải chăng vì NSND Minh Châu ngoài đời có buôn bán bất động sản nên mới được mời đóng vai Ngân?”, đạo diễn Quốc Trọng cho biết, ông và NSND Minh Châu học cùng Khoá 2, trường Sân khấu - Điện ảnh với nhau. Ông và nữ nghệ sỹ đã từng hợp tác với nhau nhiều phim nên nắm khá rõ những sở trường cũng như sở đoản của nhau trong diễn xuất.

“Tôi có một đặc tính, tôi cảm thấy ai hợp với vai diễn thì mời, không hợp thì thôi. Không bao giờ tôi mời ai đó tham gia phim của tôi vì quen biết. Ngân không phải là một vai xuyên suốt cả bộ phim nên nếu là đạo diễn khác sẽ ngại không dám ngỏ lời với diễn viên nổi tiếng như Minh Châu đâu, nhưng vì tôi và Châu biết nhau rồi nên tôi gọi điện bảo: “Mày xem kịch bản rồi đi đóng phim cho tao”, nam đạo diễn chân tình kể.

Riêng NSND Minh Châu thì cho biết, việc bà buôn bán bất động sản là có thật. Lý do khiến bà đến với nghề buôn bán bất động sản là do lương diễn viên không đủ nuôi nổi mình và các con nên bà buộc phải kiêm thêm nghề tay trái này nếu không thì không thể sổng nổi đề làm nghề.

NSND Minh Châu vào vai Ngân trong phim Gia phả của đất. Ảnh: VFC.
NSND Minh Châu vào vai Ngân trong phim "Gia phả của đất". Ảnh: VFC.

“Có người bảo tôi, khi đảm nhận vai Ngân, tôi không phải diễn, cứ bê nguyên xi từ đời vào phim. Thực tế thì cách đây khá lâu, tôi nghĩ, phải làm thêm gì đó để nuôi mình, nuôi nghề vì lương diễn viên không đủ nuôi mình, nuôi con. Và khi nhảy sang làm nghề buôn bán bất động sản thì tôi cũng kiếm được một ít, đủ để lo cho các con. Tôi buôn bán bất động sản nhưng không phải thủ đoạn, mưu mô và toan tính như nhân vật Ngân trong phim, điều đó không bao giờ có”, NSND Minh Châu nói.

Thực tế, cách đây mấy ngày, NSND Minh Châu vừa gửi đơn kêu cứu lên Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng về việc bà cùng 300 gia đình, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mua đất từ Ban giám hiệu cũ của trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh nhưng đã nhiều năm vẫn không có quyền sở hữu.

NSND Minh Châu chia sẻ, năm 2003, bà đã bỏ ra 500 triệu (một số tiền có giá trị lớn vào thời điểm đó) để mua một mảnh đất thuộc dự án Khu nhà ở cán bộ, giáo viên Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Mới đây, đại diện gần 300 nhà đầu tư, trong đó có nhiều nghệ sĩ như: NSND Minh Châu, NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, NSND Trần Nhượng.... đã gửi đơn tố cáo ban lãnh đạo cũ của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh vì cho rằng họ đã lợi dụng danh nghĩa Trường lập dự án xây dựng khu nhà ở, phân nền chia lô bán ra thị trường dù chưa có quyết định của UBND TP phê duyệt dự án. Tuy nhiên vì dự án chưa được phê duyệt nên đến giờ chưa có người mua nào được nhận đất.


NSƯT Hoàng Hải và diễn viên Đàm Hằng cũng tham gia phim.

NSƯT Hoàng Hải và diễn viên Đàm Hằng cũng tham gia phim.

Trả lời câu hỏi: “Bà có sợ bị mọi người hiểu nhầm con người ngoài đời với vai diễn buôn bán bất động sản trên phim, khi cùng thời điểm phim lên sóng cũng là lúc bà gửi đơn kêu cứu?”, NSND Minh Châu cho biết, đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự trùng hợp này chỉ giống nhau về hình thức nhưng khá về nội dung.

“Gia phả của đất” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hoàng Minh Tường, người được mệnh danh là “cây bút của làng quê viết về nông thôn có hạng”. Bộ phim được sản xuất trong thời gian kéo dài gần 2 năm.

Chuyện phim kể về một vùng quê Bắc Bộ với thời gian trải dài từ cuối những năm 70 tới ngày hôm nay. Xã Thanh Bình, một mảnh đất thuần nông đã phải chứng kiến rất nhiều câu chuyện, đau thương có, mà nực cười cũng có trong giai đoạn xã hội phát triển từ thời kỳ bao cấp sang đổi mới.

Trong bức tranh nông thôn ấy, đạo diễn đã khắc hoạ sinh động những nhân vật điển hình mang đậm tâm tính con người ở một xã nông nghiệp Bắc Bộ: Người thì giáo điều, kẻ thì hám thành tích, luôn tìm cách đầu cơ trục lợi, và không thiếu những thủ đoạn nham hiểm, thừa cơ đục nước béo cò. Người trung thực, luôn đấu tranh và chịu rất nhiều thiệt thòi cho gia đình để quyết tâm nhổ tận gốc sự yếu kém đã bám rễ trên mảnh đất quê hương mình.

Bộ phim cũng cho thấy những cuộc đối đầu vô cùng quyết liệt và gian truân trong việc lựa chọn những người cán bộ vì quyền lợi thực tế hay vì lý tưởng. Suốt một thời gian dài, những vấn đề của làng quê cứ thế diễn ra tạo nên những vết sẹo không thể xóa mờ, nhưng cũng chứng kiến sự thay da đổi thịt trên chính mảnh đất quê hương để bảo vệ đồng ruộng.

MC Danh Tùng và diễn viên trẻ Huyền Trang cũng đảm nhận những vai ấn tượng trong bộ phim dài 38 tập này. Ảnh: VFC.
MC Danh Tùng và diễn viên trẻ Huyền Trang cũng đảm nhận những vai ấn tượng trong bộ phim dài 38 tập này. Ảnh: VFC.

Đã từng thành công với không ít bộ phim về đề tài nông thôn như “Hương đất”, “Bí thư tỉnh uỷ”, “Bão qua làng”…, đạo diễn Quốc Trọng dành khá nhiều tâm huyết với “Gia phả của đất”, đặc biệt là việc xây dựng những tính cách đa chiều của các nhân vật trong phim. Khán giả sẽ thấy “Gia phả của đất” không có người xấu hoàn toàn và cũng chẳng có người tốt toàn diện. Họ đa phần là những người nông dân bị cuốn theo dòng chảy của cả một thời kỳ, để rồi sự thuần phác, vô tư, nhiệt tình bị lợi dụng bởi chính sự tha hoá, biến chất của những kẻ tham vọng tiền quyền và tư duy duy ý chí.

Với “Gia phả của đất”, ngoài nội dung sâu sắc, khán giả sẽ còn cảm nhận được một sự kỳ công về mặt tạo hình, phục dựng bối cảnh làng quê Việt Nam ở những năm 70. Đoàn phim đã phải lựa chọn nhiều vùng quê khác nhau để tạo nên một vùng nông thôn Bắc bộ điển hình.

Hà Tùng Long