Nô nức đi hội Gầu Tào Sa Pa

(Dân trí) - Lễ hội Xòe của đồng bào dân tộc cụm xã Thanh Phú, Bản Hồ, Nậm Sài, Nậm Cang, Suối Thầu, Thanh Kim, Bản Phùng khai hội vào sáng ngày 8/02 đã thu hút rất đông bà con nhân dân địa phương và du khách trong và ngoài nước đến vui chơi và khám phá nét văn hóa của đồng bào Tày, Xa Phó và đồng bào Dao, Mông.

Bắt đầu khai hội Xòe là phần lễ: dựng cây nêu là thể hiện sự sinh sôi, nảy nở, hoa trái đâm trồi nảy lộc, vụ mùa bội thu, tiếp theo là các mâm lễ cúng để thầy cúng giao linh với thần linh bao gồm có quả còn mâm xôi 7 màu, bánh dày ngũ sắc và thủ lợn, gà luộc, hoa quả…

Tiếp đến phần hội là các tiết mục văn nghệ của đồng bào người Dao, người Tày và người Xa phó, nhưng ấn tượng và nổi bất nhất vẫn là điệu múa xòe của người Tày làm đắm say lòng người.

Lễ hội Xòe được tổ chức hàng năm sau mỗi dịp tết đến xuân về là nét độc đáo, bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, Dao và Xa Phó, ngoài ra còn là món ăn tinh thần tiếp thêm sinh lực cho người dân trong việc tham gia sản xuất và xây dựng thôn xã ngày càng tươi đẹp hơn.

Dựng cây nêu trong ngày hội.
Dựng cây nêu trong ngày hội.
Phần cúng được thực hiện trong lúc khai hội
Phần cúng được thực hiện trong lúc khai hội
Lễ hội được duy trì tổ chức vào dịp đầu năm
Lễ hội được duy trì tổ chức vào dịp đầu năm
Tiết mục múa ô của người Mông.
Tiết mục múa ô của người Mông.
Tái hiện lễ rước dâu người Dao.
Tái hiện lễ rước dâu người Dao.
Tiết mục múa chuông của người Dao
Tiết mục múa chuông của người Dao
Nô nức đi hội Gầu Tào Sa Pa - 7
Tiết mục xòe của người Tày.
Tiết mục xòe của người Tày.
Tiết mục múa gậy của người Xa Phó.
Tiết mục múa gậy của người Xa Phó.
Du khách quốc tế cùng vui với dân bản chơi trò chơi dân gian.
Du khách quốc tế cùng vui với dân bản chơi trò chơi dân gian.
Nét duyên của người dân tộc Mông trắng.
Nét duyên của người dân tộc Mông trắng.
Đông đảo bà con tham gia lễ hội.
Đông đảo bà con tham gia lễ hội.

Phạm Ngọc Triển