Nhạc sĩ Thanh Tùng được an táng trên khu đất rộng 3000m2

(Dân trí) - Anh Nguyễn Thanh Bách, con trai trưởng của cố nhạc sĩ Thanh Tùng cho biết, nơi an táng của bố anh sẽ rộng khoảng 3000m2, nằm ở đỉnh đồi Đại An, vị trí cao nhất của Công viên Nghĩa trang Thiên Đức (Phú Thọ).

Nơi nhạc sĩ “Một mình” sẽ yên nghỉ vĩnh hằng được trồng rất nhiều cây xanh, các loài hoa mà lúc sinh thời ông thích. Bên trái của khu mộ ông sẽ trồng rải rác 68 cây tùng tượng trưng cho 68 năm hưởng dương của nhạc sĩ. Đứng ở trên khu này, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn được toàn cảnh khu nghĩa trang.

Ngay sau khi chu tất việc an táng cho bố mình, ba anh em anh Bách sẽ vào TP. Hồ Chí Minh làm các thủ tục để xin phép bốc mộ mẹ anh về an nghỉ cùng bố anh trên khu đất này.

Anh Bách cho biết, sở dĩ nơi an táng của bố mẹ anh đặc biệt như thế vì cả hai ông bà đều xứng đáng với những gì họ đã gầy dựng cho con cháu, cống hiến cho cuộc đời. Bản thân anh Bách cũng mong muốn, biến nơi này thành một “tiểu công viên” để không chỉ gia đình mà cả các nhạc sĩ, nghệ sĩ, người hâm mộ… có thể đến đây viếng thăm nhạc sĩ Thanh Tùng mỗi khi có dịp. Và với một không gian đặc biệt như thế, khi người hâm mộ đến với cố nhạc sĩ, họ sẽ cảm thấy thoải mái, không lo sợ sẽ không có không gian khi đến đông người.

Một số hình ảnh về nơi nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ yên nghỉ vĩnh hằng:

Nhạc sĩ Thanh Tùng được an táng trên khu đất rộng 3000m2 - 1

Anh Nguyễn Thanh Bách, con trai trưởng của cố nhạc sỹ Thanh Tùng cùng các thành viên trong gia đình bàn chuyện an táng cho bố mình tại khu đất đang ngồi.

Anh Nguyễn Thanh Bách, con trai trưởng của cố nhạc sỹ Thanh Tùng cùng các thành viên trong gia đình bàn chuyện an táng cho bố mình tại khu đất đang ngồi.

Khuôn tre được dùng để ướm thử trước khi bắt tay đào huyệt.
Khuôn tre được dùng để ướm thử trước khi bắt tay đào huyệt.
Công nhân đang hối hả làm việc để kịp hoàn thành khu nghĩa trang vào ngày an táng.
Công nhân đang hối hả làm việc để kịp hoàn thành khu nghĩa trang vào ngày an táng.

Lối vào phần mộ nhạc sỹ Thanh Tùng được lát đá xanh, trồng rất nhiều cây tùng dọc lối đi, cạnh mỗi cây tùng là một pho tượng tạc bằng đá vôi trắng.

Lối vào phần mộ nhạc sỹ Thanh Tùng được lát đá xanh, trồng rất nhiều cây tùng dọc lối đi, cạnh mỗi cây tùng là một pho tượng tạc bằng đá vôi trắng.

Nhạc sĩ Thanh Tùng được an táng trên khu đất rộng 3000m2 - 6

Nơi ông sẽ yên nghỉ vĩnh hằng cũng được bao bọc trong một không gian xanh ngút ngát cỏ cây và hoa lá. Trong khuôn viên khu tiểu công viên này còn có cả bàn trà để khi gia đình hoặc đồng nghiệp, người hâm mộ đến viếng ông còn có chỗ để nghỉ chân, thưởng trà.

Nơi ông sẽ yên nghỉ vĩnh hằng cũng được bao bọc trong một không gian xanh ngút ngát cỏ cây và hoa lá. Trong khuôn viên khu "tiểu công" viên này còn có cả bàn trà để khi gia đình hoặc đồng nghiệp, người hâm mộ đến viếng ông còn có chỗ để nghỉ chân, thưởng trà.


Vị trí nhạc sĩ Một mình yên nghỉ là khu cao nhất trong công viên nghĩa trang này. Thế đất toạ lạc ở đỉnh đồi Đại An.

Vị trí nhạc sĩ "Một mình" yên nghỉ là khu cao nhất trong công viên nghĩa trang này. Thế đất toạ lạc ở đỉnh đồi Đại An.

Nơi ông an nghỉ sẽ nằm cạnh một con sông nhỏ và được bài trí rất nhiều hoa, tiểu cảnh... để tựa như một tiểu công viên thực sự.
Nơi ông an nghỉ sẽ nằm cạnh một con sông nhỏ và được bài trí rất nhiều hoa, tiểu cảnh... để tựa như một "tiểu công" viên thực sự.
Nhạc sĩ Thanh Tùng được an táng trên khu đất rộng 3000m2 - 10

Cách không xa nơi nhạc sĩ Thanh Tùng an nghỉ là chùa Thiên Long, nơi có pho tượng Phật A Di Đà bằng đá vôi cao kỷ lục. Trên ảnh là cổng chùa Thiên Long.

Cách không xa nơi nhạc sĩ Thanh Tùng an nghỉ là chùa Thiên Long, nơi có pho tượng Phật A Di Đà bằng đá vôi cao kỷ lục. Trên ảnh là cổng chùa Thiên Long.

Người nhà đến thăm ông còn có thể đến chùa Thiên Long để cầu nguyện cho ông.
Người nhà đến thăm ông còn có thể đến chùa Thiên Long để cầu nguyện cho ông.

Hà Tùng Long