Những đứa trẻ thời công nghệ và thói quen đọc sách: Cha mẹ nên làm gương

Băng Châu

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, để con trẻ đam mê đọc sách, phụ huynh cần phải tập cho các em có thói quen từ nhỏ và chính mình cũng phải làm gương.

Nhân kỷ niệm Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, nhiều buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề này đã được tổ chức. Một điều đáng chú ý là trong những buổi tọa đàm này, các quan điểm xoay quanh câu chuyện trẻ em đọc sách nhận được nhiều sự quan tâm. Hiện tại, đa số những đứa trẻ đều yêu thích lướt facebook, sử dụng điện thoại nhiều hơn là chọn giải trí bằng cách đọc sách.

Những đứa trẻ thời công nghệ và thói quen đọc sách: Cha mẹ nên làm gương - 1

Theo ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, để tạo được thói quen đọc sách cho các con em của mình, phụ huynh nên đầu tư một tủ sách cho gia đình.

Trong khi đó, PGS.TS Hoàng Thị Tuyết nhấn mạnh, thói quen đọc sách là cách để phụ huynh giúp con thoát khỏi sức hút khó cưỡng của công nghệ. Bà cho rằng, các em cần được tạo thói quen đọc sách từ bé. Và để làm được điều đó, trong nhà phải có sách và càng nhiều càng tốt.

Những đứa trẻ thời công nghệ và thói quen đọc sách: Cha mẹ nên làm gương - 2
"Tôi nhớ một chuyên gia UNICEF mà chúng tôi từng làm việc, người đó nói: "Muốn trẻ đọc sách, phải 'nhúng' chúng nó trong 'lũ sách'" - bà nhấn mạnh.

Còn với ông Phạm Uyên Nguyên - quản lý quỹ CCAM, cha mẹ hãy làm gương để các con bắt chước theo, tạo thành thói quen cho con.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng - giám đốc Đường sách TP.HCM cho rằng ngoài làm gương cho con cái, cha mẹ cũng phải tìm những quyển sách phù hợp theo chủ đề, nội dung, khả năng đọc để tạo hứng thú. Nếu trẻ nhỏ chưa biết đọc chữ, phụ huynh nên có cách đọc sôi nổi để con thích nghe và từ đó, bé sẽ tự tập thói quen được nghe đọc sách mỗi ngày.

Những đứa trẻ thời công nghệ và thói quen đọc sách: Cha mẹ nên làm gương - 3

Các chuyên gia đều cho rằng, để giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách cần có sự quan tâm thiết thực từ chính các bậc phụ huynh.

Bên cạnh đó, nhiều buổi tọa đàm để chia sẻ quan điểm về thói quen đọc sách trong thời công nghệ số cũng được tổ chức, thu hút sự tham gia của giới trẻ. Các chuyên gia đã cùng nhau đưa ra những quan điểm, phân tích để giới trẻ và những ai tham gia có thể hiểu thêm tầm quan trọng của thói quen đọc sách.

Ngoài những buổi tọa đàm, nhiều hoạt động cũng được tổ chức nhằm chào mừng Ngày sách Việt Nam, như lễ hội sách trực tuyến, các chương trình triển lãm xoay quanh đề tài về sách...

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích phong trào, thói quen đọc sách trong cộng đồng và nâng cao ý thức người dân. Đây là một ngày rất ý nghĩa bởi 21/4 là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn Đường Kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt.