PhotoStory

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu

Thực hiện: Trịnh Nguyễn

(Dân trí) - Phía sau ánh hào quang sân khấu là những giọt mồ hôi và cả những cơn đau kéo dài cả tháng, có khi là mãi mãi... của những nữ diễn viên xiếc.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 1

Những màn nhào lộn, tung hứng, đu trên không trung mạo hiểm được nhiều khán giả ủng hộ. Nhưng phía sau cánh gà là sự khổ luyện, những cơn đau như sống đi chết lại của những nữ diễn viên xiếc.

Hiện nay, khi có rất nhiều thú vui giải trí ra đời, khán giả cũng không còn mặn mà với nghệ thuật xiếc. Theo một số thành viên trong đoàn xiếc, có lần tổ chức biểu diễn, đoàn xiếc gần 30 diễn viên nhưng chưa đầy 15 khán giả đến xem.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 2

Một động tác, có thể tập đến cả hàng nghìn lần và đòi hỏi sức khỏe bền bỉ của mỗi diễn viên xiếc. 

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 3

Trước mỗi buổi biểu diễn, các đoàn kỹ thuật hỗ trợ để khớp nhạc cho diễn viên xiếc.

NSƯT Lưu Thị Bích Liên, Phó giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam chia sẻ: ''Để tổ chức một buổi diễn, các nghệ sĩ xiếc phải cùng nhau làm việc một cách nghiêm túc và có kỷ luật. Các bộ phận kỹ thuật, cá nhân diễn viên xiếc, bắt buộc phải tập luyện và chịu khó học hỏi để thực hiện những động tác nguy hiểm đến chính tính mạng của mình''.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 4

Chị Phi Yến (32 tuổi) theo diễn múa từ nhỏ nhưng bén duyên với nghề xiếc. ''Nghề chọn mình, chứ mình không chọn nghề. Bản thân làm diễn viên múa trước đây, nên mình thích ứng được trong môi trường xiếc rất nhanh'', chị Yến nói.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 5

Chị Thủy (42 tuổi) đã hơn 30 năm theo nghề diễn viên xiếc chia sẻ: ''Chị theo nghề này từ 10 tuổi, lúc đầu thì gặp nhiều khó khăn nhưng lâu dần cũng quen. Chị có 2 cháu đang đi học, cũng may mắn chị lấy chồng cùng nghề nên cũng hiểu cho nhau và thay nhau chăm sóc cho các con khi đi diễn''.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 6

Để được biểu diễn trên sân khấu, diễn viên phải khổ luyện trước đó hàng năm trời. Bằng ý chí, nghị lực, tình yêu nghề và khát khao chinh phục đỉnh cao, các diễn viên xiếc phải ngày đêm tập luyện.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 7

Là sinh viên đang theo học ngành Sư phạm năm cuối, chị Trà My (34 tuổi) đã bén duyên theo nghề xiếc. ''Hồi đi học, chị theo bác về tập cho có sức khỏe nhưng rồi lâu dần nhận ra được đam mê của mình, mới đó đã hơn 10 năm rồi. Nghề này cũng nhiều vất vả, hồi tháng 4 vừa rồi, lúc đi diễn chị bị chấn thương phải nẹp cổ. Bữa đó chị đau lắm, đi viện mất nửa tháng'', chị My chia sẻ.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 8

Hơn 20 năm là thời gian mà chị Trúc Vy (30 tuổi) gắn bó với công việc diễn xiếc. ''Nghề của tôi có việc thì tập theo kịch bản, không thì thoải mái. Đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe. Chương trình nào khó thì tập từ 2 đến 3 tuần, có khi là cả tháng mới xong một show'', chị Vy cười.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 9

Bắt đầu công việc từ 2006, cô Đào (50 tuổi) làm phục trang và đôi lúc làm "đầu bếp" nấu ăn cho các diễn viên trong đoàn biểu diễn. 

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 10

Chị Trần Mon (24 tuổi) là một trong những thành viên đang ở và sinh hoạt trong khu vực tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Nhà hát và đoàn xiếc tạo điều kiện tối đa cho các thành viên trong đoàn, hiện tại đoàn có hơn 30 người.

''Trước đây em diễn ở Hà Nội, em chuyển vào TPHCM được hơn 2 năm. Mới đầu vào cũng thấy cực, nhưng mọi người ở đây đoàn kết nên rất vui và lấy đó làm động lực. Để có được những buổi biểu diễn hay phải cần sự nỗ lực, kiên trì, không ngừng tập luyện'', chị Mon nói.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 11

Xiếc là nghề nguy hiểm và rủi ro cao nhưng niềm vui và sự đam mê vẫn luôn rực cháy trong mỗi người nghệ sĩ trong đoàn.

Những bóng hồng thầm lặng sau sân khấu - 12

''Chấn thương đối với diễn viên xiếc là chuyện bình thường, ngã ở độ cao 2 đến 3m vẫn đứng dậy tập tiếp, trừ trường hợp bị đau quá. Mỗi bài tập sẽ có cái khó và mức độ nguy hiểm khác nhau. Cứ cái gì khó, người khác không làm được thì mình cố gắng làm. Đôi lúc có những áp lực nhưng mình yêu nghề nên cố gắng vượt qua", chị Thanh Hoa (38 tuổi) chia sẻ.

Chị Hoa từng được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có 1 huy chương vàng tại Liên hoan xiếc quốc tế Almaty 2023 (Kazakhstan).