Người đẹp Việt từ chối vai diễn “để đời” vì… cảnh nóng

(Dân trí) - Chỉ vì e sợ… cảnh nóng mà không ít người đẹp Việt từ chối vai diễn nặng ký mà bản thân yêu thích. Có những người sau này không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối vì quyết định sai lầm của mình…

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 Trương Hồ Phương Nga từng được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp coi như “nàng thơ” và là lựa chọn số một cho vai Huyền, nữ chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay “Đập cánh giữa không trung”.

Trong buổi casting diễn viên phim ở TP HCM, Nguyễn Hoàng Điệp đã chấm Phương Nga ngay cho vai nữ chính của “Đập cánh giữa không trung”. Bộ sách ảnh cùng một số cảnh quay của Phương Nga khi vào vai Huyền cũng được đoàn làm phim thực hiện để gửi đi Liên hoan phim Busan 2010 và Liên hoan phim Cannes 2012.

Hình ảnh của Trương Hồ Phương Nga trích từ bộ sách ảnh của Đập cánh giữa không trung.
Hình ảnh của Trương Hồ Phương Nga trích từ bộ sách ảnh của "Đập cánh giữa không trung".

Tuy nhiên, ngay trước khi bộ phim được bấm máy không lâu, người đẹp này đột ngột từ chối ký hợp đồng với lý do “chưa sẵn sàng đóng những cảnh nóng táo bạo, khoe thân”. Người thay thế Phương Nga vào vai Huyền là diễn viên trẻ Thùy Anh. Sau khi phim ra mắt, Thùy Anh được đánh giá cao về sự dấn thân và diễn xuất…

Bộ phim sau này đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, gây tiếng vang tại Việt Nam. Tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014 chia sẻ với báo giới, Hoa hậu người Việt tại Nga không giấu được sự tiếc nuối: "Tiếc! Tiếc lắm chứ! Nhưng biết làm thế nào được. Ai cũng có những quyết định sai lầm và phải chấp nhận lựa chọn của mình thôi"…

Á hậu Huyền My

Cũng vì e sợ cảnh nóng giống Hoa hậu Phương Nga là Á hậu Huyền My. Khi bộ phim kinh dị “Lời nguyền gia tộc” tổ chức casting vai nữ chính, Á hậu Việt Nam 2014 đã được nhắm đến. Tuy nhiên, người đẹp từ chối vì lo lắng một số cảnh nóng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh một Á hậu.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ:"Tôi nghĩ có lẽ phải chờ đợi cái duyên và cơ hội khác với Huyền My. Riêng Diệp Bảo Ngọc hội đủ yếu tố một ngôi sao, sự tỏa sáng và đa dạng trong diễn xuất nên ê kíp rất an tâm mời Diệp Bảo Ngọc thủ vai chính".

Á hậu Huyền My từ chối đóng phim Lời nguyền gia tộc vì cảnh nóng.
Á hậu Huyền My từ chối đóng phim "Lời nguyền gia tộc" vì cảnh nóng.

Theo lời nữ đạo diễn trước thời điểm khởi quay bộ phim, “Lời nguyền gia tộc” xoay quanh thông điệp: Cái chết và hồn ma không đáng sợ, những người đang sống với đôi mắt của quỷ dữ và trái tim đã chết mới thực đáng sợ.

Bộ phim không có nhiều cảnh máu me, run sợ, bởi những chiêu trò đó chỉ là một phần hỗ trợ phim thêm hấp dẫn, quan trọng chính là nội dung bộ phim. Bối cảnh phim diễn ra tại Việt Nam, ở một địa điểm quen thuộc nhưng cũng đầy bất ngờ…

Á hậu Thiên Lý

Năm 2009, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Dương Trương Thiên Lý thu hút nhiều sự chú ý khi nhận lời tham gia dự án phim “Trần Thủ Độ”. Người đẹp vào vai hoàng hậu Trần Thị Dung.

Tuy nhiên sau khi đóng phim được một thời gian ngắn, Thiên Lý bất ngờ hủy vai vì bất đồng quan điểm với đoàn làm phim. Theo Thiên Lý, cô không muốn đóng những cảnh nóng vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của một Á hậu.

Á hậu Thiên Lý (phải) trong vai nguyên phi Trần Thị Dung (Ảnh: đoàn phim cung cấp)
Á hậu Thiên Lý (phải) trong vai nguyên phi Trần Thị Dung (Ảnh: đoàn phim cung cấp)

“Có lẽ những cảnh này người khác đóng được, còn tôi thì không, vì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình” người đẹp lý giải nguyên nhân bỏ vai diễn. Người đẹp cho rằng tham gia bộ phim lớn như “Trần Thủ Độ” là mơ ước của nhiều người. Và cô đã rất chăm chút cho vai diễn của mìn. Nhưng cô buộc bỏ vai giữa chừng vì “không thống nhất được với đoàn làm phim về quan điểm nghệ thuật”.

Vai diễn hoàng hậu Trần Thị Dung sau này do Lã Thanh Huyền, người từng giành giải nhất cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” năm 2006 đảm nhận. Để nhận được vai Trần Thị Dung, Lã Thanh Huyền không chỉ phải thể hiện khả năng diễn xuất mà còn vượt qua một số bài test quan trọng của đạo diễn.

Đàm Hằng

Cho đến thời điểm này, nữ diễn viên gốc Hưng Yên vẫn đầy tiếc nuối khi nhắc đến việc mình bỏ lỡ vai diễn hay trong phim “Một lần đi bụi” cũng của đạo diễn Quốc Trọng. “Bộ phim truyền hình xoay quanh nhân vật nữ chính con nhà giàu, ngoan hiền, chăm học nhưng vì bố mẹ ly dị, mải kiếm tiền… khiến cô chán nản, bất cần. Trong phim có những phân đoạn thể hiện sự bất cần, bốc đồng, tình dục dễ dãi của cô gái trẻ. Đúng thời điểm nhận kịch bản phim thì cũng là thời điểm tôi chuẩn bị lập gia đình và cũng xác định sinh con sớm. Bộ phim có cảnh nóng táo bạo, cộng thêm bạn trai không ủng hộ và cũng bận rộn chuẩn bị đám cưới nên tôi đã từ chối vai diễn này”, Đàm Hằng chia sẻ.

Diễn viên Đàm Hằng cho rằng, diễn cảnh nóng luôn là trở ngại đối với không ít nữ diễn viên. Hình ảnh Đàm Hằng trong phim Gia phả của đất.
Diễn viên Đàm Hằng cho rằng, diễn cảnh nóng luôn là trở ngại đối với không ít nữ diễn viên. Hình ảnh Đàm Hằng trong phim "Gia phả của đất".

Không chỉ bỏ lỡ vai nữ chính trong phim “Một lần đi bụi”, Đàm Hằng cũng từ chối vai nữ chính, cô gái dân tộc Si pha (sau này vai diễn thuộc về người mẫu kiêm ca sĩ Quách An An) trong bộ phim “Trung úy” gây nhiều tranh cãi vì… cảnh nóng của đạo diễn Hà Sơn.

Đàm Hằng giải thích: “Tôi từ chối vai Si Pha cũng vì có cảnh nude hoàn toàn, cảnh làm tình giữa không gian bom đạn quá bạo liệt, trần trụi. Tôi chưa đủ tự tin để diễn cảnh nude hoàn toàn đến mức ấy”…

Nguyễn Hằng