Nhóm Sen Việt ra mắt ca khúc "Miền quê dấu yêu" nhân dịp Tết Nguyên đán

Lạc Thành

(Dân trí) - Ca khúc "Miền quê dấu yêu" gợi về những cảm xúc nhớ nhung, hoài niệm và tình yêu dành cho quê hương trong lòng mỗi người.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, nhóm ca truyền thống Sen Việt vừa cho ra mắt ca khúc Miền quê dấu yêu do nhạc sĩ Lăng Lập sáng tác. Được biết, đây là ca khúc mà nhạc sĩ Lăng Lập đã mất 6 tháng để hoàn thành, tỉ mỉ từng câu chữ, lời ca, từng giai điệu để thể hiện tâm tình của mình.

Lời ca khúc có đoạn: "Ở nơi đâu ta vẫn nhớ, miền quê yêu dấu thuở nào, luôn mong đợi người về đây thăm".

Nhóm Sen Việt ra mắt ca khúc Miền quê dấu yêu nhân dịp Tết Nguyên đán - 1

MV "Miền quê dấu yêu" chính thức được phát hành vào ngày 4/2, trên kênh Youtube của nhạc sĩ Lăng Lập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Lăng Lập, anh vẫn nhớ cái cảm giác khi được hít thở bầu không khí quê hương, nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân thành từ những người con miền Tây nồng hậu. Dù có là họ hàng, người thân, bè bạn hay chỉ là những người xa lạ lướt qua nhau trên đường đời, người dân miền Tây luôn khiến anh cảm nhận được sự ấm áp, nghĩa tình.

Mặc dù là cảm xúc nhớ nhung da diết nhưng Miền quê dấu yêu lại có giai điệu vui tươi, hào hứng, không phải nỗi nhớ khắc khoải mà là miền ký ức đẹp đẽ, lời hẹn ước chân thành luôn có thể thực hiện. Trong MV, nhóm Sen Việt diện áo bà ba cách tân, vừa phù hợp với không khí mà bài hát mang lại, vừa thể hiện được nét đẹp truyền thống.

Trước đó, nhóm Sen Việt cũng đã cho ra mắt hai ca khúc của nhạc sĩ Lăng Lập là Cầu tre thương nhớXuân đến mọi nhà.

Nhóm Sen Việt thành lập cách đây 10 năm, là một trong những nhóm nhạc nữ hiếm hoi của làng nhạc Việt theo phong cách truyền thống, quê hương. Từ đầu năm 2019, 2 thành viên Song Thảo và Trúc Lai rời khỏi Sen Việt vì lý do riêng.

Hiện tại nhóm có 4 thành viên gồm: Tánh Linh, Ngọc Diễm, Hoài Uyên và Ngọc Nguyên. Nhóm từng phát hành album Bài ca thống nhất, MV Sen, Cầu tre thương nhớ, Xuân đến mọi nhà, Xuân hồi sinh,...

Nhạc sĩ Lăng Lập theo học nhạc từ năm 1996. Là người trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ đam mê âm nhạc. Bởi vậy, hơn 100 sáng tác của anh bài nào cũng có những kỷ niệm, những chất chứa riêng.

Các sáng tác nổi bật của nhạc sĩ có thể kể đến như: Đà Lạt chiều mộng mơ (Ngọc Sơn thể hiện), Yêu anh hờn anh (Hiền Thục thể hiện), Ở nơi ấy có mưa (ca sĩ Bảo Yến), Xuân xa mẹ (Bảo Yến), Bông hồng đợi chờ (Hiền Thục), Đêm mưa buồn không anh (Giao Linh)...